7 thẻ đỏ, 12 thẻ vàng, U22 Indonesia hạ U22 Thái Lan 5-2, giành HCV SEA Games 32

Minh Hoàng Thứ ba, ngày 16/05/2023 22:28 PM (GMT+7)
Ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 32, U22 Indonesia xuất sắc giành chiến thắng 5-2 trước U22 Thái Lan sau 120 phút để giành HCV. Trận này, trọng tài Ali Al-Hatmi đã phải rút ra tới 7 thẻ đỏ cảnh cáo cầu thủ và thành viên BHL đôi bên.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

U22 Indonesia: Ernando Ari, Ramadhani, Arrizqi, Trisnanda, Raehan Alief, Marselino Ferdinan, Witan, Ramadhan, Rio Fahmi, Fajar Fathur Rahman, Ramadhan Sananta.

U22 Thái Lan: Soponwit Rakyart, Bukkoree Lemdee, Chatmongkol Rueangthanarot, Jonathan Khemdee, Songchai Thongcham, Airfan Doloh, Channarong Promsrikaew, Settasit Suvannaseat, Chayapipat Supunpasuch, Teerasak Poeiphimai, Achitpol Keereerom.

Ghi bàn: Sananta (21', 45+5'), Irfan Jauhari (91'), Fajar (107'), Beckham Putra (120') - Anan Yodsangwal (65'), Yotsakorn Burapha (90+8').

Thẻ đỏ: Komang Teguh (90+4') - Soponwit Rakyart (90+4'), Jonathan Khemdee (102'), Teerasak Poeiphimai (117').

Thắng nghẹt thở trước U22 Thái Lan, U22 Indonesia giành HCV SEA Games 32 - Ảnh 1.

Ramadhan Sananta (số 9) giúp U22 Indonesia dẫn trước ở phút 21. Ảnh: Cao Oanh.

Với quyết tâm chinh phục tấm HCV, U22 Indonesia đã nhập cuộc rất tự tin trước U22 Thái Lan. Phút thứ 4, Marselino Ferdinan có bóng khá thoáng ở trung lộ nhưng thay vì thực hiện đường chuyền cho Fajar Fathur Rahman đang xâm nhập vòng cấm thì Ferdinan lại dứt điểm thiếu chính xác.

Phút thứ 8, Channarong Promsrikaew thực hiện pha treo bóng khó chịu từ quả đá phạt bên cánh phải vào trong vòng cấm cho Teerasak Poeiphimai nhưng Alfeandra Dewangga đã đọc được ý đồ và phá bóng giải nguy.

Trước sức ép của đối thủ, U22 Thái Lan tiếp tục chơi chậm, chắc bên phần sân nhà để chờ đợi thời cơ phản công. Phút 18, Komang Teguh tung ra cú sút xa uy lực đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành thủ môn Soponwit Rakyart.

Phút 21, Alfeandra Dewangga thực hiện pha ném biên cực mạnh từ bên cánh phải vào trong vòng cấm để Ramadhan Sananta đánh đầu chạm Songchai Thongcham đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Soponwit Rakyart, mở tỷ số cho U22 Indonesia.

Thắng nghẹt thở trước U22 Thái Lan, U22 Indonesia giành HCV SEA Games 32 - Ảnh 2.

Ảnh: Cao Oanh.

Sau khi có bàn thắng dẫn trước, U22 Indonesia vẫn thi đấu lấn lướt hơn U22 Thái Lan. Phút 35, Witan Sulaeman đi bóng từ bên cánh trái vào trong vòng cấm rồi tung ra cú dứt điểm trúng vị trí thủ môn Soponwit Rakyart.

Phút 45+1, U22 Thái Lan được hưởng quả đá phạt chính diện ở cự ly hơn 20m. Tuy nhiên, cú đá của Anan Yodsangwal lại không vượt qua được hàng rào.

Mải dâng lên tấn công trong ít phút cuối hiệp 1 mà không thể ghi thêm bàn thắng, U22 Thái Lan đã dính "đòn hồi mã thương" của đối thủ. Phút 45+5, Ramadhan Sananta quan sát thấy Soponwit Rakyart dâng cao. Tiền đạo 20 tuổi nhanh chân tung ra pha dứt điểm bên ngoài vòng cấm làm tung lưới đội bóng xứ sở chàu vàng, nâng tỷ số lên 2-0 cho U22 Indonesia.

Sang hiệp hai, U22 Thái Lan buộc phải đẩy cao đội hình để tấn công. Phút 52, Settasit Suvannaseat tung ra pha dứt điểm ngay sát vòng cấm khiến thủ thành Ernando Ari phải bay người hết cỡ để cản phá.

Thắng nghẹt thở trước U22 Thái Lan, U22 Indonesia giành HCV SEA Games 32 - Ảnh 3.

Ảnh: Cao Oanh.

Phút 65, Pongsakorn Trisat treo bóng từ quả đá phạt góc bên cánh trái vào trong vòng cấm cho Anan Yodsangwal bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Ernando Ari, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho U22 Thái Lan.

Sau khi bị đối thủ rút ngắn cách biệt, U22 Indonesia không còn co cụm phòng ngự như đầu hiệp 2. Phút 66, Fajar Fathur Rahman xử lý bóng khéo léo bên ngoài vòng cấm trước khi tung ra cú sút xa đi sạt cột dọc khung thành U22 Thái Lan.

Phút 80, U22 Indonesia được hưởng quả đá phạt chính diện ở cự ly khoảng 25m. Marselino Ferdinan tung ra cú đá hiểm hóc khiến thủ thành Soponwit Rakyart phải bay người cản phá. 

Càng về cuối trận, U22 Thái Lan càng nỗ lực đẩy cao tốc độ trận đấu. Tuy nhiên, hàng thủ U22 Indonesia vẫn thi đấu khá kín kẽ. Phút 88, đội bóng xứ sở vạn đảo có pha phản công sắc bén. Đáng tiếc là Witan Sulaeman không thể chiến thắng được thủ môn Soponwit Rakyart trong tư thế đối mặt.

Đánh bại U22 Thái Lan trong trận cầu 6 thẻ đỏ, U22 Indonesia giành HCV SEA Games 32 - Ảnh 4.

Cầu thủ và BHL đôi bên ẩu đả với nhau. Ảnh: Cao Oanh.

Đến phút bù giờ thứ 3, Channarong Promsrikaew giật gót tinh tế trong vòng cấm cho Purachet Thodsanit dứt điểm trúng vị trí thủ môn Ernando Ari.

Những tưởng trận đấu sẽ khép lại với chiến thắng 2-1 cho U22 Indonesia thì đến phút 90+8, Yotsakorn Burapha xử lý quyết đoán trong vòng cấm trước khi dứt điểm tung lưới thủ thành Ernando Ari, quân bình tỷ số 2-2 cho U22 Thái Lan.

Kết quả hoà 2-2 sau 2 hiệp chính khiến đôi bên phải bước vào 2 hiệp phụ để phân định thắng, bại. Phút 91, Songchai Thongcham mắc sai lầm tạo điều kiện để Irfan Jauhari xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm kỹ thuật hạ thủ môn Soponwit Rakyart, nâng tỷ số lên 3-2 cho U22 Indonesia.

Sau bàn thắng của Jauhari, cầu thủ và các thành viên ban huấn luyện đôi bên đã lao vào ẩu đả với nhau. Kết quả là trọng tài Ali Al-hatmi đã rút ra 2 thẻ đỏ dành cho thủ môn Soponwit Rakyart (U22 Thái Lan), hậu vệ Komang Teguh (U22 Indonesia). Cùng với đó là 3 thẻ đỏ dành cho các thành viên Ban huấn luyện đôi bên.

Trong lúc đang bị dẫn trước, U22 Thái Lan chỉ còn thi đấu với 9 người khi trung vệ Jonathan nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha phạm lỗi với Rio Fahmi. Sự thua thiệt về quân số khiến đội bóng xứ sở chùa vàng thi đấu lép vế. Phút 105, Bagas Kaffa được đồng đội chuyền bóng thuận lợi trong vòng cấm nhưng số 2 của U22 Indonesia lại dứt điểm vọt xà ngang trong tư thế không bị ai theo kèm.

Đánh bại U22 Thái Lan trong trận cầu 6 thẻ đỏ, U22 Indonesia giành HCV SEA Games 32 - Ảnh 5.

U22 Indonesia giành HCV sau chiến thắng siêu kịch tính. Ảnh: Cao Oanh.

Sang hiệp phụ thứ hai, U22 Thái Lan vẫn thi đấu lép vế. Phút 107, Rio Fahmi đi bóng từ bên cánh trái vào trong vòng cấm rồi nhả lại tuyến hai cho Fajar Fathur Rahman sút tung lưới thủ thành Thirawoot Sraunson, nâng tỷ số lên 4-2 cho U22 Thái Lan.

Cuối hiệp phụ thứ 2, U22 Thái Lan chỉ còn chơi với 8 người, bởi hậu vệ Pongsakorn Trisat dính chấn thương và phải rời sân bằng cáng. Trong khi đó, "Voi chiến" đã hết quyền thay người.

Phút 117, U22 Thái Lan tiếp tục thua thiệt về quân số khi tiền đạo Teerasak Poeiphimai nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha phạm lỗi với một cầu thủ U22 Indonesia.

Đến phút 120, Beckham Putra lập công ấn định chiến thắng 5-2 cho U22 Indonesia. Kết quả này giúp đội bóng xứ sở vạn đảo giành HCV môn bóng đá nam SEA Games 32.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem