Apple sẽ sử dụng chip được sản xuất tại Mỹ, Samsung cũng tung nước đi mới

Huỳnh Dũng Thứ tư, ngày 07/12/2022 14:04 PM (GMT+7)
CEO Apple, Tim Cook giới thiệu nhà máy TSMC ở Arizona: “Những con chip này có thể tự hào được đóng dấu “Made in America”.
Bình luận 0

Giám đốc điều hành Apple Tim Cook đã xác nhận rằng, Apple sẽ mua chip do sản xuất tại Mỹ trong một sự kiện ở Arizona vào hôm 6/12, theo một video từ sự kiện này.

CEO của Apple cho biết: "Như nhiều bạn đã biết, chúng tôi hợp tác với TSMC để sản xuất những con chip giúp cung cấp năng lượng cho các sản phẩm của chúng tôi trên toàn thế giới. Và chúng tôi mong muốn mở rộng công việc này trong những năm tới — khi TSMC hình thành những gốc rễ mới và sâu hơn ở Mỹ". "Và giờ đây, nhờ vào sự làm việc chăm chỉ của rất nhiều người, những con chip này có thể tự hào được đóng dấu "Made in America", Cook nói. "Đây là một khoảnh khắc vô cùng quan trọng".

Cook nói: "Hôm nay chúng tôi đang kết hợp chuyên môn của TSMC với sự khéo léo vô song của những người lao động Mỹ. Chúng tôi đang đầu tư vào một tương lai tươi sáng hơn, chúng tôi đang gieo hạt giống của mình trên sa mạc Arizona". Ảnh: @AFP.

Cook nói: "Hôm nay chúng tôi đang kết hợp chuyên môn của TSMC với sự khéo léo vô song của những người lao động Mỹ. Chúng tôi đang đầu tư vào một tương lai tươi sáng hơn, chúng tôi đang gieo hạt giống của mình trên sa mạc Arizona". Ảnh: @AFP.

Các nhà máy sản xuất chip này sẽ được sở hữu và vận hành bởi Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan (TSMC), công ty sản xuất chip lớn nhất với hơn một nửa thị phần toàn cầu. TSMC sản xuất bộ chip xử lý tiên tiến nhất, bao gồm cả chip trong iPhone, iPad và máy Mac mới nhất.

Các nhà máy ở Arizona sẽ có khả năng sản xuất chip 4 nanomet và 3 nanomet được sử dụng cho các bộ vi xử lý tiên tiến như A-series và M-series trong các sản phẩm của Apple và bộ xử lý đồ họa của Nvidia.

"Hôm nay mới chỉ là bắt đầu", Cook nói. "Hôm nay chúng tôi đang kết hợp chuyên môn của TSMC với sự khéo léo vô song của những người lao động Mỹ. Chúng tôi đang đầu tư vào một tương lai tươi sáng hơn, chúng tôi đang gieo hạt giống của mình trên sa mạc Arizona. Và tại Apple, chúng tôi tự hào góp phần nuôi dưỡng sự phát triển của hãng".

Có thể thấy, Apple đã phải mua tất cả các chip tiên tiến từ nước ngoài, giờ đây họ sẽ mang thêm chuỗi cung ứng của mình về nước. Nó có thể là một yếu tố thay đổi cuộc chơi quan trọng. Tim Cook còn khẳng định rằng Apple sẽ là "khách hàng lớn nhất của nhà máy tại Arizona".

TSMC hiện thực hiện hầu hết hoạt động sản xuất của mình tại Đài Loan, điều này đã đặt ra câu hỏi từ các nhà lập pháp Hoa Kỳ và Châu Âu về việc đảm bảo nguồn cung trong trường hợp có thể xảy ra cuộc xâm lược của Trung Quốc hoặc các vấn đề khu vực khác.

Tim Cook xác nhận Apple sẽ mua chip TSMC sản xuất tại Arizona. Ảnh: @AFP.

Tim Cook xác nhận Apple sẽ mua chip TSMC sản xuất tại Arizona. Ảnh: @AFP.

Các nhà máy ở Arizona sẽ được chính phủ Hoa Kỳ trợ cấp một phần. Đầu năm nay, Biden đã ký thành luật CHIPS và Đạo luật Khoa học, bao gồm hàng tỷ đô la ưu đãi cho các công ty xây dựng năng lực sản xuất chip trên đất Mỹ.

TSMC cho biết rằng họ sẽ chi 40 tỷ đô la cho hai nhà máy ở Arizona. Nhà máy đầu tiên ở Phoenix dự kiến sẽ sản xuất chip vào năm 2024. Nhà máy thứ hai sẽ mở cửa vào năm 2026. Theo Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ, các nhà máy của TSMC sẽ sản xuất 600.000 tấm wafer mỗi năm khi hoạt động hết công suất, đủ để đáp ứng nhu cầu hàng năm của Hoa Kỳ.

Các nhà máy ở Hoa Kỳ sẽ chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng công suất của TSMC, công ty đã sản xuất 12 triệu tấm wafer vào năm 2020.

Cả Tim Cook và Tổng thống Mỹ Biden đều có mặt tại địa điểm của một nhà máy trị giá 12 tỷ đô la Mỹ ở Phoenix, Arizona mà TSMC đang xây dựng, một minh chứng cho nỗ lực của chính quyền nhằm khuyến khích các công ty đưa thêm hoạt động sản xuất chip đến Hoa Kỳ, và ngăn chặn sự gián đoạn nguồn cung lặp lại, vốn hai năm qua khiến các công ty Mỹ tiêu tốn hàng trăm tỷ đồng doanh thu.

TSMC đã đẩy mạnh các kế hoạch của mình sau khi các khách hàng lớn, bao gồm cả Apple, thúc giục nhà sản xuất chip Đài Loan xây dựng cơ sơ chế tạo các chip bán dẫn tiên tiến hơn ở Mỹ, tờ Bloomberg News đưa tin.

Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ, Brian Deese nói với các phóng viên rằng cả Apple và AMD "sẽ tìm nguồn cung ứng chip quan trọng từ cơ sở TSMC ở Arizona", và địa điểm thứ hai của TSMC sẽ bắt đầu xây dựng vào năm tới với quá trình sản xuất dự kiến bắt đầu vào năm 2026.

Nhà máy trị giá 12 tỷ đô la của TSMC ở Phoenix, Arizona, sẽ đóng một vai trò quan trọng trong các kế hoạch của Hoa Kỳ. (Ảnh của Yifan Yu).

Nhà máy trị giá 12 tỷ đô la của TSMC ở Phoenix, Arizona, sẽ đóng một vai trò quan trọng trong các kế hoạch của Hoa Kỳ. (Ảnh của Yifan Yu).

Deese cho biết: "Chúng tôi thực sự thấy được sự thành công của chiến lược dài hạn này khi cả các công ty Hoa Kỳ và các công ty toàn cầu đang đưa ra quyết định đầu tư và mở rộng tại đây".

Khi hai nhà máy đi vào hoạt động, cuối cùng chúng sẽ sản xuất hơn 600.000 tấm wafer hàng năm. Khối lượng đó chiếm khoảng 4% tổng sản lượng toàn cầu của TSMC vào năm 2021.

Ngoài ra, còn có hơn 10.000 công nhân xây dựng đã giúp xây dựng địa điểm, hai nhà máy chế tạo của TSMC Arizona dự kiến sẽ tạo thêm 10.000 việc làm công nghệ cao được trả lương cao, bao gồm 4.500 việc làm trực tiếp của TSMC.

Trong khi đó, Samsung và Intel cũng đang ồ ạt mở rộng quy mô sản xuất chip ở Mỹ. Samsung đang xây dựng một cơ sở sản xuất chip trị giá 17 tỷ USD ở Texas, trong khi Intel đang xây dựng một nhà máy mới trị giá 20 tỷ USD ở Arizona và một nhà máy khác trị giá 20 tỷ USD ở Ohio.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem