Xung đột Nga-Ukraine khiến... Ai Cập mất trắng 7 tỷ USD

Minh Nhật (theo Eturbonews) Thứ hai, ngày 16/05/2022 15:57 PM (GMT+7)
Theo Thủ tướng Ai Cập Mustafa Madbouli cho biết, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã dẫn đến việc giá cả tăng vọt đáng kể, đặt ra những thách thức to lớn đối với nền kinh tế Ai Cập.
Bình luận 0
Xung đột Nga-Ukraine khiến... Ai Cập mất trắng 7 tỷ USD - Ảnh 1.

Một người đàn ông đạp xe đi ngang qua những tòa nhà bị phá hủy vì pháo kích và không kích ở Ukraine. Ảnh IT

Vào tháng 5/2021, giá một thùng dầu là 67 USD, bây giờ nó đã tăng lên 112 USD, trong khi giá một tấn lúa mì năm ngoái rơi vào khoảng 270 USD còn bây giờ chúng tôi phải mua với mức giá 435 USD/tấn”, ông Madbouly giải thích.

Thủ tướng Ai Cập cho biết, nền kinh tế nước này đã chịu thiệt hại lên tới 130 tỷ bảng Ai Cập (7 tỷ USD) trong gần 3 tháng Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào nước láng giềng Ukraine, Thủ tướng Madbouli cho biết thêm rằng hậu quả gián tiếp của cuộc chiến ở Ukraine đối với Ai Cập ước tính lên tới hơn 18 tỷ USD.

Ai Cập hiện có thể khôi phục việc tham quan du lịch, đạt được lợi nhuận ngân sách 5,8 tỷ USD sau đại dịch Covid-19 tàn phá toàn cầu và trước cuộc xung đột giữa Nga vào Ukraine, theo ông Mustafa Madbouli.

"Trước đó, chúng tôi nhập khẩu 42% ngũ cốc, trong khi 31% khách du lịch đến từ Nga và Ukraine. Nhưng bây giờ chúng tôi phải tìm kiếm các thị trường thay thế", Thủ tướng Ai Cập chia sẻ.

Tuy nhiên, Thủ tướng Ai Cập cho rằng, bất chấp các cuộc khủng hoảng liên quan đến Covid-19 và những xáo trộn trong các hoạt động thương mại thế giới, Ai Cập may mắn đạt mức tăng thu nhập chưa từng có từ kênh đào Suez.

Tỷ lệ thất nghiệp của Ai Cập đã giảm xuống mức 7,2% từ tháng 1 đến tháng 3. Ở quý trước đó, tỷ lệ thất nghiệp ở mức 7,4%, cơ quan thống kê nhà nước CAPMAS công bố hôm 15/5..

Nhưng cơ quan này cũng báo cáo rằng, tỷ lệ lạm phát hàng năm của Ai Cập đã tăng lên 14,9% vào tháng 4, cao hơn đáng kể so với mức 12,1% của tháng trước.

Vào tháng 3, Ngân hàng Trung ương Ai Cập đã tăng lãi suất cơ bản lần đầu tiên kể từ năm 2017, với lý do áp lực lạm phát do đại dịch Covid-19 và cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vốn đã đẩy giá dầu lên mức cao kỷ lục.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem