Bao giờ ĐT Thái Lan mới đuổi kịp ĐT Việt Nam?

Đông Hưng Thứ sáu, ngày 18/09/2020 19:10 PM (GMT+7)
HLV Kiatisak từng tuyên bố rằng, 10 năm nữa bóng đá Việt Nam mới bắt kịp Thái Lan, nhưng thời điểm này, nhiều người lại phải đặt câu hỏi, bao giờ thì ĐT Thái Lan mới đuổi kịp ĐT Việt Nam trên BXH FIFA.
Bình luận 0

Sau khi không công bố BXH tháng 8, FIFA đã đưa ra BXH tháng 9 vào ngày 17/9. BXH lần này đã có nhiều thay đổi khi đầu tháng 9 vừa qua đã diễn ra loạt trận quốc tế ở khu vực châu Âu với các trận đấu trong khuôn khổ Nations League. Chính vì thế, dù các đội bóng châu Á không thi đấu nhưng thứ hạng cũng bị thay đổi ít nhiều. Theo đó, ĐT Thái Lan đã bị tụt 1 bậc xuống vị trí thứ 114 thế giới, có 1.178 điểm. Trong khi đó, thứ hạng của ĐT Việt Nam vẫn là 94, có 1.258 điểm. Như vậy, ĐT Việt Nam đã nới rộng khoảng cách với Thái Lan trên BXH FIFA từ 19 bậc lên thành 20 bậc.

Bao giờ ĐT Thái Lan mới đuổi kịp ĐT Việt Nam? - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam hiện bỏ xa ĐT Thái Lan trên BXH FIFA.

Hồi giữa năm 2018, khi bình luận trước giải AFF Cup 2018, HLV Kiatisak từng nói rằng, dù U23 Việt Nam gây tiếng vang ở VCK U23 châu Á 2018 bằng ngôi á quân, nhưng phải 10 năm nữa bóng đá Việt Nam mới đuổi kịp Thái Lan. Tuy nhiên, cuối năm đó, ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 đầy thuyết phục, còn ĐT Thái Lan bị loại ở bán kết. Tới Asian Cup 2019, ĐT Thái Lan bị loại ngay từ vòng bảng, còn ĐT Việt Nam có mặt ở vòng tứ kết. Sau đó, ĐT Việt Nam lại thắng ĐT Thái Lan ở King's Cup 2019 ngay trên đất Thái và rồi xếp trên "Voi chiến" qua 5 vòng đấu ở bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Những thành tích ấn tượng trong vòng 2 năm qua giúp ĐT Việt Nam thăng tiến mạnh mẽ trên BXH FIFA. Từ vị trí ngoài tốp 130, thầy trò Park Hang-seo đã lọt vào tốp 100 và giờ leo lên vị trí thứ 94 – vị trí cao nhất của "Rồng vàng" trong vòng 22 năm qua. Trong khi đó, ĐT Thái Lan liên tục tụt dốc. Họ bật khỏi tốp 100 và giờ xếp hạng 114.

Câu hỏi mà không ít người quan tâm bây giờ là, bao giờ ĐT Thái Lan mới bắt kịp ĐT Việt Nam trên BXH FIFA? Cần biết rằng, khoảng cách giữa hai đội lúc này là 20 bậc và số điểm là 80. Vậy nên, nếu muốn bắt kịp thầy trò Park Hang-seo, đoàn quân của HLV Akira Nishino cần phải giành những kết quả tốt nhất ở 3 trận còn lại tại bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, đồng thời vô địch AFF Cup 2021 (diễn ra vào khoảng tháng 4/2021).

Được biết, các trận đấu ở vòng loại World Cup được FIFA xếp hệ số 1 (cao nhất). Còn nhớ ĐT Việt Nam đã nhận 15,05 điểm sau khi giành chiến thắng trước đội bóng có thứ hạng cao hơn tới 30 bậc là UAE. Điều đó giúp cho đoàn quân của HLV Park Hang-seo nhảy vọt xếp thứ 94 thế giới. Trong khi đó, sau 6 trận thắng và 2 trận hòa trên hành trình xưng vương Đông Nam Á, ĐT Việt Năm cũng chỉ được cộng thêm vỏn vẹn 9 điểm trên BXH FIFA.

Tất nhiên, trong trường hợp ĐT Việt Nam cũng có thành tích ấn tượng trong 3 trận còn lại tại bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á và có mặt ở chung kết AFF Cup 2021, khi ấy, khoảng cách và thứ hạng của 2 đội trên BXH FIFA sẽ chẳng thay đổi nhiều.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem