Ban tổ chức Cánh diều vàng cũng không biết trước kinh phí

Thanh Hà (thực hiện) Thứ năm, ngày 12/03/2015 08:13 AM (GMT+7)
Xung quanh ý kiến thu gọn giải Cánh diều Vàng, phóng viên đã trao đổi với bà Nguyễn Thị Hồng Ngát (ảnh).
Bình luận 0

Năm nào cũng vậy, cứ đến sát nút ngày trao giải Cánh diều Vàng là lại thấy Ban tổ chức bấn loạn trong việc tìm nhà tài trợ, tìm kinh phí để tổ chức giải. Vậy theo bà, có nên chăng thu nhỏ giải thưởng trong nội bộ thay vì tổ chức rình rang gây tốn kém, lãng phí mà lại không hiệu quả?

img

Bà Nguyễn Thị Hồng Ngát- Phó Chủ tịch thường trực Hội Điện ảnh

- Chúng tôi cũng tính đến chuyện thu nhỏ, gói gọn giải thưởng, như năm ngoái đã thử nghiệm không truyền hình trực tiếp, mà chỉ làm trong nhà, ghi hình và phát sóng sau đó. Thế nhưng với giải pháp này cũng tốn kém ngang với phát trực tiếp. Chúng tôi lại mất thêm một khoản tiền cho một êkíp quay, cắt xén để phát lại. Trong khi các nghệ sĩ điện ảnh rất thiệt thòi khi không có không khí hồi hộp, không được khán giả chào đón tại thảm đỏ, không được công chúng xem màn ảnh nhỏ biết đến. Hơn nữa vì không làm trực tiếp, nên không có phần quảng cáo cũng mất thêm một khoản thu cho giải.

Một lý do nữa để không tiếp tục tính đến phương án thu nhỏ trong nội bộ, bởi nhiều năm nay, giải thưởng Cánh diều Vàng đã tạo được thương hiệu. Các nghệ sĩ chỉ chờ ngày trao giải để được bước lên thảm đỏ; được đến gặp gỡ bạn bè, được giao lưu với những người trong nghề... Tuy nhiên đúng như bạn nói, điều đó cũng đi liền với sự vất vả tìm tài trợ trao giải.

Cứ đến hẹn lại lên, tháng 3 là diễn ra lễ trao giải Cánh diều Vàng. Vậy tại sao Ban tổ chức không tìm tài trợ, lo khâu chuẩn bị từ đầu năm trước, để tránh sự cập rập và đôi khi thiếu tiền?

- Có rất nhiều lý do để Ban tổ chức không thể có sự chuẩn bị từ đầu năm trước được. Ngay từ quý I của năm trước, bản thân chúng tôi là thành viên Ban tổ chức cũng chưa biết chắc về kinh phí cho mùa giải năm tới là bao nhiêu. Chúng tôi cũng không thể chắc chắn là có bao nhiêu kinh phí để liệu mà chuẩn bị. Thậm chí ngay cả việc ký kết với nhà đài là lên sóng ngày, giờ nào chúng tôi cũng không dám chắc.

Lý do nữa là, chúng tôi cũng không có hẳn một đội ngũ chuyên nghiệp để lo về truyền thông, tìm nhà tài trợ. Đấy là chưa kể đến tháng 7 chúng tôi lại đại hội để bầu ban chấp hành mới, người đi, người ở sau đại hội mới biết được. Chính vì vậy, để chuẩn bị và tìm nhà tài trợ trước đó cả năm là điều vô cùng khó đối với Hội Điện ảnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem