Bắc Kạn: Hoảng hồn phát hiện gạch xây nhà bở bùng bục như bánh khảo

Chiến Hoàng Chủ nhật, ngày 28/06/2020 16:45 PM (GMT+7)
Ngôi nhà gần hoàn thiện, chủ nhà mới hoảng hồn phát hiện số gạch còn lại bở bùng bục như bánh khảo. Khi phản ánh đến đơn vị sản xuất, chủ nhân ngôi nhà trên chỉ nhận được những lời "hứa lèo".
Bình luận 0

Người dân phản ánh gạch xây nhà bị bở, không đảm bảo chất lượng

Phản ảnh tới Dân Việt, anh Hà Quang Tuấn (trú tại tổ 10, phường Phùng Chí Kiên, TP.Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) cho biết, toàn bộ ngôi nhà của gia đình anh được xây từ gạch do Nhà máy gạch Tuynel Cẩm Giàng (xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn) cung cấp.

Khi đến giai đoạn hoàn thiện, trát gần xong, gia đình phát hiện số gạch còn lại bở bùng bục như những phong bánh khảo, chỉ dùng tay bẻ nhẹ có thể gãy làm đôi, làm ba, thậm chí vụn như cám.

Bắc Kạn: Hoảng hồn phát hiện gạch xây nhà bở bùng bục như bánh khảo - Ảnh 2.

Ngôi nhà của anh Tuấn được xây dựng từ gạch của Nhà máy Gạch Tuynel Cẩm Giàng.

Theo anh Tuấn, trong quá trình xây dựng, thợ xây nhà có nói với anh về việc nhiều viên gạch không đảm bảo nhưng anh không để ý. "Đến khi phát hiện, ngôi nhà của tôi đã "vào áo" gần xong. Gia đình đã liên hệ với đơn vị cung cấp, họ cũng đã xuống làm việc", anh Tuấn nói.

"Phía nhà máy khẳng định chỉ có một mẻ bị lỗi, tuy nhiên đó chỉ là lời nói từ một phía, làm sao có thể yên tâm được về chất lượng công trình khi sử dụng vật liệu không đảm bảo. Đại diện nhà máy cam kết sẽ bồi thường đồng thời cam kết chịu trách nhiệm về chất lượng công trình, song mới chỉ là cam kết nháp, không có chữ ký", anh Tuấn cho biết thêm.

Bắc Kạn: Hoảng hồn phát hiện gạch xây nhà bở bùng bục như bánh khảo - Ảnh 3.

Gạch kém chất lượng khiến anh Tuấn hoang mang, lo lắng về chất lượng công trình.

Cũng theo anh Tuấn, khi phía đơn vị sản xuất đánh máy lại bản cam kết, nội dung đã được thay đổi, cài cắm nhiều ý không có trong thỏa thuận ban đầu. Đặc biệt, người đại diện trong bản cam kết cũng có sự thay đổi.

"Từ hôm 24/6 chúng tôi đã làm việc với nhau, tuy nhiên đến nay phía nhà sản xuất vẫn chưa ký biên bản làm việc các nội dung cam kết và cố tình trì hoãn việc đó. Tôi là khách hàng, tôi có quyền phản ánh và yêu cầu phía nhà sản xuất phải chịu trách nhiệm", anh Tuấn khẳng định.

Bắc Kạn: Hoảng hồn phát hiện gạch xây nhà bở bùng bục như bánh khảo - Ảnh 4.

Ông Tuấn cho biết biên bản được phía đơn vị sản xuất đánh máy lại có nhiều nội dung đã bị thay đổi so với bản viết tay.

Bắc Kạn: Hoảng hồn phát hiện gạch xây nhà bở bùng bục như bánh khảo - Ảnh 5.

Trang cuối bản đánh máy lần 1 (bên trái) so với bản đánh máy lần 2 (bên phải) đã có sự thay đổi về người đại diện.

Bắc Kạn: Hoảng hồn phát hiện gạch xây nhà bở bùng bục như bánh khảo - Ảnh 6.

Phía nhà máy và anh Tuấn lập biên bản về việc bồi thường, cam kết chất lượng gạch xây dựng công trình nhà ở.

Tại thời điểm PV Dân Việt có mặt, ngôi nhà có diện tích mặt sàn 154m2 của anh Tuấn đã gần hoàn thiện. Đống gạch phía trước ngôi nhà cơ bản vụn vỡ, những viên lành lặn có thể bẻ đôi, bẻ tư như lực sĩ bẻ một quả dưa chuột. Theo anh Tuấn và những người thợ khẳng định, số chất đống giống xỉ ở phía trên sân thượng, cũng là gạch.

Cách ngôi nhà anh Hà Quang Tuấn khoảng 600m là ngôi nhà đang xây dựng của anh Bùi Văn Vũ (trú tại Nà Cưởm, xã Dương Quang, TP.Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn).

Anh Vũ cũng lấy gạch của Nhà máy gạch Tuynel Cẩm Giàng để xây nhà. Theo anh Vũ, ngôi nhà hiện đang tạm dừng xây dựng, anh lo lắng và không yên tâm về chất lượng gạch.

"Làm tầng 2 gia đình tôi sẽ lấy gạch nơi khác chứ không lấy mối cũ nữa, chưa biết mức độ như nào nhưng trục trặc thế kia thì làm sao mà tin tưởng được, do đó tôi sẽ phải cân nhắc lại", anh Vũ khẳng định.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Nhà máy Gạch Tuynel Cẩm Giàng cho biết, hiện nhà máy đang hẹn gia đình để giải quyết triệt để.

"Trung bình mỗi "mẻ" gạch cho ra khoảng 80.000 - 100.000 viên. Gạch lỗi có 3 - 4 nhà bị, tuy nhiên chỉ có nhà của anh Tuấn là chưa xử lý xong, các nhà còn lại người ta chưa xây chúng tôi đã đền gạch khác cho họ. Nhà anh Tuấn đã lấy 26.500 viên. Phần lô gạch sản xuất đầu năm, là gạch than cũ, không ảnh hưởng gì", ông Chiến khẳng định.

"Khi chúng tôi quay sang nhập loại than mới, chuyển sang sản xuất gạch than mới và có để riêng ra, gia đình anh Tuấn lấy một xe 2.500 viên thì mới bị. Phần 2.500 viên đã xây lên, chúng tôi thỏa thuận với gia đình là đập đi xây lại và đền bằng tiền. Phần dưới gạch đảm bảo chúng tôi sẽ cam kết và bảo hành cho gia đình. Chiều nay (28/6 - PV), chúng tôi sẽ gặp gia đình anh Tuấn để giải quyết cho dứt điểm", ông Chiến thông tin thêm.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem