Bắc Kạn: Tổ chức hơn 1.000 buổi tuyên truyền xây dựng NTM

Thứ ba, ngày 12/03/2013 10:21 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trong năm 2012, các cấp Hội Nông dân (ND) tỉnh Bắc Kạn đã chủ động tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên nông dân phát triển kinh tế, chung tay xây dựng NTM.
Bình luận 0

Hội đã tổ chức được 1.034 buổi tuyên truyền với gần 48.000 lượt hội viên, nông dân tham gia. Đồng thời, Hội đã gắn phong trào “Nông dân tham gia xây dựng NTM” với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, tạo nên phong trào rộng khắp ở mỗi cấp hội nông dân.

img
Hội viên ND tích cực tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Qua phong trào, các cấp hội đã vận động cán bộ, hội viên nông dân đóng góp được 130 triệu đồng; 14.864 ngày công lao động, tu sửa và làm mới được 152km đường giao thông nông thôn; tu sửa và làm mới được 86km kênh mương cùng 7 cầu, cống. Nhiều cấp hội nông dân địa phương có đóng góp tích cực cho phong trào như các huyện, thị xã Bắc Kạn, Bạch Thông, Chợ Đồn, Ngân Sơn... Qua tuyên truyền và hoạt động thực tiễn từ phong trào, cán bộ, hội viên nông dân đã nhận thức, hiểu rõ hơn mục tiêu, ý nghĩa, nhiệm vụ của xây dựng NTM.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân còn phối hợp với các cơ quan liên quan và đoàn thể khác như: Uỷ ban MTTQ, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên… tích cực vận động hội viên phát huy tính chủ động, sáng tạo trong lao động sản xuất, tiếp cận các nguồn vốn vay ngân hàng, xây dựng và mở rộng các mô hình, dự án làm điểm để hội viên nông dân học tập. Điển hình như mô hình trồng khoai tây theo phương pháp làm đất tối thiểu tại các huyện Ba Bể, Pác Nặm, Na Rì được hội viên nông dân hưởng ứng, nhân rộng…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem