Bác sĩ cấp cứu Mỹ cảnh báo chủng cúm lợn mới ở TQ "rất nguy hiểm"

Thứ năm, ngày 02/07/2020 14:20 PM (GMT+7)
Một chủng cúm lợn mới có khả năng gây ra đại dịch khác vừa được phát hiện ở Trung Quốc đã được cảnh báo là "rất, rất nguy hiểm" và là "lời nhắc nhở" rằng con người liên tục có nguy cơ mắc các bệnh mới do virus nhảy từ động vật sang người.
Bình luận 0
Bác sĩ cấp cứu Mỹ cảnh báo chủng cúm lợn mới ở TQ "rất nguy hiểm" - Ảnh 1.

Trung Quốc đã phát hiện một chủng cúm lợn mới rất nguy hiểm, có thể gây ra một đại dịch mới.

Truyền thông Trung Quốc liên tục giảm bớt lo ngại về chủng cúm lợn mới mới được phát hiện trên lợn ở nước này với cảnh báo không "phản ứng thái quá", theo Nzherald.

Trước đó, các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã tìm thấy một chủng cúm lợn mới, đặt tên là Genotype 4 hay G4. Virus này có gốc di truyền từ chủng cúm lợn H1N1 từng gây ra đại dịch năm 2009.

Các nhà khoa học tại các trường đại học Trung Quốc và Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc cho biết, G4 sở hữu "tất cả các dấu hiệu thiết yếu để thích nghi cao với người nhiễm bệnh".

Virus G4 được cảnh báo là có khả năng lây nhiễm cao, nhân lên trong tế bào người và gây ra các triệu chứng nghiêm trọng hơn so với các loại virus khác.

Giáo sư James Wood, một chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm tại Đại học Cambridge của Anh cho biết khám phá về G4 đã nhấn mạnh thực tế rằng, virus có thể dễ dàng vượt qua hàng rào loài.

"Khám phá được công bố như một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng chúng ta liên tục có nguy cơ mắc mầm bệnh mới và các động vật nuôi mà con người tiếp xúc nhiều hơn động vật hoang dã, có thể đóng vai trò là nguồn gốc của virus gây đại dịch nguy hiểm", ông Wood nhấn mạnh.

Giáo sư Esther Choo, một bác sĩ cấp cứu người Mỹ cũng cảnh báo rằng, virus cúm lợn mới có thể gây ra đại dịch chết người khác trong năm 2020.

"Tôi hiếm khi lo lắng, nhưng chủng cúm lợn này cần phải bị theo dõi chặt chẽ. Chủng cúm này rất, rất nguy hiểm", ông Choo nhấn mạnh nhưng nói thêm rằng, hiện tại vẫn chưa chắc G4 có khả năng gây ra một đại dịch tiếp theo cho con người.

Carl Bergstrom, một nhà sinh vật học tại Đại học Washington cho biết, hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy G4 đang lây lan ở người nhưng điều đó không có nghĩa là virus này sẽ không gây bệnh cho người.

"Virus liên tục biến đổi và đôi khi, G4 có thể biến đổi thành virus truyền bệnh sang người", ông Bergstrom nhấn mạnh.

Theo đó, các nhà khoa học kêu gọi thực hiện các biện pháp khẩn cấp để giám sát những người làm việc với lợn.

Về phần mình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói trong một cuộc họp báo hàng ngày hôm 30/6 rằng Trung Quốc đang theo sát sự phát triển của G4.

"Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để ngăn chặn sự lây lan và bùng phát của bất kỳ loại virus nào", ông Triệu tuyên bố.

Minh Nhật (Hzherald)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem