Bắc Ninh: Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan làm Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19

Ngọc Lê Thứ ba, ngày 21/09/2021 16:37 PM (GMT+7)
Bà Đào Hồng Lan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh - sẽ làm Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thay bà Nguyễn Hương Giang - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.
Bình luận 0

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định số 224-QĐ/TU về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Ninh.

Theo quyết định này, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Ninh gồm 23 đồng chí, do bà Đào Hồng Lan - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - làm Trưởng ban.

Các Phó Trưởng ban, gồm: Ông Nguyễn Quốc Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Hương Giang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (Phó Trưởng ban Thường trực).

Bắc Ninh: Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan làm Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống Covid-19 - Ảnh 1.

Bà Đào Hồng Lan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh - trả lời phỏng vấn Báo điện tử Dân Việt hồi cuối tháng 6/2021. (Ảnh: Nguyễn Chương)

Thành viên Ban Chỉ đạo là các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh và một số sở, ngành liên quan.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giao Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh (là bộ phận Thường trực của Ban Chỉ đạo) có trách nhiệm tham mưu Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, giải pháp và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn theo chỉ đạo, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, các bộ, ngành Trung ương và của Tỉnh ủy. Phát huy vai trò cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng chung sức, đồng lòng, tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân, bảo đảm an sinh, ổn định xã hội; huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực phục vụ có hiệu quả công tác phòng, chống dịch và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Kiểm tra, đôn đốc các cấp ủy, sở, ban, ngành và các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch.

Bắc Ninh: Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan làm Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống Covid-19 - Ảnh 3.

Công nhân đầu tiên của Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hồng Hải Foxcon ở Khu công nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh được tiêm vaccine phòng Covid-19 vào đầu tháng 6/2021. (Ảnh: Khương Lực)

Trưởng Ban Chỉ đạo, các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

Trước đó, tỉnh Bắc Ninh đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 do bà Nguyễn Hương Giang - Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Bắc Ninh là 1 trong 2 địa phương đầu tiên bùng phát dịch Covid-19 trong đợt lây nhiễm lần thứ 4 với ca bệnh đầu tiên được phát hiện vào ngày 3/5. Sau gần 2 tháng bùng phát, tới cuối tháng 6, Bắc Ninh đã kiểm soát được dịch và đến nay, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện một vài ca nhiễm do xâm nhập từ bên ngoài về. Tổng số ca bệnh trong đợt bùng phát lần thứ 4 ở Bắc Ninh là 1.873 ca, cho đến nay hầu hết các ca bệnh đều bị nhẹ và đã được xuất viện.

Từ ngày 21/9, Bắc Ninh đã mở cửa lại hầu hết các dịch vụ trong điều kiện bình thường mới có kiểm soát, trừ quán bar, vũ trường, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử. Người địa phương khác đến tỉnh phải có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ.

Toàn bộ 10 khu công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh đã hoạt động trở lại bình thường, sử dụng trên 320.000 lao động. Từ nay đến cuối năm 2021, các khu công nghiệp ở Bắc Ninh có kế hoạch tuyển dụng thêm khoảng 70.000 lao động nữa vào làm việc.

Bắc Ninh là tỉnh được coi là hình mẫu về việc thực hiện "mục tiêu kép", tức vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Trả lời Dân Việt vào thời điểm dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, bà Đào Hồng Lan - Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh cho biết: Nếu đóng cửa toàn bộ các khu công nghiệp, mỗi ngày Bắc Ninh sẽ bị tổn thất ít nhất 3.600 tỷ đồng, chưa kể nhiều thiệt hại khác.

Bắc Ninh cũng là nơi đang có rất nhiều nhà đầu tư lớn từ nước ngoài hoạt động như Samsung, Canon, Foxcon... với tổng vốn đầu tư lên tới hàng chục tỷ USD, sử dụng lao động và chuyên gia đến từ 38 nước và vùng lãnh thổ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem