4 điều cần làm để cây cảnh nở hoa rực rỡ, không tàn úa trong mùa đông

Diệp Diệp Thứ bảy, ngày 13/11/2021 06:26 AM (GMT+7)
Nhiều cây cảnh cho hoa rực rỡ trong cả 4 mùa, nhưng mùa đông lạnh nếu không chăm bón đúng cách thì cây cảnh cũng dễ bị lụi tàn.
Bình luận 0

Hầu hết những người trồng cây cảnh đều thích ngắm cây cảnh nở hoa rực rỡ. Nhưng có 1 số cây cảnh chỉ nở hoa 1 mùa nhất định, lại có cây cảnh nở hoa suốt 4 mùa. 

Tuy nhiên, vào mùa đông khí hậu khô, lạnh, bạn phải có sự chăm sóc đặc biệt thì mới giúp cây cảnh được nở hoa rực rỡ, không tàn lụi, héo úa hoặc hoa nở thưa thớt, không um tùm, tươi tốt. 

4 điều cần làm để cây cảnh nở hoa rực rỡ, không tàn úa trong mùa đông - Ảnh 1.

Cây cảnh hoa giấy

4 lưu ý khi chăm sóc cây cảnh vào mùa đông để cây nở hoa rực rỡ

Nhiệt độ thích hợp

Cây cảnh muốn ra hoa thì phải đảm bảo sinh trưởng bình thường. Điều này đòi hỏi chúng ta phải đảm bảo nhiệt độ thích hợp cho cây sinh trưởng. 

Các cây cảnh nói chung muốn phát triển bình thường thì nhiệt độ phòng không được thấp hơn 10 độ C. 

Nếu nhiệt độ thấp quá, chúng sẽ chuyển sang trạng thái ngủ đông, chậm phát triển, cây lá đều kém phát triển chứ chưa nói đến hoa.  

Còn muốn cây cảnh ra hoa bình thường thì nhiệt độ phòng phải trên 15 độ C. 

Khi đó, cây sẽ cho hoa rực rỡ và tươi tốt. Do đó, vào mùa đông, nếu nhiệt độ phòng xuống quá thấp thì bạn phải tăng nhiệt độ để cây cảnh được phát triển. 

4 điều cần làm để cây cảnh nở hoa rực rỡ, không tàn úa trong mùa đông - Ảnh 2.

Cây cảnh dừa cạn

Đảm bảo ánh sáng

Hơn 90% cây cảnh cho hoa đều đều ưa sáng. Phải đủ ánh sáng cây cảnh mới có thể nở hoa được. Vào mùa đông, nếu bạn đặt cây hoa hòe ở nơi thiếu ánh sáng thì cây sẽ không nở hoa được. 

Do đó, để cây ra hoa mở cửa bình thường, bạn phải đặt cây ở nơi có đủ ánh sáng. Điều cơ bản là mỗi ngày cây cảnh phải nhận ánh sáng khoảng 3-4 tiếng. Nếu ánh sáng quá yêu cây chỉ mọc cành và vươn dài quá mức. Ở hoàn cảnh này, một nụ hoa cũng không thể mọc. 

4 điều cần làm để cây cảnh nở hoa rực rỡ, không tàn úa trong mùa đông - Ảnh 3.

Hoa vân anh

Đảm bảo thông gió

Tại sao cây cảnh lại cần thông gió? Vì nếu chúng ta trồng hoa, cây cảnh trong nhà, nếu thông gió không tốt, tưới nhiều nước, cây sẽ bị thối rễ. 

Nếu môi trường kém thông gió, sau khi tưới xong, không thông thoáng, độ ẩm cao, lá cũng có thể bị thối rữa. Tình trạng này khiến cho các nụ hoa sẽ bị rụng sớm, không thể nở. 

Do đó, vào mùa đông, dù đảm bảo nhiệt độ ổn định cho cây cảnh nhưng bạn không thể đặt cây ở môi trường kín gió, thiếu sáng. Dù thế nào cũng phải đảm bảo cho cây cảnh cây phát triển ở môi trường thông thoáng. 

4 điều cần làm để cây cảnh nở hoa rực rỡ, không tàn úa trong mùa đông - Ảnh 4.

Cây cảnh sẽ cho hoa đẹp vào mùa đông nếu đủ ánh sáng, nước và nhiệt độ thích hợp.

Đảm bảo nước và phân bón

Để cây phát triển thì việc tưới nước và bón phân là rất cần thiết, không tưới thì rễ khô héo, lá héo, thậm chí cây sẽ chết. 

Còn nếu không bón phân thì đất trong chậu sẽ bị hạn chế chất dinh dưỡng. Nếu không có chất dinh dưỡng, cây sẽ ngừng phát triển, thậm chí còn xuất hiện lá vàng. 

Do đó, phân bón và tần suất tưới nước cần được lựa chọn hợp lý tùy theo từng loại cây cảnh khác nhau. 

Nói chung, khi chăm sóc cây cảnh trong nhà, bạn cần để ý đất trên bề mặt chậu cây khô thì hãy tưới nước kịp thời và tưới đẫm nước. Không nên tưới ướt một nửa vì khi đó đất sẽ dễ bị vón cục. Nếu là cây chịu hạn thì không nên tưới thường xuyên. 

Bạn nên sử dụng phân bón thường xuyên và định lượng nhất định và theo hướng dẫn của người bán cây cảnh cho bạn. Bón phân như vậy thường xuyên ít nhất 1 - 2 lần / tháng, Nếu có đủ nước, đủ dưỡng chất, cây cảnh sẽ tiếp tục nở hoa. 

4 điều cần làm để cây cảnh nở hoa rực rỡ, không tàn úa trong mùa đông - Ảnh 5.

Hoa phong lữ

Những cây cảnh nào ra hoa cả năm? 

Có nhiều loại cây thường nở hoa bốn mùa như hoa giấy, hoa vân anh, hoa dừa cạn, hoa thanh tú, hoa cúc diễm, hoa nhài, hoa cẩm tú cầu, thu hải đường, hoa phăng, hoa hồng...

Nếu bạn muốn chúng nở hoa bình thường trong nhà thì hãy chăm bón chúng đúng cách để trong mùa đông chúng cũng có thể nở hoa. 

Chỉ cần thực hiện đủ 4 điều kiện nói trên cây cảnh sẽ sinh trưởng mạnh, bộ rễ phát triển tốt, cây sẽ cho hoa rực rỡ. 

(Bài và ảnh: Theo Sina) 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem