4 người ngộ độc nấm đã tử vong

Thứ ba, ngày 25/03/2014 11:18 AM (GMT+7)
Theo tin từ Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) ngày 24.3, 4/5 bệnh nhân ngộ độc nấm là người trú tại Xóm Vang, xã Liên Minh, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, nhập viện từ ngày 9.3, đã tử vong.
Bình luận 0
Nạn nhân gồm bà là Vũ Thị Hồi (60 tuổi), 2 mẹ con chị Lý Thị Thơm (35 tuổi) và con trai Lý Minh Khôi (13 tuổi), cùng cháu họ chị Thơm là Lý Thị Thùy (14 tuổi). Riêng ông Triệu Nho Phú (56 tuổi)- chồng bà Vũ Thị Hồi, sức khỏe có tiến triển hơn nhưng tiên lượng vẫn rất xấu do nhiễm độc gan. Ngoài ra, còn có 9 nạn nhân bị ngộ độc khác đến từ Tuyên Quang và Thái Nguyên cũng đang nguy kịch tính mạng.

Ngày 24.3, tin từ Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư, sau 7 ngày thở máy và điều trị tích cực, thai phụ Vũ Thị L, 26 tuổi (trú tại xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) đã được gia đình xin đưa về và tử vong tại nhà. Trước đó, bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng khó thở, suy hô hấp nặng, tổn thương trắng xóa cả hai phổi. Xét nghiệm cho thấy, bệnh nhân dương tính với cúm A/H1N1.

Diệu Linh (Diệu Linh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem