Amber Heard tuyên bố hôn nhân với Johnny Depp như một cuộc "tra tấn"

Phương Việt Thứ ba, ngày 17/05/2022 16:40 PM (GMT+7)
Amber Heard tố cáo phía chồng cũ thêu dệt hàng loạt câu chuyện "bẩn thỉu" để bôi nhọ mình từ khi chia tay đến nay.
Bình luận 0

Ngày 17/5 (giờ Việt Nam), Amber Heard đã tiếp tục trong vai trò nhân chứng trong phiên toàn với chồng cũ Johnny Depp tại tòa án Fairfax. Cô tiếp tục kể tội chồng cũ và lập luận bảo vệ bản thân. Cô cho biết, vai công chúa Mera trong Aquaman bị ảnh hưởng nặng từ vụ kiện với Johnny Depp.

"Kịch bản mới đã qua chỉnh sửa, loại bỏ những cảnh hành động của tôi. Về cơ bản, họ đã loại bỏ rất nhiều vai trò của tôi", Amber Heard nói.

Cô cũng cho biết mình rất vất vả để được đảm nhận vai diễn trong phim Aquaman. Amber Heard lần đầu xuất hiện với tạo hình công chúa Mera trong bộ phim Justice League (2017). Sau đó, cô tiếp tục xuất hiện cùng Jason Momoa trong tác phẩm Aquaman (2018) - phim mang về hơn 1,1 tỷ USD, trở thành một trong những tựa phim thành công nhất nhà DC. Amber Heard được cho là đã bỏ túi một triệu USD cho bộ phim này.

Amber Heard tuyên bố hôn nhân với Johnny Depp như một cuộc "tra tấn" - Ảnh 1.

Amber Heard tại phiên tòa diễn ra mới đây. (Ảnh: Daily Mail).

Cũng trong phiên tòa, Amber Heard tiếp tục phủ nhận nhiều cáo buộc hướng về mình khi còn chung sống với Johnny Depp. Trong đó có cáo buộc rằng, cô từng đại tiện trên giường của chồng cũ. Amber Heard khẳng định, đó là phân chó cưng của cô có tên Boo. Con chó này được cho là có vấn đề về đường ruột.

Theo nữ diễn viên, chồng cũ không hài lòng khi cô đóng cảnh nóng hoặc xuất hiện trong tình trạng khỏa thân. Trong lần nghỉ ngơi tại một lâu đài ở Pháp, cả hai cùng xem một bộ phim có sự xuất hiện của Heard. Khi thấy phân đoạn nữ diễn viên đóng cảnh nóng, Depp đã ngay lập tức tát vào mặt và đấm mạnh vào miệng vợ. Vụ bạo lực khiến cô bị tổn thương phần não.

Ngoài ra, Heard cho biết, trong những vụ ẩu đả, Depp luôn tự cắt cổ tay để lấy máu, châm thuốc lá vào người và hất về phía cô. Tuy nhiên, Heard phải thừa nhận rằng, cô đã chưa hoàn thành lời hứa của mình đối với việc quyên góp cho tổ chức từ thiện, bao gồm ACLU và Bệnh viện Nhi Los Angeles (Mỹ) sau khi nhận 7 triệu USD từ vụ ly hôn với Depp. Nữ diễn viên đổ lỗi cho Depp và cho biết, chính anh là nguyên nhân khiến cô thất hứa.

"Depp đã kiện tôi, đòi số tiền 50 triệu USD vào năm 2019. Tôi hoàn toàn muốn thực hiện lời hứa của mình với các tổ chức từ thiện. Song tôi bị cuốn vào vụ kiện với Depp và chưa quyên góp đủ số tiền đối với ACLU", Heard nói.

Amber Heard tố cáo phía chồng cũ thêu dệt hàng loạt câu chuyện "bẩn thỉu" để bôi nhọ mình từ khi chia tay đến nay. Nữ diễn viên từng yêu cầu Depp dừng lại nhưng anh không đồng ý vì muốn ép cô tái hợp. "Nó như một cuộc tra tấn. Tôi chỉ muốn bỏ lại mọi chuyện và sống tiếp. Tôi có một đứa con. Tôi muốn thoát khỏi chuyện này", cô nói. Phía Heard cũng tung một băng ghi âm về việc cô yêu cầu chồng ngừng ghi lại các đoạn cãi vã giữa hai người. Depp tức giận và nói cô không phải mẹ hay cô giáo của anh.

Johnny Depp và Amber Heard hẹn hò khi cùng đóng phim The Rum Diary (2011), cả hai kết hôn tháng 2/2015. 15 tháng sau khi cưới, Heard đệ đơn ra tòa xin quyền cấm Johnny tới gần và tố cáo anh dùng lời nói, vũ lực bạo hành cô. Depp phản pháo, anh mới chính là người bị vợ bạo hành.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem