Alec Baldwin bị kiện, đòi bồi thường 25 triệu USD

Phương Việt Thứ năm, ngày 20/01/2022 13:08 PM (GMT+7)
"Vận đen" của tài tử Alec Baldwin vẫn tiếp tục kéo dài sau vụ nổ súng kinh hoàng tại phim trường "Rust".
Bình luận 0

Theo People, nam diễn viên đang bị kiện vì tội phỉ báng, bởi gia đình của một lính thủy đánh bộ thiệt mạng ở Afghanistan. Gia đình này tuyên bố nam diễn viên Alec Baldwin đã có những cáo buộc phi sự thật đối với các thành viên của gia đình có mặt tại cuộc bạo loạn ngày 6/1 ở Washington, DC.

Rylee McCollum (20 tuổi) đã thiệt mạng bên ngoài sân bay quốc tế của Afghanistan trong một vụ đánh bom ngày 26/8 khi quân đội Hoa Kỳ đang xử lý những người di tản khỏi đất nước sau khi Taliban tiếp quản.

Alec Baldwin bị kiện, đòi bồi thường 25 triệu USD - Ảnh 1.

Alec Baldwin lại dính vào một vụ kiện khác. (Ảnh: CNN).

Sau cái chết của McCollum, Baldwin đã đưa một khoản quyên góp trị giá 5.000 USD cho Roice, chị gái của lính Thủy quân lục chiến xấu số nhằm gửi tới động viên vợ và các con của anh ta.

Theo đơn khiếu nại, Baldwin bị cáo buộc đã khẳng định Roice tham gia vào cuộc bạo loạn ở thủ đô ngày 6/1, gọi cô là "kẻ nổi dậy" và "kẻ bạo loạn vào ngày 6/1" trong một tin nhắn Instagram riêng tư. Alec Baldwin thậm chí đăng lại các bức ảnh của cô về cuộc biểu tình này lên tài khoản Instagram của anh ấy và nói với Roice: "Tôi đã đăng ảnh của bạn. Chúc may mắn".

Sau đó, Baldwin đã xóa các bức ảnh. Thế nhưng, trong đơn kiện, Roice cùng chị gái của cô là Cheyenne và Crayton nói rằng, họ liên tục phải nhận được những tin nhắn nhục mạ và dọa giết kể từ khi nam diễn viên Alec Baldwin đăng tải bức ảnh. Cả Cheyenne và Crayton đều không có mặt tại thủ đô vào ngày 6/1 năm 2021.

Vào ngày 1/1, Roice đã chia sẻ một bức ảnh của cô ấy tại Điện Capitol trên Instagram, với dòng chú thích: "Nhắc lại một chút". Cô nói rằng mình đã tham dự một cuộc biểu tình tại Điện Capitol vào ngày 6/1 nhưng cô không tham gia vào cuộc bạo động và ảnh đã được xóa sau cuộc phỏng vấn với FBI.

Đơn kiện còn cáo buộc rằng bên dưới bức ảnh, Alec Baldwin đã bình luận: "Bạn có phải là người phụ nữ mà tôi đã gửi tiền cho chồng của em gái bạn, người đã tử nạn ở sân bay Afghanistan".

Gia đình người quá cố cho rằng, những bình luận của nam diễn viên là "sai sự thật, thái quá, phỉ báng, vô trách nhiệm, thù hận" và cho rằng phản ứng dữ dội đã khiến ba người họ "đau khổ về tinh thần nghiêm trọng".

Đây là vụ kiện gần đây nhất mà Baldwin phải đối mặt sau khi trở thành tâm điểm của vụ xả súng trên phim trường "Rust", hậu quả là đã cướp đi sinh mạng của nhà quay phim Halyna Hutchins.

Alec Baldwin, cùng với các nhà sản xuất khác của bộ phim đã bị hai thành viên của đoàn phim "Rust" kiện trong các vụ kiện riêng biệt. Baldwin chưa bình luận về các vụ kiện này.

Tuần trước, nam diễn viên đã nộp điện thoại di động của mình cho nhà chức trách trong khuôn khổ cuộc điều tra đang diễn ra về vụ nổ súng vô tình. Aaron Dyer, luật sư dân sự của Baldwin nói: "Alec đã tự nguyện cung cấp điện thoại của mình cho các nhà chức trách vào sáng nay để họ có thể kết thúc cuộc điều tra. Alec không làm gì sai".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem