Ai vừa được tỷ phú Phạm Nhật Vượng tặng Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ em PVF?

Thúy Vy Thứ bảy, ngày 06/02/2021 16:18 PM (GMT+7)
Tập đoàn Vingroup đã thông báo việc chuyển giao toàn bộ Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF cho Tập đoàn Giáo dục Văn Lang.
Bình luận 0

Ông Nguyễn Cao Trí là ai?

Tập đoàn Giáo dục Văn Lang là một trong những doanh nghiệp thành viên thuộc hệ sinh thái của doanh nhân Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Capella (Capella Holdings).

Ông Nguyễn Cao Trí là đại gia có tiếng tại TP.HCM. Tập đoàn Giáo dục Văn Lang chỉ là một trong những khoản đầu tư của ông Trí vào lĩnh vực giáo dục.

Ngoài ra, ông Trí còn sở hữu nhiều doanh nghiệp, hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng cốt lõi vẫn là ẩm thực và giải trí.

img

Chân dung ông Nguyễn Cao Trí (bên trái).

Cụ thể, thông qua Capella Holdings, doanh nhân này hiện là chủ sở hữu nhiều quán bar lớn, trung tâm hội nghị tiệc cưới tại TP HCM.

Doanh nhân này cũng là người đứng sau thương vụ Công ty TNHH Chloe Hospitality (Chloe Hospitality) nhận chuyển nhượng quyền quản lý tòa lâu đài Tajmasago và nhà hàng Cham Charm tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng từ doanh nhân Hoàng Khải (tức Khải Silk) năm 2018.

Hệ thống kinh doanh của ông còn tham gia cả vào lĩnh vực phân phối ôtô Hyundai; lĩnh vực kinh doanh sữa với Công ty CP Lothamilk (ông Trí là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc).

Ông chủ Tập đoàn Giáo dục Văn Lang còn tham gia lĩnh vực bóng đá từ đầu năm 2020 khi làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển bóng đá Sài Gòn, chủ quản của Sài Gòn FC.

Tiền lương của bầu Đức là bao nhiêu?

Theo báo cáo của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), trong năm 2020, doanh nghiệp phố núi đã chi 6,8 tỷ đồng tiền lương và 734 triệu đồng tiền thù lao cho đội ngũ lãnh đạo HAGL, giảm lần lượt 8% và 7% so với năm liền trước. Tuy nhiên, mức lương của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch HĐQT HAGL, lại biến động tăng nhẹ.

img

Bầu Đức nhận được 2,3 tỷ đồng tiền lương trong năm 2020.

Cụ thể, bầu Đức nhận được 2,3 tỷ đồng tiền lương trong năm 2020, tăng hơn 4 triệu đồng so với năm 2019, thù lao của ông giữ nguyên ở mức 140 triệu đồng. Trung bình mỗi tháng doanh nhân quê Bình Định nhận về 207 triệu đồng tiền lương và thù lao từ HAGL.

Tính chung, bầu Đức nhận gần 2,5 tỷ đồng, cao nhất công ty. Đứng thứ hai là ông Võ Trường Sơn, Tổng giám đốc HAGL, với 2 tỷ đồng tiền lương và 108 triệu đồng tiền thù lao; bà Hồ Thị Kim Chi, ông Nguyễn Văn Minh, cùng là Phó tổng giám đốc HAGL, lần lượt xếp sau trong danh sách này.

Chỉ trong tháng 1, Thaco của tỷ phú Dương đóng thuế hàng nghìn tỷ

Tính đến ngày 31/1/2021 ngành thuế tỉnh Quảng Nam đã thu vào ngân sách nhà nước hơn 3.218,7 tỷ đồng tiền thuế, phí lệ phí và thu khác ngân sách, đạt 20% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng gần 65% so với số thu tháng 1/2020.

Theo Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, trong tổng thu ngân sách trong tháng 1 nêu trên, Thaco đóng vào ngân sách nhà nước gần 2.190 tỷ đồng. Các nhà máy thủy điện đóng gần 80 tỷ đồng.

Ngoài ra, có những doanh nghiệp có số nộp ngân sách tăng trưởng so cùng kỳ năm trước như CTCP Đạt Phương nộp 26 tỷ đồng; Công ty TNHH Number one Chu Lai nộp 12,6 tỷ đồng; CTCP Kính nổi Chu Lai – INDEVCO nộp 5 tỷ đồng. 

Hiện nay, ngành thuế toàn tỉnh Quảng Nam đang quản lý thuế 8.711 doanh nghiệp.

Ông Kevin Lee làm Tổng Giám đốc Samsung Vina

Công ty TNHH Điện tử Samsung Vina đã công bố bổ nhiệm ông Kevin Lee làm Tổng Giám đốc công ty, thay thế cho ông Suh Kyung Wook, người giữ chức từ cuối năm 2018.

Theo thông tin công bố, ông Kevin Lee là một nhân viên kỳ cựu của Samsung với hơn 30 năm kinh nghiệm và đảm nhận các vị trí lãnh đạo cấp cao của Samsung tại nhiều thị trường trên thế giới. 

Ông Kevin Lee từng là Phó Tổng Giám đốc Cấp cao phụ trách Đối tác Verizon, Samsung Electronics Mỹ; Tổng Giám đốc Samsung Electronics Benelux và Hy Lạp trước khi trở thành Tổng Giám đốc Công ty Điện tử Samsung Vina.

Đại gia trẻ Nguyễn Văn Tuấn muốn huy động hàng nghìn tỷ đồng

Tổng CTCP Thiết bị Điện Việt Nam (Gelex) của đại gia trẻ Nguyễn Văn Tuấn vừa công bố nghị quyết thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu nhằm tăng vốn vốn điều lệ.

Tổng số tiền Gelex dự kiến nhận về là 3.515 tỉ đồng. Trong lần chào bán này, Gelex đặt mục tiêu huy động thành công tối thiểu 70% phần vốn dự kiến để thực hiện dự án. Việc bù đắp phần thiếu hụt vốn, công ty có thể tiến hành vay vốn ngân hàng hoặc phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Với số vốn trên, Gelex sẽ ưu tiên dùng 2.300 tỷ đồng để triển khai các dự án gồm dự án Nhà máy điện gió thông qua CTCP Hạ tầng Gelex (1.800 tỷ đồng) và dự án Tổ hợp khách sạn, dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê tại số 10 Trần Nguyên Hãn và 27 – 29 Lý Thái Tổ, Hà Nội (500 tỷ đồng).

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem