An Giang: 34 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

Hồng Cẩm - Nghiêm Túc Thứ ba, ngày 09/03/2021 15:09 PM (GMT+7)
34 người quốc tịch Trung Quốc cùng 4 lái xe người Việt Nam vừa bị lực lượng chức năng tỉnh An Giang phát hiện, đưa đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2.
Bình luận 0

Chiều 9/3, ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang - cho biết: Liên quan đến 34 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam cùng 4 người Việt Nam (lái xe ô tô chở 34 người nước ngoài) bị lực lượng chức năng TP.Châu Đốc và thị xã Tân Châu phát hiện, bắt giữ đưa đi cách ly đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

An Giang: 34 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

13 đối tượng người Trung Quốc bị Công an TP.Châu Đốc phát hiện bắt giữ.

Hiện tại những người này đang được cách ly y tế tập trung tại khu cách ly của TP.Châu Đốc và thị xã Tân Châu để tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm các lần tiếp theo trong những ngày tới. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang đã chỉ đạo các địa phương tiếp tục điều tra, truy vết bổ sung các mốc dịch tễ của các trường hợp trên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cũng cho biết, tuy đã đưa vào cách ly nhưng 20/34 người nước ngoài này khai nhận (số còn lại không hợp tác) nhập cảnh vào Việt Nam qua các đường mòn gần khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn, sau đó được xe ô tô đưa vào TP.HCM và đi đến tỉnh An Giang để tìm cách xuất cảnh sang Campuchia.

Cụ thể, khoảng 3h15 ngày 7/3, qua công tác trinh sát và nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân tại khu vực khóm Châu Quới 1, phường Châu Phú B, TP.Châu Đốc có một phương tiện xe ô tô 16 chỗ, biển kiểm soát 67B – 012.68, do tài xế Nguyễn Phương Hùng (SN 1986, cư trú khóm Châu Long 1, phường Vĩnh Mỹ, TP.Châu Đốc) điều khiển đang chở nhiều đối tượng nghi vấn nhập cảnh trái phép nên lực lượng Công an TP.Châu Đốc đã tiến hành bắt giữ.

An Giang: 34 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 - Ảnh 2.

7 đối tượng người Trung Quốc cùng tài xế người Việt bị lượng Công an TP.Châu Đốc phát hiện bắt giữ tối 4/3.

Qua đó, đã phát hiện bắt giữ 13 đối tượng (đều có quốc tịch Trung Quốc), tiến hành kiểm tra hành chính, 13 đối tượng người Trung Quốc không có giấy tờ xuất nhập cảnh theo quy định.

Qua đấu tranh ban đầu, tài xế Hùng khai nhận: Nhận chở thuê 13 đối tượng trên từ thị xã Tân Châu (tỉnh An Giang) sang TP.Châu Đốc, khi đến khu vực trên trong lúc đang đợi một người lạ trên xã biên giới Khánh Bình xuống để giao lại và nhận tiền công thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ.

Trước đó, khoảng 0h10 ngày ngày 7/3, tại khu vực phà Mương Miễu, thuộc khóm Long Thị A, phường Long Hưng, thị xã Tân Châu, Công an thị xã Tân Châu, phát hiện 2 xe ô tô (loại 4 chỗ BKS 49A-154.39 và 7 chỗ BKS 60A-647.28) do 2 tài xế Nguyễn Minh Cảnh (SN 1971, cư trú xã Châu Phong, thị xã Tân Châu), điều khiển chở 5 người và Tôn Trung Mãnh (SN 1977, cư trú khu phố 5, phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) điều khiển chở 9 người có dấu hiệu nghi vấn xuất nhập cảnh trái phép nên tiến hành kiểm tra hành chính 2 phương tiện trên.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 14 người đi trên 2 xe ô tô trên đều có quốc tịch Trung Quốc và không xuất trình được giấy tờ xuất nhập cảnh theo quy định. Lực lượng chức năng tiến hành tạm giữ người và phương tiện đưa về trụ sở Công an phường tiếp tục xác minh, làm rõ.

Và vào khoảng 21h ngày 4/3, tại khu vực cầu Cồn Tiên, khóm 3, phường Châu Phú A, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang, Công an TP.Châu Đốc phối hợp Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang phát hiện bắt giữ 7 người Trung Quốc (2 nữ, 5 nam) đang đi trên xe ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 60A-799.92 do tài xế Bùi Văn Dương (SN 1990, cư trú huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) điều khiển, nghi vấn đang tìm cách xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước, UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo Công an tỉnh An Giang chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tiếp tục điều tra làm rõ quá trình nhập cảnh trái phép của những trường hợp này để xử lý theo quy định của pháp luật.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem