Bà Cấn Thị Thêu từng lãnh án tù thế nào trước khi bị khởi tố về hành vi tuyên truyền chống Nhà nước?

PVCT Thứ năm, ngày 25/06/2020 15:26 PM (GMT+7)
Trước khi bị Cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bà Cấn Thi Thêu từng bị Tòa án đưa ra xét xử và tuyên án.
Bình luận 0

Như Dân Việt đã thông tin, ngày 25/6, Bộ Công an đã có thông báo về việc Cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với 4 đối tượng về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam". 4 bị can gồm: Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm, Cấn Thị Thêu và Trịnh Bá Tư. 

Trong số 4 bị can trên, có Nguyễn Thị Tâm từng có một tiền án về tội Chống người thi hành công vụ; Cần Thị Thêu có 2 tiền án về tội Chống người thi hành công vụ và tội Gây rối trật tự công cộng.

Bà Cấn Thị Thêu từng lãnh án tù thế nào trước khi bị khởi tố về hành vi tuyên truyền chống Nhà nước? - Ảnh 1.

Bà Cấn Thị Thêu từng hầu tòa năm 2016 (ảnh IT)

Trước đó gần 4 năm, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bà Cấn Thị Thêu về tội Gây rối trật tự công cộng. 

Theo bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân quận Đống Đa, khoảng 9h ngày 8/4/2016, bà Thêu đến trụ sở Tiếp công dân của Bộ Tài nguyên và Môi trường (lúc đó trụ sở Bộ ở đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội) khiếu nại về đất đai. Có mặt tại trụ sở tiếp công dân khi đó còn có khoảng 50 người nữa. Được cán bộ tiếp công dân giải thích, song một số đối tượng trong đoàn người đi khiếu nại không đồng tình và có những biểu hiện quá khích.

11h cùng ngày, bà Thêu cùng nhóm người đứng trên vỉa hè trước trụ sở Tiếp công dân của Bộ Tài nguyên và Môi trường trưng băng rôn, khẩu hiệu không hề liên quan gì đến nội dung khiếu nại. 

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng trên địa bàn quận Đống Đa nhanh chóng có mặt giữ gìn trật tự, điều tiết giao thông và giải thích để những người đi khiếu kiện tuân phủ pháp luật.

Bà Thêu cùng một số đối tượng trong nhóm người đi khiếu nại vẫn tụ tập dưới lòng đường Nguyễn Chí Thanh. Sau đó, bà này cùng với một số đối tượng nằm ra đường chắn ngang dòng phương tiện lưu thông.

Với hành vi vi phạm trên, bà Thêu bị Tòa án nhân dân quận Đống Đa xử phạt 20 tháng tù. Lên cấp phúc thẩm, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã bác đơn kháng cáo của bà Thêu, tuyên y án sơ thẩm.

Trước nữa vào năm 2014, bà Thêu bị Tòa án nhân dân quận Hà Đông đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên 15 tháng tù về tội Chống người thi hành công vụ. Trong vụ án này bà Thêu và 2 người nữa có hành vi chống lại lực lượng chức năng làm nhiệm vụ giải tỏa mặt bằng tại khu vực phía Tây đường Lê Trọng Tấn, thuộc khu B dự án đô thị mới Lê Trọng Tấn - Geleximco (Hà Đông).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem