ẢNH: Chợ hoa đặc biệt “trên bến dưới thuyền” Bình Đông, vừa cập bến khách đã xuống tiền

Hồng Phúc Thứ năm, ngày 04/02/2021 18:21 PM (GMT+7)
Chợ hoa “trên bến dưới thuyền” - bến Bình Đông (quận 8, TP.HCM) đã ngập tràn sắc xuân với mai vàng, vạn thọ, cúc, hoa giấy... của các nhà vườn miền Tây. Vài ngày tới, ghe hoa, kiểng Tết sẽ về nhiều hơn nữa để người dân chơi Tết.
Bình luận 0

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, các nhà vườn miền Tây cho hay, năm nay lo ngại Covid-19 nên chủ động không chuẩn bị nhiều như thường năm. Nhiều người chỉ quyết định đi 1-2 chuyến, mong bán hết sớm để về ăn Tết.

ẢNH: Ghe hoa cập bến Bình Đông, chợ Tết “trên bến dưới thuyền” ngập tràn sắc xuân - Ảnh 1.

Vài ngày qua, bến Bình Đông (quận 8, TP.HCM), nơi được mệnh danh là chợ hoa “trên bến dưới thuyền” tại TP.HCM đã ngập tràn sắc xuân. Đứng trên cầu Chà Và (quận 8) đã thấy ghe thuyền neo đậu, chộn rộn một đoạn đường bên bến Bình Đông. Nhiều nhà vườn miền Tây mang hoa, cây kiểng lên TP.HCM cập bến và bán Tết sớm hơn mọi năm.

ẢNH: Ghe hoa cập bến Bình Đông, chợ Tết “trên bến dưới thuyền” ngập tràn sắc xuân - Ảnh 2.

Vừa qua Rằm tháng Chạp, ông Sáu (chợ Lách, Bến Tre) đã đưa hơn trăm chậu hoa giấy, nhiều màu sắc rực rỡ lên bán Tết. Vài năm trở lại đây, hoa giấy được nhiều người ưa chuộng nên vừa xuống bãi, đã có nhiều khách ghé xem, mua về chơi Tết sớm.

ẢNH: Ghe hoa cập bến Bình Đông, chợ Tết “trên bến dưới thuyền” ngập tràn sắc xuân - Ảnh 3.

Nụ cười hồn hậu, chân chất của các nhà vườn miền Tây tại bến Bình Đông. Chợ hoa “trên bến dưới thuyền” thường được biết đến là chợ hoa bình dân nên ít có hiện tượng nói thách. Người mua hoa sớm cũng quyết định “xuống tiền” nhanh chóng, chở hoa về chơi Tết sớm.

ẢNH: Ghe hoa cập bến Bình Đông, chợ Tết “trên bến dưới thuyền” ngập tràn sắc xuân - Ảnh 4.

Mai vàng cũng là một trong những “đặc sản” tại chợ hoa bến Bình Đông hàng năm. Nhiều người chơi hoa Tết, thích mai vàng và muốn giá phải chăng, thường đến trực tiếp chợ hoa đặc biệt này mua để không qua thương lái.

ẢNH: Ghe hoa cập bến Bình Đông, chợ Tết “trên bến dưới thuyền” ngập tràn sắc xuân - Ảnh 5.

Nhà vườn đang tất bật vận chuyển hoa từ dưới thuyền đưa lên bãi cho người dân dễ chọn được hoa ưng ý. Trao đổi với phóng viên Dân Việt, các nhà vườn cho hay, năm nay lo ngại Covid-19 nên chủ động không chuẩn bị nhiều như thường năm. Nhiều người chỉ quyết định đi 1-2 chuyến, mong bán hết sớm để về ăn Tết.

ẢNH: Ghe hoa cập bến Bình Đông, chợ Tết “trên bến dưới thuyền” ngập tràn sắc xuân - Ảnh 6.

Dù năm nhuận, Tết đến muộn hơn nhưng theo các nhà vườn, mai vẫn ra hoa đẹp, đúng Tết.

ẢNH: Ghe hoa cập bến Bình Đông, chợ Tết “trên bến dưới thuyền” ngập tràn sắc xuân - Ảnh 7.

Ông Minh Tâm (Chợ Lách, Bến Tre) kể đi mất hơn 10 tiếng mới lên tới bến Bình Đông. Theo đó, ghe từ Vàm Lách, thẳng lên hướng cầu rạch Miễu, qua cầu chợ Gạo, vô kênh Nước Mặn, qua Cần Giuộc vào thẳng đến bến Bình Đông. Bán mai tại chợ hoa “trên bến dưới thuyền” hơn chục năm, năm nay dính ngay Covid-19 nên ông quyết định chỉ đi duy nhất 1 ghe mai bonsai mini, giá 700.000 - 800.000 đồng mỗi chậu cho dễ bán.

ẢNH: Ghe hoa cập bến Bình Đông, chợ Tết “trên bến dưới thuyền” ngập tràn sắc xuân - Ảnh 8.

Không chỉ nhà vườn miền Tây, một số nhà vườn ở làng mai Bình Lợi (huyện Bình Chánh, TP.HCM), nơi nổi tiếng gần đây về trồng mai vàng cũng mang hoa lên bến Bình Đông bán Tết. Mỗi cây mai cao hơn 1 mét được bán trên dưới 1 triệu đồng. Giá rẻ, tương đương năm ngoái nên được tiêu thụ tốt từ tại vườn.

ẢNH: Ghe hoa cập bến Bình Đông, chợ Tết “trên bến dưới thuyền” ngập tràn sắc xuân - Ảnh 9.

Ngoài mai vàng, hoa giấy còn có vạn thọ, cúc vàng, cúc mâm xôi, những loại hoa phổ biến tại miền Tây, khiến bến Bình Đông thêm nhiều màu sắc.

ẢNH: Ghe hoa cập bến Bình Đông, chợ Tết “trên bến dưới thuyền” ngập tràn sắc xuân - Ảnh 10.

Tan tầm chiều, chợ hoa bến Bình Đông bắt đầu nhộn nhịp.

ẢNH: Ghe hoa cập bến Bình Đông, chợ Tết “trên bến dưới thuyền” ngập tràn sắc xuân - Ảnh 11.

Nhiều người tranh thủ đi mua hoa sớm chơi Tết.

ẢNH: Ghe hoa cập bến Bình Đông, chợ Tết “trên bến dưới thuyền” ngập tràn sắc xuân - Ảnh 12.

Nhà vườn vui mừng vì bán được chục cặp vạn thọ và một cặp hoa giấy lớn. Cánh shipper từ xe ôm đến ba gác cũng vui mừng vì có đơn hàng để chạy. Tuy nhiên, họ cũng lo lắng dịch Covid-19, kỳ vọng từ đây đến Tết, TP.HCM không có ca nhiễm trong cộng đồng thì mới mong có khách.

ẢNH: Ghe hoa cập bến Bình Đông, chợ Tết “trên bến dưới thuyền” ngập tràn sắc xuân - Ảnh 13.

Năm nay, chợ hoa Bến Bình Đông sẽ được tổ chức thành một hội chợ hoa xuân với nhiều hoạt động, ngoài mua bán còn tái hiện cảnh “trên bến dưới thuyền”; biểu diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống trên 2 ghe bầu dọc kênh Tàu Hủ; trang trí tiểu cảnh Tết; hội thi Thuyền hoa…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem