Bắc Kạn: Trồng loài cây thân to như cột đình, ra thứ hoa lạ mùi thơm phức, nhặt chưa đầy bao thương lái đã mua

Thứ sáu, ngày 23/10/2020 19:02 PM (GMT+7)
Huyện Bạch Thông (tỉnh Bắc Kạn) có khoảng 400ha hồi, tập trung tại 02 xã vùng cao Sỹ Bình, Vũ Muộn. Đây là nhóm cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao. Hiện, huyện định hướng phát triển cây hồi theo hướng bền vững.
Bình luận 0

Với đặc điểm thổ nhưỡng, khí hậu mát mẻ, cây hồi rất thích hợp với điều kiện sinh trưởng tại các xã phía Đông Bắc của huyện Bạch Thông (tỉnh Bắc Kạn). 

Từ khi triển khai thực hiện Dự án 327, Dự án 661, người dân xã Sỹ Bình, Vũ Muộn được cấp giống cây hồi về trồng để phủ xanh đất trống đồi núi trọc.

Bắc Kạn: Trồng loài cây thân to như cột đình, ra thứ hoa lạ mùi thơm phức, nhặt chưa đầy bao thương lái đã mua - Ảnh 1.

Cây hồi trở thành cây lâm nghiệp chủ lực của người dân xã Sỹ Bình, Vũ Muộn, huyện Bạch Thông (tỉnh Bắc Kạn) từ nhiều năm nay.

Qua mấy chục năm, cây hồi sinh trưởng, phát triển tốt, cho khai thác liên tục, trở thành cây dược liệu lâu năm đem lại nguồn lợi khá cho người dân trong vùng.

Theo tính toán, bình quân mỗi héc - ta trồng cây hoa hồi có thể thu về 80 - 100 triệu đồng, đầu ra chủ yếu tiêu thụ cho các thương lái ở tỉnh Lạng Sơn. 

Đặc biệt, vài năm trở lại đây giá hoa hồi tương đối cao, bình quân 15.000 - 20.000 đồng/kg, riêng năm 2019 giá tăng lên tới 30.000 đồng/kg tươi. Một số hộ trong vùng thu hàng trăm triệu đồng mỗi vụ, như ông Nguyễn Duy Thuyết; ông Bàn Văn Nhị ở xã Sỹ Bình. 

Sản phẩm hoa hồi khai thác đến đâu thương lái thu mua tới đó, người dân không phải vận chuyển đi xa. Mặc dù là cây lâm nghiệp lâu năm, trồng 10 năm trở lên mới cho thu hoạch, song cây hồi lại có những ưu điểm lớn không mất nhiều chi phí đầu tư, công chăm sóc

Cây hoa hồi sau khi trưởng thành được khai thác liên tục, bình quân mỗi năm hái 2 lần (vào tháng 4 và tháng 9 âm lịch).

Chu kỳ khai thác 1 cây hồi có thể vài chục năm, thậm chí hàng trăm năm nếu được đầu tư chăm sóc tốt.

Tuy nhiên, hiện một số diện tích hoa hồi có dấu hiệu già cỗi, xuất hiện sâu bệnh hại, phổ biến là bệnh thán thư, làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng hoa hồi, thậm chí có nguy cơ lây lan sang những diện tích khác. 

Mấy năm trở lại đây, nhiều hộ dân tại xã Sỹ Bình, Vũ Muộn, huyện Bạch Thông (tỉnh Bắc Kạn) tự mua cây giống về tra dặm, trồng xen để nhằm thay thế diện tích già cỗi.

Đồng chí Đinh Như Hiếu- Chủ tịch UBND xã Vũ Muộn cho biết: "Xã hiện có khoảng 220ha trồng cây hồi, đa số là cây lâu năm được trồng từ các chương trình, dự án của Nhà nước. Một số cây hoa hồi đang có nguy cơ giảm năng suất do chưa được đầu tư, chăm sóc đúng cách. Tuy nhiên, xác định đây là cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao nên xã tuyên truyền, vận động bà con chăm sóc, trồng tra dặm thay thế những cây hồi già cỗi, duy trì diện tích hiện có".

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bạch Thông lần thứ ba, nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện Bạch Thông (tỉnh Bắc Kạn) định hướng phát triển cây hồi dược liệu theo hướng bền vững, gắn với tiêu thụ sản phẩm hàng hóa. 

Theo đó, huyện Bạch Thông (tỉnh Bắc Kạn) dự kiến trồng khoảng 200ha cây hồi tại 3 xã: Sỹ Bình, Vũ Muộn và Cao Sơn. Trồng cây hồi mới tại những khu vực có cây hoa hồi già cỗi không còn khả năng ra hoa, hoặc tra dặm bổ sung tăng mật độ cho phù hợp. Vận dụng các chính sách kêu gọi đầu tư máy móc, công nghệ nhằm chiết xuất tinh dầu hồi, mang lại giá trị kinh tế cao từ sản phẩm này.../.

Thu Trang (Báo Bắc Kạn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem