Bác sĩ bị tước giấy phép vì khuyên bà bầu phá thai

Trọng Hà (Theo SCMP) Thứ sáu, ngày 24/11/2023 13:00 PM (GMT+7)
Một bác sĩ phụ khoa Hồng Kông đã bị đình chỉ công tác 6 tháng vì hành vi sai trái chuyên môn.
Bình luận 0

Mới đây, một bác sĩ phụ khoa có kinh nghiệm 50 năm trong ngành ở Hồng Kông, đã bị tước đăng ký hành nghề y tế trong vòng sáu tháng. Nguyên nhân là do ông đã tiếp xúc với một phụ nữ mang thai, khẳng định cô có thể phá thai nếu không hài lòng với giới tính của đứa trẻ.

Bác sĩ Chau Wing, người được coi là chuyên gia phụ khoa với nhiều kinh nghiệm, bị Hội đồng Y khoa Hồng Kông buộc tội hành vi chuyên môn sai trái. Cụ thể, ông đã áp dụng các phương pháp điều trị không đúng cho bệnh nhân trong giai đoạn từ năm 2015 đến 2016 và thậm chí đưa ra khẳng định rằng ông có thể giúp họ thụ thai con trai.

Bác sĩ bị tước giấy phép vì khuyên bà bầu phá thai

Bác sĩ bị tước giấy phép vì khuyên bà bầu phá thai - Ảnh 1.

Một bác sĩ phụ khoa Hồng Kông đã bị đình chỉ công tác sáu tháng vì hành vi sai trái chuyên môn. Ảnh: Sutterstock.

Chủ tịch hội đồng Joseph Lau Wan-yee trong phán quyết của mình cho biết: "Hành vi của bị cáo trong vụ án hiện tại không đáp ứng được tiêu chuẩn của các bác sĩ đăng ký ở Hồng Kông. Dựa trên tính chất và mức độ nghiêm trọng của vụ án, chúng tôi quyết định rằng bị cáo sẽ bị loại khỏi danh sách đăng ký hành nghề trong vòng sáu tháng".

Phiên điều trần trước đó tiết lộ rằng một phụ nữ mang tên Mak Suk-kei đã hỏi ý kiến ông Chau vì mong muốn sinh con trai. Tuy nhiên, dù làm theo phương pháp của ông Chau, cô lại sinh đôi bé gái, điều này khiến gia đình cô phải đối mặt với gánh nặng tài chính. Mak Suk-kei  đã nộp đơn tố cáo vào năm 2018.

Hội đồng phán quyết rằng không có bằng chứng khoa học nào chứng minh rằng các phương pháp điều trị và lời khuyên của bác sĩ Chau có hiệu quả trong việc thay đổi tỷ lệ giới tính của đứa trẻ. Joseph Lau Wan-yee nói: "Không có bằng chứng chứng minh rằng những phương pháp và lời khuyên như vậy có thể làm thay đổi tỷ lệ giới tính giữa nam và nữ".

Hơn nữa, vào tháng 8/2016, khi Mak Suk-kei mang thai 6 tuần, ông Chau đã thực hiện xét nghiệm máu để xác định giới tính thai nhi. Ông đưa ra lời khuyên rằng nếu là bé gái, cô có thể phá thai, và nếu là một trai một gái, bé gái cũng có thể bị phá thai. Hội đồng nhấn mạnh rằng phá thai vì lý do không y tế là hành vi phạm tội và kích động chấm dứt thai kỳ trái pháp luật là bị cấm.

Cuối cùng, Joseph Lau Wan-yee cũng tuyên bố rằng vụ án sẽ được chuyển đến cơ quan cảnh sát để điều tra thêm, vì hành vi này được coi là hành vi phạm tội, trái với pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem