Anh: Giả gái, dụ 4 đàn ông đến nhà bịt mắt quan hệ

Trà My - Independent Thứ bảy, ngày 10/11/2018 21:10 PM (GMT+7)
Duarte Xavier sử dụng các ứng dụng hẹn hò trực tuyến để dụ dỗ nhiều người đàn ông quan hệ tình dục tại nhà riêng của hắn ở phía nam London, cảnh sát cho biết.
Bình luận 0

img

Xavier lấy cớ ép các nạn nhân đeo bịt mắt hoặc che mặt.

Một người đàn ông giả làm phụ nữ trên mạng để lừa 4 người đàn ông đến nhà quan hệ tình dục bịt mắt vừa bị kết án tù, tờ Independent đưa tin.

Duarte Xavier, 33 tuổi, đã dụ dỗ bốn người đàn ông về nhà riêng ở Wandsworth, tây nam London, bằng cách giả vờ là một cô gái tên “Ana” trong các ứng dụng hẹn hò như Tinder.

Một khi đàn ông đến nhà của Xavier, hắn ta sẽ lấy cớ ép họ đeo bịt mắt hoặc che mặt.

Sau đó, hắn tấn công tình dục họ, khiến một người sợ đến mức bị rối loạn stress sau sang chấn (PTSD), theo tòa án.

Thẩm phán đã tuyên bố Xavier nhận án tù 15 năm ngày 9.11.

Hắn thực hiện bốn cuộc tấn công từ tháng 2.2016 đến tháng 4 năm nay, bị bắt hai lần trong quá trình này nhưng không bị cảnh sát truy tố cho đến khi người thứ ba khiếu nại.

Xavier bị bắt quả tang trong hai lần khi hai nạn nhân bỏ băng bịt mắt ra giữa quá trình quan hệ tình dục.

Nữ cai ngục Anh bị bắt vì “có quan hệ không phù hợp” với tù nhân

Một nữ nhân viên nhà tù Anh bị cáo buộc có mối quan hệ không phù hợp với tù nhân vừa xuất hiện tại tòa án ngày 8.11,...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem