Băn khoăn đêm tân hôn nên để "thuần tự nhiên" hay "vạch kế hoạch"?

Chủ nhật, ngày 06/02/2022 00:08 AM (GMT+7)
Không định liệu trước đêm động phòng”, không ít tân lang - tân nương đã rơi vào “đêm tân hôn đen tối” để lại di chứng đáng ngại về sau.
Bình luận 0

Tôi sắp thành hôn. Cả hai đều “trẻ người non dạ” nên trong nhiều điều lo lắng, không tránh khỏi nỗi lo cho đêm tân hôn. Không biết cả hai nên bàn trước chuyện này hay cứ để… tự nhiên?

M.Đoàn (TP.HCM)

Trước ngày cưới, do có vô số việc phải lo nên đa phần “chương trình đêm tân hôn” thường bị các đôi bỏ qua. Ngoài ra, lắm khi trong mắt tân lang - tân nương, đây là việc không thể hoạch định trước nên không ít cặp xem nhẹ, thả nổi đêm “bản lề” chồng vợ này để rồi hối tiếc về sau.

Đêm động phòng "đen tối" - Ảnh 1.

Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK

Đêm tân hôn thật khó cân lường vừa vặn nên dẫu có lên kế hoạch thì “ý trời” vẫn là chính, mọi sự tính trước có lẽ chỉ nằm ở vài điểm cơ bản. Đầu tiên là chuẩn bị tinh thần cho sự thất bại.

Hai cú hỏng ăn kinh điển là nạn “hết tiền ngoài cổng chợ” và chứng “nội bất xuất ngoại bất nhập do co thắt âm đạo”… Tùy cảnh, tùy người mà phiên “trù bị” chi tiết đến mức nào.

Quay lại ý “cái giá phải trả cho việc không định liệu trước đêm động phòng”, không ít tân lang - tân nương đã rơi vào “đêm tân hôn đen tối” để lại di chứng đáng ngại về sau.

Nhiều tân lang trói gà không chặt, mất mặt quá thể mà trượt dài tự tin, càng sửa càng tệ. Phía bên kia, nhiều cô dâu trẻ vì quá sợ hãi mà chịu cảnh “niêm phong” đến tận… kỷ niệm ngày cưới năm sau.

Còn phải kể một số loay hoay phụ cũng nguy hại không kém. Chẳng hạn, hai bên ngoéo tay không có con sớm nhưng quên béng vấn đề ngừa thai cho đêm chào sân.

Thật ra, điểm tối quan trọng, đáng lẽ xếp đầu, là chuyện của “mảnh vải trắng trinh tiết”. Thời xưa, không chu toàn chuyện này là rối to rối nhỏ nhưng nay thế thời thay đổi, nó không còn quá quan trọng, thậm chí bị gạt khỏi chương trình nghị sự.

Tuy vậy, với từng trường hợp, dẫu đối tác chấp nhận bỏ qua nhưng trong lòng vẫn ôm tâm sự vì không thể tua lại để ba mặt một lời cho rõ.

Cận cảnh thì còn cả tá vấn đề phải lo, như chuyện phòng ốc, tai vách mạch rừng. Không phải đôi uyên ương nào cũng sẵn không gian “chỉ có đôi ta”, để rồi xôi hỏng bỏng không ngay trong đêm động phòng vì thở mạnh cũng có người nghe thấy.

Dù sao, không nên biến “nỗi lo đêm tân hôn” thành gánh nặng bởi áp lực càng nặng nề càng dễ trở thành “đêm động phòng đen tối”. Thế nên lắm khi không chuẩn bị gì cả lại tốt hơn.

Sau cùng, đối tượng chủ đề từ đầu đến giờ là các cặp đôi trẻ, chưa có kinh nghiệm lẫn trải nghiệm.


Bác sĩ Đỗ Minh Tuấn (Phunuonline)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem