Bán “vàng đen”, Moratti quyết phục hưng Inter Mian

Thứ năm, ngày 18/04/2013 09:19 AM (GMT+7)
Dân Việt - Để có tiền “đi chợ” trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới, mới đây Chủ tịch Massimo Moratti của Inter Milan đã bán đi cổ phần trong một công ty dầu mỏ.
Bình luận 0

Đội chủ sân Giuseppe Meazza đã và đang trải qua một mùa giải thất vọng nữa. Bị loại ở Europa League, không còn cửa giành vé tham dự Champions League mùa sau (đang đứng thứ 7 trên BXH) mùa giải này coi như đã khép lại với Inter Milan.

 img

Đội hình già nua với nhiều cầu thủ đã lớn tuổi lại không có những sự bổ sung chất lượng, thậm chí còn bị chảy máu (tiêu biểu là Wesley Sneijder) khiến Inter Milan đã yếu lại thiếu.

Chấp nhận một mùa giải “vứt đi” nhưng Chủ tịch Massimo Moratti quyết khôi phục đế chế Inter từ mùa giải sau mà bắt đầu sẽ là việc tích cực mua sắm ở phiên chợ hè tới. Và để có tiền “đi chợ” ông trùm dầu mỏ người Italia đã quyết định bán 13,7% cổ phần trong công ty dầu mỏ Saras cho một đối tác đến từ Nga và thu về 178,4 triệu euro.

Theo kế hoạch, Moratti sẽ rót cho HLV Andrea Stramaccioni 90 triệu euro để chiêu mộ cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới.

Những cái tên Inter Milan nhắm tới cũng đã lộ diện. Đó là bộ đôi đang bị thất sủng của Barca: Alexis Sanchez và Alex Song. Ngoài ra, Inter còn đặt tầm ngắm vào ngôi sao trẻ Isco của Malaga. Việc đưa 3 cầu thủ nói trên về sân Meazza sẽ ngốn hết của Inter khoảng 70 triệu euro.

Đã 3 mùa giải liên tiếp kể từ sau cú ăn 3 thần thánh mùa 2009-2010 cùng Mourinho, Inter trắng tay trên mọi đấu trường. Bởi thế một cuộc “đại phẫu” vào cuối mùa này được xem là điều tất yếu nhằm đưa Inter Milan trở lại với những cuộc giành danh hiệu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem