Bác bỏ và lên án các nội dung bịa đặt trong báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền

V.N Thứ năm, ngày 25/01/2024 16:35 PM (GMT+7)
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định, cái gọi là Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã có nhiều luận điệu vu cáo, định kiến, với ý đồ xấu nhằm vào Việt Nam.
Bình luận 0
Bác bỏ và lên án các nội dung bịa đặt trong báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền- Ảnh 1.

Bộ đội biên phòng xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, Lào Cai tặng quà tết cho người dân địa phương hôm 21/1/2024. Ảnh: M.H.

Chiều 25/1, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã "hoàn toàn bác bỏ và lên án cái gọi là Tổ chưc Theo dõi nhân quyền vì những nội dung sai sự thật, bịa đặt" trong báo cáo mới đây của tổ chức này trong đó nhắc đến tình hình Việt Nam. 

Người phát ngôn cho biết: "Đây không phải lần đầu tổ chức này đưa ra những luận điệu vu cáo định kiến với ý đồ xấu nhằm vào Việt Nam, phá hoại sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, chia rẽ Việt Nam với cộng đồng quốc tế".

"Những nỗ lực quan trọng trong thành tựu của Việt Nam trong việc phát triển và bảo đảm quyền con người cơ bản đã được thể hiện qua kết quả phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam và được người dân trong nước và bạn bè quốc tế đánh giá cao" - Người phát ngôn khẳng định. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem