5 ngư dân rơi xuống biển mất tích

Dũ Tuấn Chủ nhật, ngày 13/09/2015 19:23 PM (GMT+7)
Trong lúc đánh bắt trên biển, 5 ngư dân thuộc 3 tàu cá của tỉnh Bình Định chẳng may rơi xuống biển sâu và mất tích.
Bình luận 0

Cơ quan chức năng vẫn đang dùng mọi biện pháp để tìm kiếm những ngư dân gặp nạn.

Chiều 13.9, theo Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn (PCTT - TKCN) tỉnh Bình Định, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục kêu gọi các tàu thuyền đánh bắt trên biển hỗ trợ, tìm kiếm 3 ngư dân Hưng, Nhi, Chí làm việc trên tàu cá BĐ 91012 - TS và ngư dân Phạm Văn Nghĩa (ngư dân làm việc trên tàu cá BĐ 40831 - TS) bị rơi xuống biển, mất tích.

Ngày 11.9, khi tàu cá BĐ 40831 - TS (công suất 56CV, do ông Nguyễn Minh Ngoạn làm thuyền trưởng) đang đánh bắt tại tọa độ 16047’N, 108024E, thuyền viên Phạm Văn Nghĩa (18 tuổi) chẳng may rơi xuống biển, mất tích.

Hiện tại các ngư dân làm việc trên tàu BĐ 40831 - TS và nhiều tàu bạn đang tích cực hỗ trợ tìm kiếm ngư dân này.

img

Ngày 27.8, tàu Cảnh sát biển 4032 - Hải đội 201 thuộc Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2 đã cứu và đưa 15 ngư dân trên tàu cá QNg 96507 TS do ông Nguyễn Lợi (Quảng Ngãi) cập bến an toàn khi gặp nạn giữa biển (Ảnh minh họa)

Cũng vào ngày 11.9, lúc 20 giờ, tàu cá BĐ 91012 - TS (công suất 400CV, do ông Nguyễn Văn Khánh trú xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn làm thuyền trưởng) đang đánh bắt thủy sản trên biển tại tọa độ 14002’N, 109045’E thì 3 thuyền viên tên Hưng, Nhi, Chí chẳng may bị rơi xuống biển. Ngay sau khi nhận được tin báo, tàu Cảnh sát biển 2014 vùng 2 đã lên đường tham gia hỗ trợ tìm kiếm những ngư dân mất tích.

Trước đó, ngày 7.9, tàu cá BĐ 30481 - TS (công suất 55CV) của ông Thái Văn Triên, ở xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, đang câu mực trên biển thì một ngư dân tên Đông rơi xuống biển, mất tích tại vị trí có tọa độ 07-16N 107-37E, cách Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) chừng 100 hải lý về phía Đông Nam.

Cho đến 15 giờ chiều nay (13.9), ông Đinh Thành Tiến - Phó Chủ tịch UBND xã Cánh Khánh (huyện Phù Cát) cho biết vẫn chưa tìm được thông tin và tung tích của anh Đông. Hiện nay, các ngư dân vẫn đang cố gắng tìm mọi cách để nỗ lực tìm kiếm.

Được biết, hiện nay, toàn tỉnh Bình Định có trên 7.000 tàu với hơn 40.000 lao động di chuyển đánh bắt trên các ngư trường. Ngày 13.9, trước tình hình áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển Đông Nam (quần đảo Hoàng Sa). Các ngành chức năng của tỉnh Bình Định liên tục thông báo cho các tàu cá Bình Định đang đánh bắt trên biển nắm thông tin về diễn biến của đợt áp thấp nhiệt đới đang gây thời tiết xấu trên biển để di chuyển và tìm nơi tránh trú để đảm an toàn cho tàu cá và thuyền viên đang hành nghề đánh bắt trên biển.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem