Ảnh: Cận Tết, đến Văn Miếu đàm đạo, luận chữ với "ông, bà đồ"

Thành An Thứ hai, ngày 12/02/2018 13:39 PM (GMT+7)
Tại Hội chữ xuân Mậu Tuất 2018 hội tụ 63 ông đồ, "bà đồ" những ngày giáp Tết người đến xin chữ không ít và người đến đàm đạo, luận chữ, luận nhân sinh cũng không hề nhỏ, mỗi người một vẻ tấm tắc ngợi khen nhau.
Bình luận 0

img

Hội chữ xuân Mậu Tuất 2018 khai mạc tại Hồ Văn (Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) những ngày giáp Tết thu hút nhiều người đến.

img

Xung quanh Hồ Văn được trang trí theo phong cách xưa, thống nhất giữa các gian hàng tạo nên không gian hoài cổ với Tết xưa của người Việt Nam.

img

Tại đây, 63 ông đồ bắt đầu thực hiện những tác phẩm thư pháp bằng cả chữ Hán - Nôm và chữ quốc ngữ để người dân có thể tới tham quan, xin chữ đầu năm.

img

Trong những ngày giáp Tết Mậu Tuất, ngoài những người đến xin chữ, chụp ảnh còn có rất nhiều vị khách đến đàm đạo, luận chữ, luận nhân sinh với các ông đồ, "bà đồ", trong đó phần đông là các cụ cao niên.

img

Tại phố ông đồ năm nay cũng xuất hiện một số “bà đồ”.

img

“Bà đồ” Kim Cúc cho hay, đây là năm đầu tiên bà góp mặt viết chữ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

img

Bên cạnh đó, phần lớn là các ông đồ cho chữ.

img

Những ông đồ tham gia viết chữ có con mắt mỹ thuật, có sự am hiểu về văn học, mỗi chữ khi viết và cho đi đều được giải thích cặn kẽ về ý nghĩa để người nhận chữ có thể hiểu và trân trọng.

img

Trong các tác phẩm của mình, nội dung không chỉ phản ánh giá trị "tôn trọng hiền tài" mà cón có ý nghĩa khích lệ thế hệ trẻ không ngừng vươn lên, kế thừa truyền thống cha ông. Qua đó, góp phần nâng cao trình độ của người viết thư pháp cũng như trình độ thẩm mỹ, hiểu biết về thư pháp của công chúng.

img

Những ông đồ tham gia cho chữ tại hội chữ xuân năm nay đều đã trải qua kỳ thi sát hạch nghiêm túc. Trước đó, Trung tâm Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp các câu lạc bộ thư pháp tổ chức kỳ khảo tuyển hai vòng cho 97 người, qua đó tuyển chọn được 55 người và 35 tác phẩm thư pháp đẹp.

img

Ngoài ra, Trung tâm mời 8 người viết thư pháp lâu năm, có uy tín tham gia hội chữ.

img

Tại phố ông đồ năm nay, các ông đồ sẽ viết thư pháp chữ Hán - Nôm và quốc ngữ.

img

Ông đồ chuẩn bị trả chữ cho người thuê sau khi đã thực hiện xong.

img

Ban tổ chức phố ông đồ năm nay đã niêm yết công khai bảng giá cho chữ tại đây. Theo đó, mức giá giấy viết thư pháp đã bao gồm cả công có giá từ 100.000 - 200.000 đồng.

img

Những người "xin", "thuê" chữ tấm tắc ngợi khen tài các ông đồ sau mỗi nét chữ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem