4 "báu vật" cây cảnh dáng hiếm, lạ, đại gia sẵn sàng chi cả núi tiền cũng chưa chắc đã có được

S.E.N Thứ năm, ngày 04/08/2022 16:23 PM (GMT+7)
Những cây cảnh sở hữu thế hiếm, cành tay độc, lạ, chưa từng có luôn là một trong những siêu cây cảnh được giới đại gia săn lùng. Thậm chí, có không ít người đã sẵn sàng "dốc tiền" mà vẫn chưa thể sở hữu được những báu vật này.
Bình luận 0
4 "báu vật" cây cảnh dáng hiếm, lạ, đại gia sẵn sàng chi cả núi tiền cũng chưa chắc đã có được - Ảnh 1.

Tại triển lãm sinh vật cảnh tháng 3 vừa qua ở Hoài Đức (Hà Nội), siêu phẩm cây cảnh "Sanh lá móng cổ" của anh Phí Công Yên (huyện Đông Anh, Hà Nội) thu hút sự chú ý của khách tham quan bởi kiểu dáng đẹp, lạ và bắt mắt. Ảnh: Bình Minh/Dân Việt

4 "báu vật" cây cảnh dáng hiếm, lạ, đại gia sẵn sàng chi cả núi tiền cũng chưa chắc đã có được - Ảnh 2.

Đáng chú ý, tuyệt phẩm cây cảnh "cây sanh lá móng cổ" này được chủ nhân của nó rao bán với giá gần 10 tỷ đồng. Ảnh: Bình Minh/ Dân Việt.

4 "báu vật" cây cảnh dáng hiếm, lạ, đại gia sẵn sàng chi cả núi tiền cũng chưa chắc đã có được - Ảnh 3.

Anh Yên giới thiệu đến khách thăm quan siêu phẩm cây cảnh"Cây sanh lá móng cổ" có giá gần 10 tỷ đồng của mình. Ảnh: Bình Minh/ Dân Việt

4 "báu vật" cây cảnh dáng hiếm, lạ, đại gia sẵn sàng chi cả núi tiền cũng chưa chắc đã có được - Ảnh 4.

Cây sanh hình dáng giống cái ô, tán rộng 45 m2 đang thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Văn Bình (53 tuổi xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô). Đây là cây cảnh sanh với lá dày, phân bố trên cành mật độ cao tạo ra phần tán lá rậm rạp, xum xê…được cho là “độc” ở Ninh Bình. Ảnh: Vũ Thượng/ Dân Việt

4 "báu vật" cây cảnh dáng hiếm, lạ, đại gia sẵn sàng chi cả núi tiền cũng chưa chắc đã có được - Ảnh 5.

Nhiều người ngang qua xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô (Ninh Bình), không khỏi ngạc nhiên trước cây sanh hình dáng giống cái ô tỏa bóng mát cho cả một cái sân trước nhà của ông Nguyễn Văn Bình. Theo ông Bình, cây sanh này được trồng 29 năm nay, cao khoảng 4 mét, tán rộng 45m2. Ảnh: Dân Việt

4 "báu vật" cây cảnh dáng hiếm, lạ, đại gia sẵn sàng chi cả núi tiền cũng chưa chắc đã có được - Ảnh 6.

Cây cảnh sanh này được ông Bình chăm sóc "đặc biệt", mỗi khi cây ra rễ là ông dùng dao, kéo cắt cho gọn. Đồng thời, do cây cao nên muốn cắt, tỉa tạo hình giống cái ô, ông Bình phải bắc thang mới xử lý được. Ảnh: Vũ Thượng/ Dân Việt

4 "báu vật" cây cảnh dáng hiếm, lạ, đại gia sẵn sàng chi cả núi tiền cũng chưa chắc đã có được - Ảnh 7.

Cây cảnh sanh hình dáng giống cái ô có thời điểm được định giá 300 triệu đồng, nhưng ông Bình chưa có ý định bán, bởi đây là tâm huyết bao năm ông chăm sóc, gia đình để chiêm ngưỡng, tạo bóng mát trước sân nhà. Lá cây cảnh luôn xanh mướt quanh năm đầy sức sống, cây cực khỏe mạnh, phát triển mạnh mẽ, ít sâu bệnh, dễ tạo hình. Thêm vào đó, trong thế giới cây cảnh, cây sanh còn mang hàm ý sự sinh sôi nảy nở, mang đến cho gia chủ tài lộc, thịnh vượng… Ảnh: Vũ Thượng/Dân Việt

4 "báu vật" cây cảnh dáng hiếm, lạ, đại gia sẵn sàng chi cả núi tiền cũng chưa chắc đã có được - Ảnh 8.

Một cây cảnh sanh hình dáng độc lạ khác thu hút sự chú ý của đông đảo khách hàng là tác phẩm "Thiên long mộc thạch” của ông Nguyễn Thế Tiến (xã Đông Xá, Đông Hưng, Thái Bình). Ảnh: VTCNews

4 "báu vật" cây cảnh dáng hiếm, lạ, đại gia sẵn sàng chi cả núi tiền cũng chưa chắc đã có được - Ảnh 9.

Từng có đại gia chi đến 10 tỷ để sở hữu cây cảnh “Thiên long mộc thạch” nhưng ông Tiến chưa bán vì muốn hoàn thiện thêm cho bông tán của cây được mịn màng. Ảnh: VTCNews

4 "báu vật" cây cảnh dáng hiếm, lạ, đại gia sẵn sàng chi cả núi tiền cũng chưa chắc đã có được - Ảnh 10.

Cây cảnh có nhiều u bướu, sụn, đường co lắc rất nhịp nhàng,đạt được cả 4 tiêu chí cổ, kỳ, mỹ, văn. Ảnh: VTCNews

4 "báu vật" cây cảnh dáng hiếm, lạ, đại gia sẵn sàng chi cả núi tiền cũng chưa chắc đã có được - Ảnh 11.

Anh Định (một người chơi cây cảnh tại Hải Lý, Hải Hậu, Nam Định) sở hữu cây sanh già kích thước "khủng", ước tính chiều cao trên 3m, thân rộng đủ chỗ cho nhiều người ngồi. Ảnh: Doanh nghiệp & tiếp thị

4 "báu vật" cây cảnh dáng hiếm, lạ, đại gia sẵn sàng chi cả núi tiền cũng chưa chắc đã có được - Ảnh 12.

Thân cây cảnh được uốn tự nhiên như sống lưng con rồng, trong khi các nhánh rễ mọc ra tự nhiên như những vây, móng khiến cho tổng thể gốc sanh uyển chuyển. Ảnh: Doanh nghiệp & tiếp thị

4 "báu vật" cây cảnh dáng hiếm, lạ, đại gia sẵn sàng chi cả núi tiền cũng chưa chắc đã có được - Ảnh 13.

Vì gắn bó nhiều kỷ niệm nên dù có khách trả giá gần 10 tỷ đồng nhưng chủ nhân vẫn quyết định giữ lại cây Long trong khuôn viên nhà. Ảnh: Doanh nghiệp & tiếp thị.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem