Bắc Giang: Khởi tố 21 vụ bán hàng giả 6 tháng đầu năm 2023
Bắc Giang: 21 vụ án kinh doanh hàng giả bị khởi tố
Vũ Khoa
Thứ năm, ngày 06/07/2023 18:08 PM (GMT+7)
Các chỉ số về phát hiện, xử lý vi phạm đều tăng so với cùng kỳ năm 2022, bên cạnh đó, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Giang cũng khởi tố hàng loạt vụ án kinh doanh hàng giả, hàng cấm.
Khởi tố 41 đối tượng kinh doanh hàng giả trong 6 tháng đầu năm
Theo báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang, từ đầu năm, Cục Quản lý thị thị trường đã chủ động, phối hợp với các ngành, cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra được 515 vụ, xử lý 315 vụ vi phạm (tăng 27% so với cùng kỳ năm 2022). Trong đó có 02 vụ chuyển Cơ quan điều tra xử lý theo thẩm quyền.
Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính, tiền thu lợi bất hợp pháp, tiền bán hàng tịch thu, trị giá hàng hóa tiêu hủy là gần 3,8 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ năm 2022.
Trong đó, xử phạt vi phạm hành chính chiếm 2,3 tỷ đồng, tăng 64%. Tiền thu lợi bất hợp pháp là 14 triệu đồng; tiền bán hàng tịch thu 538 triệu đồng, tăng 28%. Trị giá hàng hóa tiêu hủy gần 900 triệu đồng, tăng 61%.
Qua công tác kiểm tra, xử lý, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang thu nộp ngân sách nhà nước tổng số tiền gần 2,9 tỷ đồng, đạt 64,2% so với chỉ tiêu đăng ký thi đua. Trong đó, 1,4 tỷ đồng nộp ngân sách Trung ương; 1,5 tỷ đồng nộp về ngân sách địa phương.
Theo đại diện Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang, những kết quả đạt được ở trên là nhờ bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tổng cục Quản lý thị trường, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.
Đội Quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang kiểm tra cơ sở kinh doanh hàng nhập lập. Ảnh: Tạ Điều
Với vai trò của được lãnh đạo các cấp giao phó, Cục QLTT tỉnh Bắc Giang đã ban hành các kế hoạch để tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là kế hoạch kiểm tra định kỳ, kế hoạch chuyên đề kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong kinh doanh xăng dầu; kế hoạch chuyên đề kiểm tra tháng hành động vì an toàn thực phẩm.
Bên cạnh đó, được giao là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, phối hợp với các Sở, ngành, lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.
Kết quả trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan chức năng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bắc Giang đã đẩy mạnh công tác phối hợp, đấu tranh có hiệu quả và kiểm tra (thanh tra) 1.165 vụ, phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 715 vụ với 739 đối tượng vi phạm.
Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính, bán thanh lý hàng tịch thu và truy thu thuế là 38,3 tỷ đồng. Khởi tố 21 vụ với 41 đối tượng về hành vi sản xuất hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật, lương thực, thực phẩm, sản xuất, buôn bán hàng cấm...
Vụ vi phạm sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả trên địa bàn huyện Yên Dũng bị khởi tố vào tháng 4/2023
Đặt mục tiêu hết năm 2023 xử lý vi phạm hàng giả, hàng cấm trên 4 tỷ đồng
Trong thời gian cuối năm, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang sẽ tiếp tục kết hợp tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân ký cam kết không kinh doanh hàng hóa nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong kinh doanh thương mại, kết quả 6 tháng đầu năm đã có 485 tổ chức, cá nhân ký cam kết.
Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, Cục tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tổng cục QLTT, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh trên các lĩnh vực; phát huy vai trò cơ quan thường trực, tham mưu cho Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.
Đồng thời tăng cường kiểm tra đột xuất; tập trung hoàn thành Kế hoạch kiểm tra định kỳ, Kế hoạch thanh tra chuyên ngành; phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu chỉ tiêu đăng ký thi đua với tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước năm 2023 được trên 4 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, chủ động quản lý địa bàn; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường; phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông để kịp thời tuyên truyền, phổ biến pháp luật và phản ánh các hoạt động của ngành. Đẩy mạnh hoạt động của Đoàn Kiểm tra liên ngành cơ động phòng chống dịch động vật.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.