AFP: Nguyễn Thị Oanh làm khán đài "dậy sóng" ở nội dung 10.000m nữ

Lê Phương Thứ bảy, ngày 13/05/2023 08:10 AM (GMT+7)
Ở chung kết nội dung 10.000m nữ môn điền kinh tại SEA Games 32, Nguyễn Thị Oanh đã giành HCV với thành tích 35 phút 11 giây 53. Đây là HCV thứ 4 của Nguyễn Thị Oanh ở đại hội lần này.
Bình luận 0
AFP: Nguyễn Thị Oanh làm khán đài "dậy sóng" ở nội dung 10.000m nữ - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Oanh đã giành 4 HCV ở SEA Games 32. Ảnh: AFP

Nguyễn Thị Oanh thi đấu quá ấn tượng

Với 14 HCV có được trong ngày 12/5, Đoàn Thể thao Việt Nam đã có được tổng cộng 74 HCV để đứng vững ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32.

Theo tờ AFP, thành tích này phần nào được tô điểm nhờ màn trình diễn ngoạn mục của Nguyễn Thị Oanh ở nội dung 10.000m nữ với thành tích 35 phút 11 giây 53 . Đứng thứ 2 là Phạm Thị Hồng Lệ với thành tích 35 phút 21 giây 09. HCĐ thuộc về Odekta Elvina Naibaho của Indonesia với thành tích 35 phút 31 giây 03.

Tờ báo thống kê, Oanh đã lập kỷ lục khi mang về 4 HCV cho Việt Nam, trước đó là các nội dung 5.000m, 1.500m nữ và 3.000m vượt chướng ngại vật.

Hiện tại, Nguyễn Thị Oanh đã giành tổng cộng 12 HCV và 1 HCB ở các kỳ SEA Games. Năm 2013, VĐV 28 tuổi giành HCB nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật. Năm 2017, cô gái đến từ Bắc Giang giành HCV nội dung 1.500m và 5.000m.

Tại Philippines năm 2019, Nguyễn Thị Oanh đoạt 3 HCV nội dung 1.500m, 5.000m, 3.000m vượt chướng ngại vật. Ở SEA Games 31 và 32, cô đều giành HCV ở các nội dung 1.500m, 5.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật.

Cùng ngày, VĐV Shanti Pereira của Singapore đã giành HCV ở nội dung 100m nữ tại Phnom Penh với thành tích 11,41 giây, trong khi khi Soraoat Dapbang của Thái Lan giành HCV ở nội dung nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem