Báo chí thế giới nói gì về việc các quan chức FIFA bị bắt?

Quốc Bảo (tổng hợp) Thứ năm, ngày 28/05/2015 14:17 PM (GMT+7)
Vụ việc 7 quan chức cao cấp của FIFA bị cảnh sát bắt giữ tại Zurich, Thụy Sĩ diễn ra vào rạng sáng qua đã khiến cả làng túc cầu lẫn báo chí thế giới thực sự rúng động.
Bình luận 0
Vào rạng sáng 27.5 (giờ địa phương), Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã bất ngờ yêu cầu cảnh sát Thụy Sĩ bắt giữ 7 quan chức cao cấp của LĐBĐ thế giới (FIFA) (một số nguồn tin cho rằng 9, 8 hoặc 6 người) ngay tại trụ sở ở Zurich. Được biết, nguyên nhân dẫn đến vụ việc này là do họ đã tham nhũng số tiền lên đến 100 triệu USD công quỹ trong vòng 24 năm qua.

Danh tính của 4/7 quan chức bị bắt vừa được công bố bao gồm, hai Phó chủ tịch FIFA là Jeffrey Webb và Eugenio Figueredo, cựu thành viên Ban điều hành - Jack Warner, Chủ tịch LĐBĐ Costa Rica - Eduardio Li. Theo tờ New York Times, có tổng cộng 14 người dính líu tới vụ này.

img

Các quan chức FIFA đang được hộ tống sau vụ bắt giữ.

Sự việc này khiến làng túc cầu thế giới thật sự chao đảo. Thậm chí, cả giới chuyên môn lẫn truyền thông thế giới còn gọi đây là, “ngày đen tối nhất trong lịch sử của FIFA” và thẳng thắn chỉ trích những quan chức FIFA bị bắt giữ là kẻ vô liêm sỉ.

Chỉ 4 giờ sau vụ bắt giữ rúng động làng bóng đá thế giới, tờ Daily Mail (Anh) đã công khai chỉ trích những quan chức FIFA này: “Thật không thể tin nổi. Những kẻ tham nhũng, dối trá lại là những người có quyền lực cao nhất trong bóng đá. Họ quá ngang ngược, kiêu ngạo và không xem luật pháp ra gì. Những kẻ này đã âm mưu, tham nhũng nên khiến làng bóng đá bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đây thực sự là những chính trị gia xảo quyệt, không biết xấu hổ”.

img

Một nhân viên FBI mang chiếc hộp từ trụ sở của CONCACAF.

Còn tờ Mirror (Anh) lại đăng tải thông tin về việc, các quan chức FIFA vừa bị bắt giữ có thể sẽ phải nhận án tù dài hạn: “Nếu bị kết tội, những người này sẽ phải nhận án 20 năm tù giam. Riêng Phó chủ tịch FIFA - Eugenio Figueredo còn phải nhận thêm án phạt 15 năm tù giam vì các tội khác”.

Trong khi đó, giới truyền thông Tây Ban Nha lại nhận định, với việc các quan chức cao cấp của FIFA bị bắt giữ thì cuộc bầu cử Chủ tịch mới của LĐBĐ thế giới sẽ phải tạm hoãn đến hết tháng 6.

img

Các quan chức bị bắt giữ (từ trái sang phải và từ trên xuống dưới), Rafael Esquivel, Nicolas Leoz, Jeffrey Webb, Jack Warner, Eduardo Li, Eugenio Figueredo và Jose Maria Marin.

Bên cạnh đó, các tờ báo ở “xứ sở đấu bò” cũng cho rằng, những quan chức FIFA vừa bị bắt đã sử dụng nhiều hệ thống ngân hàng ở Mỹ để tham nhũng và phân phối, chia chác các khoản hối lộ lên đến 110 triệu USD.

Ngoài các tờ báo danh tiếng thì còn có rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong làng túc cầu thế giới cũng lên tiếng chỉ trích sự tham lam đáng xấu hổ của các thành viên chủ chốt đang và từng làm việc cho FIFA.

img

Hoàng tử Ali Bin Al Hussein.

Cụ thể, Hoàng tử Ali Bin Al Hussein của Jordan - Phó chủ tịch và là người đang chạy đua tới chiếc ghế Chủ tịch FIFA với người đương nhiệm Sepp Blatter chia sẻ: “Hôm nay thực sự là một ngày đáng buồn của bóng đá”.

Huyền thoại bóng đá Bồ Đào Nha - Luis Figo rất phẫn nộ khi cho biết: “Những người yêu bóng đá như tôi sẽ nhớ mãi. Ngày 27.5 là một trong những ngày tồi tệ nhất trong lịch sử của FIFA”.

img

Luis Figo.

Chủ tịch LĐBĐ Pháp - Thiriez Pháp chia sẻ trên kênh Europe 1: “Tôi cảm thấy vô cùng đau buồn và choáng váng. Những vụ bắt giữ này sẽ gửi đi một thông điệp xấu về bóng đá."

Chủ tịch LĐBĐ Anh - Greg Dyke cũng tỏ ra tức giận: “Vụ việc đang diễn ra tại Thụy Sĩ rất nghiêm trọng đối với FIFA và Ban lãnh đạo”.

img

Arsene Wenger.

Về phần mình, HLV Arsene Wenger của Arsenal rất ngạc nhiên khi chứng kiến các quan chức của FIFA bị bắt và hy vọng đây chỉ là tin đồn: “Những người phạm tội sẽ phải nhận án phạt nếu họ không chứng minh được mình vô tội. Tôi hy vọng mọi chuyện chỉ là tin đồn và sẽ nhanh chóng kết thúc. Không có gì tồi tệ hơn tin đồn”.

Trong khi đó, huyền thoại bóng đá Brazil - Romario nêu quan điểm: "Nhiều người trong số các quan chức và những kẻ xấu xa làm ảnh hưởng đến bóng đá đã bị bắt. Trong đó có cả Jose Maria Marin - cựu Chủ tịch của LĐBĐ Brazil. Những kẻ có tội phải đi tù. Tôi xin cảm ơn FBI và cảnh sát Thụy Sĩ đã làm tốt công việc của mình. Tôi hy vọng, điều này sẽ giúp nền bóng đá Nam Mỹ trở nên tốt đẹp hơn”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem