An Giang: Trồng sung lạ, cây thấp tè tè đã ra đầy trái, bán tới 150 ngàn/ký

Nhẫn Nguyễn-Huỳnh Dương (Cổng TTĐT huyện Châu Phú) Thứ sáu, ngày 24/07/2020 19:47 PM (GMT+7)
Cây sung Mỹ lần đầu tiên được trồng thử nghiệm tại ấp Khánh Đức, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú (An Giang) hiện đang cho thu hoạch. Những cây sung Mỹ ở đây thấp tè nhưng đã cho nhiều trái, chủ vườn hái bán trái sung Mỹ giá 150.000 đồng/ký.
Bình luận 0

Chia sẻ về mô hình trồng sung Mỹ, ông Nguyễn Hữu Thành, ngụ ấp Khánh Đức, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang cho biết, ông đã mạnh dạn chuyển đổi đất trồng lúa cho hiệu quả kinh tế thấp sang trồng cây ăn trái dài ngày, trong đó có cây sung Mỹ. 

Với suy nghĩ và quyết tâm ổn định kinh tế cho gia đình, đầu tháng 8 năm 2019, với diện tích 16 công đất ông đầu tư trồng nhãn xuồng cơm vàng và được người cháu cùng xóm chia sẻ cách trồng cây sung Mỹ, Ông Thành đã mạnh dạn mua giống sung Mỹ về trồng xen với nhãn. Sau khoảng 4 tháng rưỡi trồng, chăm sóc, đến nay, vườn sung Mỹ của chú đã bắt đầu cho thu hoạch. 

An Giang: Trồng sung lạ, cây thấp tè tè đã ra đầy trái, bán tới 150 ngàn/ký - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hữu Thành bên những cây sung Mỹ đã ra nhiều trái.

     Chia sẻ về kỹ thuật trồng cây sung Mỹ, ông Nguyễn Hữu Thành cho biết: “Cây sung Mỹ sau khi được mua về ban đầu dài khoảng 1 tấc, với giá 200.000 đồng/cây đem đặt cây giống xuống đất. Sau khi trồng cây sung Mỹ được khoảng 2 tháng ta tiến hành bón phân hữu cơ bổ sung chất dinh dưỡng cho cây phát triển và sinh trưởng tốt hơn. Cây sung Mỹ rất dễ trồng không sâu bệnh, chỉ cần tưới nước ngày 1 – 2 lần. Theo dõi, chăm sóc cho cây sung Mỹ sinh trưởng và phát triển và sinh trưởng, khoảng 3 tháng cây bắt đầu cho ra trái, khoảng 4 tháng rưỡi cây bắt đầu cho thu hoạch”.

     Chia sẻ về cách nhận biết sung Mỹ chín mọng ông Thành cho biết: "Khi những quả sung Mỹ to chuyển từ màu xanh sang màu vàng hoặc màu tím là lúc đó có thể tiến hành thu hoạch. Khi thu hoạch sung Mỹ nên hái vào sáng sớm và để ở nơi thoáng mát thì trái sung Mỹ sẽ tươi được lâu hơn".

     Nhờ cần cù, chịu khó học hỏi kinh nghiệm, đến nay vườn sung Mỹ của ông Thành đang bắt đầu cho thu hoạch. Chia sẻ về vấn đề tìm đầu ra cho trái sung Mỹ, ông Nguyễn Hữu Thành cho biết: “Hiện nay tôi đang thu hoạch sung Mỹ, mỗi ngày hái khoảng 5 – 6 ký trái bán với giá 150.000 đồng/ký cho người dân chủ yếu ở Châu Đốc, Long Xuyên, Mỹ Đức và những người quen tận ở Sài Gòn. Hướng tới tôi đang hoàn thiện thủ tục chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm để ký hợp đồng cung cấp trái sung Mỹ cho siêu thị CoopMart Châu Đốc”. 

     So với trồng lúa thì 3 – 4 tháng mới thu hoạch một lần, chi phí đầu tư cho thuốc bảo vệ thực vật cao, còn trồng sung Mỹ chỉ cần cần cù chăm sóc là cho ra sản phẩm sạch. Với cách làm này đã giúp cho gia đình ông Thành có thu nhập cao gấp nhiều lần so với trồng lúa.

     Các nghiên cứu sinh học cho thấy cây sung Mỹ có nhiều tác dụng mà chúng ta rất ít biết tới. Sung Mỹ có chứa khoáng chất và có tính kiềm hơn các trái cây khác, sung giúp tạo năng lượng, tốt cho hệ tiêu hóa. Các chất trong trái sung Mỹ còn có khả năng tiêu diệt được các vi khuẩn độc hại trong ruột, tốt cho hệ tim mạch, giúp nhuận tràng, trị táo bón...

     Nhận xét về mô hình trồng cây sung Mỹ trên địa bàn xã, ông Lê Văn Dũng – Chủ tịch Hội Nông dân xã Khánh Hòa nói: “Qua chủ trương của huyện, xã vận động bà con nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhằm mục đích mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân. Mô hình trồng sung Mỹ lần đầu tiên được trồng thử nghiệm tại ấp Khánh Đức. Cây sung Mỹ phát triển tương đối tốt, giá bán trái sung Mỹ cũng tương đối ổn định mang lại hiệu quả kinh tế cao...".

Theo ông Dũng, Hội Nông dân xã thấy được hiệu quả thiết thực của mô hình trồng sung Mỹ, trong thời gian tới sẽ tiếp tục vận động bà con mạnh dạng trồng những cây có giá trị kinh tế cao; sẵn sàng làm cầu nối để bà con có nhu cầu về giống và kỹ thuật chăm sóc.

Nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vườn sung Mỹ của ông Thành đã mang lại hiệu quả kinh tế, phát triển kinh tế gia đình. Cây sung Mỹ bước đầu trồng thử nghiệm đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân. Thời gian tới Hội Nông dân sẽ tiếp tục tuyên truyền nhân rộng diện tích, giúp bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế./.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem