Anh đại thắng tứ kết EURO 2020, cựu HLV ĐT Việt Nam "tiên tri" điều gì?

Tuệ Minh Chủ nhật, ngày 04/07/2021 11:10 AM (GMT+7)
Cựu HLV ĐT Việt Nam Hoàng Văn Phúc đã dành nhiều lời khen cho ĐT Anh sau trận thắng "4 sao" trước Ukraine ở tứ kết EURO 2020.
Bình luận 0

Tứ kết EURO 2020: Tam Sư thể hiện sức mạnh

Rạng sáng nay (4/7), đã không có bất ngờ nào xảy ra trong trận tứ kết EURO 2020 giữa Anh vs Ukraine. Các học trò của HLV Gareth Southgate đã chơi tốt và có 4 bàn thắng sau 90 phút thi đấu do công Harry Kane (cú đúp các phút thứ 4, 50'), Harry Maguire (phút 46), Jordan Henderson (63').

Anh đại thắng tứ kết EURO 2020, cựu HLV ĐT Việt Nam tiên tri gì? - Ảnh 1.

Pha rướn người ghi bàn của Harry Kane mở ra chiến thắng 4-0 cho ĐT Anh trước Ukraine trong trận tứ kết EURO 2020.

Với chiến thắng thuyết phục này, Anh hiên ngang tiến vào bán kết gặp Đan Mạch - đội đã thắng CH Czech 2-1 trong trận tứ kết trước đó.

Điểm tựa niềm tin cho Tam Sư khi đến lúc này họ là đội bóng duy nhất chưa bị thủng lưới tại EURO 2020.

Anh đại thắng tứ kết EURO 2020, cựu HLV ĐT Việt Nam tiên tri gì? - Ảnh 2.

Cựu HLV ĐT Việt Nam Hoàng Văn Phúc nhận định ĐT Anh lúc này công thủ toàn diện. Ảnh: Cao Oanh

Trao đổi với Dân Việt sau khi chứng kiến màn thể hiện thuyết phục của ĐT Anh, cựu HLV ĐT Việt Nam Hoàng Văn Phúc nói: "ĐT Anh đang cho thấy họ vẫn duy trì được sự ổn định, công thủ toàn diện. HLV Gareth Southgate có thể uyển chuyển sử dụng sơ đồ với 3 trung vệ (như trận gặp Đức) hoặc 4 hậu vệ (như các trận vòng bảng và trận tứ kết gặp Ukraine).

Tùy vào từng đối thủ, ĐT Anh sẽ có sơ đồ chiến thuật, đấu pháp riêng phù hợp nhất. Điều quan trọng là họ có chiều sâu lực lượng, các cầu thủ dự bị đều có trình độ tốt và sẵn sàng vào sân tỏa sáng như trường hợp của Jordan Henderson khi đấu Ukraine.

Cùng với đó, trên hàng công, việc chân sút đội trưởng Harry Kane đang dần "vào phom", đáp lại niềm tin của HLV Southgate đã mang tới tín hiệu vô cùng tích cực khi Tam Sư chuẩn bị bước vào những trận quyết định trên hành trình chinh phục đỉnh cao châu Âu".

Nhìn nhận chi tiết hơn về trận đấu giữa Anh vs Ukraine, HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng việc vào đến tứ kết EURO 2020 đã là thành công nằm ngoài mong đợi của thầy trò HLV Andriy Shevchenko:

"Ukraine không tạo được khó khăn nào đáng kể lên khung thành thủ môn Jordan Pickford. Nói không quá, Ukraine như một "thuốc thử" dành cho hàng công của ĐT Anh thể hiện độ sắc sảo trước khi bước vào bán kết.

ĐT Anh lúc này đá tấn công trung lộ cũng tốt với sự ăn ý giữa Raheem Sterling và Harry Kane, đá biên cũng hay với những đường tạt bóng có độ chính xác cao của Luke Shaw bên cánh trái, sút xa cũng được và đặc biệt nguy hiểm ở những tình huống cố định.

Các cầu thủ có thể hình, chọn điểm rơi tốt như trung vệ Harry Maguire, John Stones và Harry Kane giúp họ giành lợi thế trong những pha không chiến".

ĐT Anh có 60% cơ hội vô địch

Trong số 4 đội vào bán kết EURO 2020 thì chỉ có Anh là đội duy nhất chưa từng bước lên ngôi vô địch trong quá khứ. Ba đội khác là Tây Ban Nha, Italia, Đan Mạch đều đã tận hưởng được vị ngọt trên đỉnh cao châu Âu.

Ở góc độ đó, khát khao của ĐT Anh có phần nhỉnh hơn các đội khác, đặc biệt khi họ sẽ được đá bán kết, chung kết tại "thánh địa" Wembley với sự cổ vũ cuồng nhiệt của CĐV nhà.

Anh đại thắng tứ kết EURO 2020, cựu HLV ĐT Việt Nam tiên tri gì? - Ảnh 4.

Jordan Henderson ăn mừng bàn ấn định chiến thắng thuyết phục "4 sao" cho ĐT Anh trước Ukraine.

Trước mắt, Tam Sư cần vượt qua "những chú lính chì dũng cảm" Đan Mạch trong trận bán kết diễn ra lúc 2 giờ sáng ngày 8/7:

"Theo tôi Đan Mạch đang có phong độ tốt và sự tự tin sau khi đi qua những trận đấu đầy khó khăn từ vòng bảng đến bán kết.

Chắc chắn Đan Mạch sẽ tạo ra rất nhiều khó khăn cho ĐT Anh. Đó là một trận đấu hấp dẫn với cục diện cân bằng chứ không chênh lệch như trận tứ kết EURO 2020 giữa Anh và Ukraine.

Xét toàn cục, Anh vẫn nhỉnh hơn Đan Mạch. Tôi dự đoán họ sẽ vượt qua Đan Mạch với kết quả sát nút", HLV Hoàng Văn Phúc nhận định.

Nói về cặp bán kết còn lại giữa Italia và Tây Ban Nha, HLV Hoàng Văn Phúc thể hiện quan điểm: "Italia và Tây Ban Nha đều đang thể hiện sự khát khao, lối chơi tấn công mạnh mẽ.

Italia đá pressing ở tốc độ cao rất tốt, các cầu thủ rất nhanh nhẹn. Còn Tây Ban Nha vẫn nổi bật ở khả năng kiểm soát bóng.

Vấn đề của Tây Ban Nha chính là khả năng dứt điểm. Khi Alvaro Morata có phong độ tốt nhất như cách Harry Kane đang dần làm được ở ĐT Anh, Tây Ban Nha sẽ rất nguy hiểm.

Nhìn chung, sự ổn định về phong độ của Italia tốt hơn".

Khi Dân Việt đặt câu hỏi về cơ hội lên ngôi vô địch EURO lần đầu tiên trong lịch sử của ĐT Anh, cựu HLV ĐT Việt Nam Hoàng Văn Phúc dự đoán:

"Hai trận bán kết EURO 2020 sắp tới đều rất đáng được chờ đợi. Tôi nghĩ "cửa" vô địch của ĐT Anh khá sáng, họ có khoảng 60% cơ hội đăng quang trên sân Wembley".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem