Bắc Giang cấm cán bộ “can thiệp” việc cảnh sát xử lý nồng độ cồn

Gia Bình Thứ hai, ngày 06/06/2022 18:04 PM (GMT+7)
Chủ tịch TP Bắc Giang ra văn bản nghiêm cấm cán bộ, công viên chức, người lao động “can thiệp vào việc xử lý người điều khiển xe có nồng độ cồn”.
Bình luận 0

Văn bản được UBND TP Bắc Giang ban hành ngày 6/6, sau vụ cán bộ Sở Giao thông Vận tải Bắc Giang say xỉn, điều khiển xe gây tai nạn khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

Tại văn bản, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các đơn vị quán triệt việc chấp hành quy định không sử dụng rượu bia khi lái xe tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn.

Bắc Giang cấm cán bộ “can thiệp” việc cảnh sát xử lý nồng độ cồn - Ảnh 1.

Ông Thịnh, cán bộ Sở Giao thông bị cáo buộc lái xe khi say rượu, gây tai nạn khiến 3 người chết. Ảnh: Công an Bắc Giang.

Lực lượng công an sở tại cần tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn. Với những người vi phạm thuộc cơ quan nhà nước, cảnh sát phải gửi thông báo về đơn vị chủ quản để xử lý đồng thời báo cáo UBND TP Bắc Giang.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các đơn vị, cơ quan được yêu cầu không sử dụng rượu bia ngay trước, trong giờ làm việc hoặc nghỉ trưa. Họ còn bị nghiêm cấm can thiệp vào việc xử lý vi phạm nồng độ cồn của lực lượng công an.

Trước đó, ngày 2/6, ông Nguyễn Đức Thịnh (SN 1987), cán bộ Sở Giao thông Vận tải Bắc Giang có hành vi lái ô tô sau khi uống rượu, đâm 3 người tử vong. Vị này thừa nhận đã uống quá chén trong buổi tiệc liên hoan tối 2/6.

Sau đó, ông Thịnh tiếp tục đi hát karaoke cùng bạn bè, tới hơn 23 giờ lái xe ra về và gây tai nạn với xe máy. Cú đâm ở tốc độ cao khiến 3 người trên xe bị hất tung lên trời, tử vong tại chỗ. Ông Thịnh hiện bị khởi tố, tạm giam để điều tra.

Thăm hỏi gia đình các nạn nhân, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia nhận định vụ việc trên đặc biệt nghiêm trọng, người điều khiển phương tiện gây tai nạn là công chức có sử dụng rượu bia, vi phạm nghiêm trọng các luật liên quan.

Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị Công an TP. Bắc Giang sớm hoàn thiện điều tra và: "Khẩn trương đưa vụ việc ra xử lý theo đúng quy định để làm án điểm, nêu gương, chấn chỉnh chung trong toàn quốc".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem