Ảnh - Clip: Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh

Tập Thỏa Chủ nhật, ngày 12/06/2022 08:34 AM (GMT+7)
Tối ngày 11/6, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và 15 năm thành lập TP. Hà Tĩnh thu hút hàng vạn cán bộ và bà con nhân dân. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã về dự Lễ kỷ niệm này.
Bình luận 0

Clip: Lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, 15 năm thành lập TP.Hà Tĩnh

Tối ngày 11/6, tại Quảng trường TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2022) và 15 năm thành lập TP. Hà Tĩnh (28/5/2007 - 28/5/2022).

Tham dự buổi lễ, có nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố: Hà Giang, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Quảng Trị, Quảng Bình... đại diện lãnh đạo các tỉnh Bôlykhămxay, Khăm Muộn (nước CHDCND Lào).

Ảnh - Clip: Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh - Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, ông Hoàng Trung Dũng đọc diễn văn tại buổi lễ. Ảnh: PV

Ông Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã phát biểu tại buổi lễ, nhấn mạnh: Sự kiện ngày 15/6/1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm, làm việc với Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh trong bối cảnh đất nước đang phải đối mặt với bộn bề khó khăn, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Người đối với tỉnh Hà Tĩnh.

Ảnh - Clip: Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh - Ảnh 3.

Hàng vạn người chen nhau xem màn bắn pháo hoa ngày kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh. Ảnh: PV

Những lời chỉ bảo ân cần, sát thực tiễn, gần gũi, cởi mở của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã soi đường, dẫn lối cho Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh phát huy những thành tích, sửa chữa kịp thời những khuyết điểm, tạo động lực mới để vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, lập nên những kỳ tích anh hùng trong giai đoạn mới.

Vượt qua khó khăn của một tỉnh có điểm xuất phát thấp, kết cấu hạ tầng thiếu đồng bộ, đến nay kinh tế có bước phát triển nhanh. Tiềm năng, lợi thế được đánh thức, khai thác hiệu quả. Nhiều dự án có quy mô lớn được triển khai, đã và đang tạo ra động lực cho tăng trưởng kinh tế, tạo cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động.

Ảnh - Clip: Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh - Ảnh 4.

Lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân trong và ngoài tỉnh về dự. Ảnh: PV

Diện mạo làng quê, khu phố, thị trấn, thị tứ đã có nhiều khởi sắc; nông thôn kết nối đồng bộ với đô thị; vùng núi tiến kịp đồng bằng; xuất hiện nhiều khu dân cư kiểu mẫu, trù phú, yên bình; cuộc sống vật chất, tinh thần của người dân Hà Tĩnh đang đổi thay nhanh chóng.

Mảnh đất Thành Sen - nơi vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm, 65 năm qua đã không ngừng phát triển toàn diện trên các mặt. Từ một thị xã nhỏ bé, được công nhận đô thị loại 2

Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ôn lại nhiều kỷ niệm về mảnh đất Hà Tĩnh giàu truyền thống cách mạng.

Ảnh - Clip: Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh - Ảnh 5.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PV

Từ một tỉnh thuần nông, sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới và hơn 30 năm tái lập tỉnh, Hà Tĩnh đã chuyển mình mạnh mẽ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng công nghiệp, dịch vụ; kết cấu hạ tầng KTXH ngày càng hoàn thiện; sản xuất công nghiệp tăng trưởng đột phá, cải cách hành chính, môi trường kinh doanh được cải thiện rõ nét, quy mô kinh tế vươn lên mức khá, lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực và những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, quân và dân tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được.

Ảnh - Clip: Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh - Ảnh 6.

Rất đông người dân, du khách tập trung để chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa. Ảnh: PV

Mặc dù đạt được nhiều thành tựu nhưng Hà Tĩnh vẫn còn những bài học cần khắc phục như phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, quy hoạch, liên kết vùng và quốc tế, phát triển kinh tế số, khai thác các nguồn lực như nguồn nhân lực, đất đai, du dịch gắn với văn hóa còn hạn chế, chưa xứng với tiềm năng… Hà Tĩnh đã luôn thấm nhuần lời dạy của Bác để khắc phục những khó khăn với tinh thần tất cả vì cuộc sống ấm no, an toàn, hạnh phúc của Nhân dân.

Ảnh - Clip: Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh - Ảnh 7.

Chương trình nghệ thuật “Vọng mãi lời Người”. Ảnh: PV

Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian tới tỉnh Hà Tĩnh cần phải xác định rõ những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh để phát triển nhanh, bền vững. Với tinh thần dựa vào nội lực như con người, thiên nhiên, truyền thống văn hóa lịch sử là quyết định, chiến lược, cơ bản, lâu dài, nguồn lực bên ngoài như nguồn vốn, công nghệ, quản trị, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là quan trọng, đột phá, thường xuyên. Hà Tĩnh cần nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa, biến truyền thống đoàn kết, văn hóa thành nguồn lực, biến di sản thành nguồn tài nguyên để thực hiện hiệu quả lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem