7 năm đi lùi ở “đế chế" một thời của cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa

N.Minh Thứ năm, ngày 04/02/2021 07:57 AM (GMT+7)
Bóng đèn Điện Quang – "đế chế" một thời của cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa từng là một trong những doanh nghiệp thuộc Top đầu của ngành thiết bị chiếu sáng. Thế nhưng, từ 2014 đến nay, lợi nhuận của Bóng đèn Điện Quang liên tục trồi sụt và ghi nhận mức thấp nhất 7 năm vào năm 2020.
Bình luận 0

"Phú quý giật lùi" dưới sự điều hành của các thành viên nhà cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa

Công ty CP Bóng đèn Điện Quang (mã CK: DQG) gắn liền với cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa kể từ những năm 90.

Tại thời điểm đó, bà Hồ Thị Kim Thoa bắt đầu làm việc tại Bóng đèn Điện Quang với vị trí là cán bộ nghiệp vụ Phòng Kế hoạch vật tư, rồi lần lượt được thăng tiến trong công việc.

Tháng 4/2000, sau khi trải qua nhiều chức vụ quan trọng, ở tuổi 40, bà Hồ Thị Kim Thoa trở thành Tổng giám đốc công ty này.

Đến tháng 2/2005, bà Thoa làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Bóng đèn Điện Quang.

7 năm đi lùi tại "đế chế" một thời của cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa - Ảnh 1.

Ông Hồ Quỳnh Hưng, bà Hồ Thị Kim Thoa và 2 "ái nữ" Nguyễn Thái Nga và Nguyễn Thái Quỳnh Lê

Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công Thương vào năm 2010, bà Hồ Thị Kim Thoa đã có 18 năm công tác tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang.

Thay vào đó, từ tháng 5 năm 2010 đến nay, em trai ruột của bà là ông Hồ Quỳnh Hưng giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang. Cùng với đó, con gái cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa là bà Nguyễn Thái Nga hiện đang là thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc (TGĐ) Điện Quang.

Điều đáng nói, trong 7 năm qua dưới sự điều hành của các thành viên trong gia đình cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa, Công ty CP bóng đèn Điện Quang "phú quý giật lùi" về lợi nhuận.

Cụ thể, tại thời điểm mới lên sàn chứng khoán vào năm 2008, hoạt động kinh doanh của Bóng đèn Điện Quang gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, doanh nghiệp sau đó đã từng bước phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh.

7 năm đi lùi tại "đế chế" một thời của cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa - Ảnh 2.

"Phú quý giật lùi" tại Điên Quang - "đế chế" một thời của cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa

Đến năm 2010 (năm cuối cùng bà Hồ Thị Kim Thoa lãnh đạo), lợi nhuận đạt 45 tỷ đồng. Hơn nữa, Bóng đèn Điện Quang còn xuất khẩu bóng đèn đi hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Đỉnh cao vào năm 2014, Bóng đèn Điện Quang ghi nhận doanh thu 1.223 tỷ đồng (gấp 3 lần) và 242 tỷ đồng lãi sau thuế (gấp 121 lần kể từ khi niêm yết).

Tuy nhiên, cũng kể từ đó, kết quả kinh doanh của Điện Quang không ngừng lao đốc. Trong năm 2019, Bóng đèn Điện Quang của ông Hồ Quỳnh Hưng chỉ còn ghi nhận doanh thu là 824,91 tỷ đồng, lợi nhuận 29,56 tỷ đồng, lần lượt giảm 30,5% và 67,2% so với thực hiện năm 2018. Lũy kế trong năm 2019, Điện Quang hoàn thành 68,7% kế hoạch doanh thu và 61,5% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Năm 2020 này, mặc dù doanh thu thuần cả năm đạt 940 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp bị đội lên 50 tỷ đồng, theo ban lãnh đạo Điện Quang, là vì phát sinh chi phí phòng dịch, phân bổ chi phí phần mềm ERP và đầu tư cho hoạt động đưa sản phẩm công nghệ ra thị trường. Ngoài ra, công ty còn phải trích lập dự phòng cho các khoản đầu tư tài chính vì giá cổ phiếu biến động theo chiều tiêu cực.

Do đó, lợi nhuận sau thuế cả năm giảm gần 40%, chỉ đạt 18 tỷ đồng. Đây là mức lãi thấp nhất kể từ năm 2009 đến nay và kéo dài chuỗi lợi nhuận tăng trưởng âm 7 năm liên tiếp.

Ban lãnh đạo Bóng đèn Điện Quang từng kỳ vọng thị trường thuận lợi thì doanh thu sẽ đạt 610 tỷ đồng và lãi trước thuế 1,8 tỷ đồng. Kịch bản bi quan hơn, doanh thu thuần hợp nhất 543 tỷ đồng và lỗ trước thuế 10 tỷ đồng. Dù phương án nào xảy ra, công ty cũng không chia cổ tức.

Tổng nguồn vốn tính đến cuối năm đạt hơn 1.400 tỷ đồng, giảm 100 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ phải trả chiếm khoảng 490 tỷ đồng, trong đó phần lớn là các khoản nợ ngắn hạn như quỹ khen thưởng phúc lợi, phải trả người bán, vay nợ tài chính...

7 năm đi lùi tại "đế chế" một thời của cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa - Ảnh 3.

Tài sản người thân của bà Hồ Thị Kim Thoa tại Bóng đèn Điện Quang

Theo báo cáo quản trị năm 2020 của Điện Quang vừa được công bố, Chủ tịch Hồ Quỳnh Hưng đang sở hữu hơn 2,5 triệu cổ phiếu DQC, tương đương tỷ lệ sở hữu 7,33%.

Mẹ của ông Hồ Quỳnh Hưng là bà Trần Thị Xuân Mỹ sở hữu 1,2 triệu cổ phiếu (3,56%); Một thành viên khác là ông Hồ Đức Lam, anh ruột của ông Hồ Quỳnh Hưng sở hữu 1,6 triệu cổ phiếu DQC tính tới cuối năm 2020.

Bà Hồ Thị Kim Thoa hiện chỉ còn hơn 6,4 nghìn cổ phiếu DQC, tương đương tỷ lệ nắm giữ 0,02%. Tuy lượng cổ phiếu sở hữu của bà Hồ Thị Kim Thoa không nhiều nhưng 2 con gái là Nguyễn Thái Nga hiện đang là Phó TGĐ Điện Quang nắm giữ tới hơn 4,1 triệu cổ phiếu DQC (tương đương 12,01%) và Nguyễn Thái Quỳnh Lê (2,23 triệu cổ phiếu). Như vậy, tổng số cố phiếu DQC do bà Hồ Thị Kim Thoa và 2 con gái đang nắm giữ lên tới gần 6,4 triệu cổ phiếu.

Với mức giá hiện tại 17.600 đồng/cp, khối tài sản này của bà Hồ Thị Kim Thoa và 2 con lên tới 112 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem