Báo Hà Lan nhắn đội nhà "cảnh giác" với ĐT nữ Việt Nam

Chủ nhật, ngày 23/07/2023 13:10 PM (GMT+7)
Truyền thông Hà Lan tỏ ra thận trọng khi nói về ĐT nữ Việt Nam dù thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung thua ĐT nữ Mỹ tại trận ra quân ở bảng E World Cup nữ 2023.
Bình luận 0

ĐT nữ Mỹ hành quân tới New Zealand với tư cách nhà đương kim vô địch, trong khi ĐT nữ Việt Nam mới lần đầu tiên trong lịch sử dự một kỳ World Cup.

Thế nên không ngạc nhiên khi ĐT nữ Mỹ được đánh giá cao vượt trội so với ĐT nữ Việt Nam. Dù vậy, đội bóng xứ cờ hoa chỉ giành chiến thắng 3-0 trước các cầu thủ Việt Nam chơi quả cảm, hạn chế khá nhiều sức mạnh của nhà đương kim vô địch.

Báo giới Hà Lan theo dõi khá sát trận đấu này bởi sau khi ĐT nữ Hà Lan đá với ĐT nữ Bồ Đào Nha, họ sẽ phải gặp Mỹ và ĐT nữ Việt Nam ở hai trận đấu tiếp theo ở bảng E.

Báo Hà Lan nhắn đội nhà "cảnh giác" với ĐT nữ Việt Nam - Ảnh 1.

Truyền thông Hà Lan thận trọng với ĐT nữ Việt Nam (áo đỏ).

“Mỹ thắng nhạt nhẽo ĐT nữ Việt Nam ở trận ra quân”, tờ NU của Hà Lan giật tít.

Phần bình luận, tờ báo xứ sở hoa Tulip cũng dành sự quan ngại khi nói về ĐT nữ Việt Nam: "Tưởng chừng như ĐT nữ Mỹ sẽ giành chiến thắng hủy diệt trước đối thủ xếp hạng 32 thế giới là ĐT nữ Việt Nam nhưng điều đó không trở thành hiện thực”.

“Nhà đương kim vô địch đã bỏ lỡ nhiều cơ hội, đặc biệt là Alex Morgan còn đá hỏng phạt đền”, tờ NU sau đó khen ngợi cầu thủ Việt Nam: “Thủ môn Kim Thanh đã có ngày thi đấu xuất sắc, cô được chấm cao điểm nhất bên phía ĐT nữ Việt Nam”.

Tờ báo của Hà Lan cảnh báo: “Trước khi nghĩ về hai đối thủ này, ĐT nữ Hà Lan cần phải vượt qua Bồ Đào Nha trong trận mở màn World Cup 2023".

Còn tờ NOS nhận định ĐT nữ Mỹ đã dồn toàn lực để hy vọng ghi thêm bàn vào lưới ĐT nữ Việt Nam nhưng bất thành. Tờ báo này cũng đánh giá thủ môn Kim Thanh đã có màn trình diễn xuất sắc.

Tờ báo khác là Telegraaf còn tỏ ra lo ngại đội nhà sẽ phải bước vào cuộc tử chiến với ĐT nữ Mỹ. Tờ báo này giải thích do chỉ ghi được 3 bàn vào lưới ĐT nữ Việt Nam, nên Mỹ sẽ phải dốc toàn lực khi đấu Hà Lan, bởi theo quy định khi bằng điểm nhau thì hiệu số bàn thắng bại sẽ được tính đầu tiên.

“Mỹ muốn ghi nhiều bàn thắng vào lưới ĐT nữ Việt Nam nhưng bất thành. Màn trình diễn của nhà đương kim vô địch chưa thực sự thuyết phục”, tờ Telegraaf của Hà Lan chốt lại.

Theo lịch, vào lúc 14h30 hôm nay (23/7), ĐT nữ Hà Lan sẽ thi đấu trận ra quân ở World Cup 2023, gặp đội bóng mới nổi Bồ Đào Nha.


Như Yên (Theo Giáo dục và Thời đại)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem