An Giang: Mưa giông làm sập và tốc mái hơn 170 căn nhà

Thứ tư, ngày 23/04/2014 18:13 PM (GMT+7)
Vào khoảng 19 giờ ngày 22.4, cơn mưa giông kèm gió xoáy đi qua hai xã Hòa Bình và Hòa An (huyện Chợ Mới) làm sập và tốc mái 170 ngôi nhà.
Bình luận 0
Ấp An Thạnh, xã Hòa Bình (nằm ven sông Hậu) bị thiệt hại nặng nhất, với hơn 60 ngôi nhà bị tốc mái, nhiều cây gãy đổ, một số diện tích bắp (ngô) và mè (vừng) cũng bị thiệt hại khá nặng.
Một căn nhà sập ở xã Hoà Bình
Một căn nhà sập ở xã Hoà Bình

Thống kê ban đầu cho thấy, tổng cộng hai xã có hơn 20 ha hoa màu thiệt hại (chủ yếu là bắp và mè đang giai đoạn chuẩn bị thu hoạch).

Chính quyền địa phương đang vận động bà con nhân dân và các mạnh thường quân chung tay giúp đỡ các hộ bị thiệt hại thu dọn nhà cửa, sớm ổn định lại cuộc sống, sản xuất.

Trọng Bình (Trọng Bình )
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem