Báo Anh: Nữ quân nhân Nga đầu tiên thiệt mạng trong trận chiến ác liệt ở Mariupol, Ukraine

Phương Đăng (theo NY Post/Times) Thứ sáu, ngày 06/05/2022 14:33 PM (GMT+7)
Tờ The Times của Anh dẫn nguồn truyền thông Nga cho biết, một nữ y tá quân đội tuyến đầu của quân đội Nga đã tử trận vì hỏa lực súng cối của các lực lượng Ukraine trong trận chiến ác liệt ở Mariupol. Cô là nữ quân nhân Nga đầu tiên thiệt mạng trên chiến trường trong xung đột.
Bình luận 0
Báo Anh: Nữ quân nhân Nga đầu tiên thiệt mạng trong trận chiến ác liệt ở Mariupol ở Ukraine - Ảnh 1.

Nữ quân nhân Valentina Galatova. Ảnh New York Post/Ast2west news

Theo báo Anh, nữ y tá quân đội tên là Valentina Galatova, 27 tuổi. Cô đã kết hôn và có một con trai 8 tuổi. Tuy nhiên, Galatova đã mất chồng trong trận chiến ở Donetsk.

Tờ Times cho biết, Galatova đã tử trận trong cuộc chiến ác liệt ở Mariupol - một trong những thành phố bị tàn phá nặng nề nhất ở Ukraine.

Mặc dù nữ quân nhân Galatova tử trận hồi tháng trước nhưng truyền thông Nga mới chỉ công bố về cái chết của cô hôm 4/5 khi cô được an táng gần thành phố Voronezh, phía tây nam của Nga.

Danh tính của chồng nữ quân nhân chưa được xác định. Hiện con trai 8 tuổi của 2 vợ chồng Galatova đang được mẹ của nữ quân nhân chăm sóc.

Báo Anh: Nữ quân nhân Nga đầu tiên thiệt mạng trong trận chiến ác liệt ở Mariupol ở Ukraine - Ảnh 2.

Vợ chồng nữ quân nhân Valentina Galatova được báo Anh The Time cho biết đều đã tử trận. Ảnh New York Post/Ast2west news

Galatova sinh ra ở Siberia vào năm 1994 nhưng chuyển đến sống ở thành phố Voronezh, chỉ cách biên giới Ukraine hơn 170km khi còn trẻ.

Galatova nghiên cứu tâm lý học ở Donetsk, khu vực ly khai ở phía đông Ukraine. Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine vào tháng 2, cô gia nhập lực lượng ly khai ủng hộ Điện Kremlin và phục vụ như một quân y tuyến đầu.

Theo Times, truyền thông Nga mô tả Galatova là nữ quân nhân đầu tiên thiệt mạng trong hơn hai tháng xung đột ở Ukraine. Nga được cho là có 41.000 nữ quân nhân, chỉ chiếm hơn 4% lực lượng và các nữ quân nhân không được trực tiếp chiến đấu ngoài tiền tuyến.

Ngược lại, nữ quân nhân chiếm 15% trong quân đội Ukraine, với nhiều người đảm nhận các vai trò chiến đấu chủ chốt. Ukraine đang có khoảng 4.000 nữ sĩ quan và tính đến năm ngoái 44 nữ đại tá. Theo Times, một số nữ quân nhân Ukraine đã tử trận sau khi xung đột với Nga bùng nổ chẳng hạn trường hợp Olga Semidyanova, nữ quân nhân 48 tuổi tử trận ở biên giới với Donetsk vào tháng Ba.

Tính đến hôm thứ Tư 4/5, ít nhất 3.280 dân thường đã thiệt mạng và hơn 3.450 người khác bị thương, theo ước tính mới nhất từ Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR). Cơ quan này cho biết, trong số những người thiệt mạng có hơn 230 trẻ em.

“OHCHR tin rằng số liệu thực tế cao hơn đáng kể, do việc nhận thông tin từ một số địa điểm - nơi xung đột dữ dội đang diễn ra bị chậm và sai lệch nên nhiều báo cáo vẫn đang chờ xác thực”, bản cập nhật của OHCHR nhấn mạnh.

Điều đó bao gồm những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất như Mariupol “nơi có nhiều cáo buộc về thương vong dân sự”, cơ quan giám sát nhân quyền cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem