Báo Malaysia "lo sốt vó" khi đội nhà chạm mặt U23 Việt Nam ở bán kết

Thứ ba, ngày 17/05/2022 16:10 PM (GMT+7)
Bị U23 Campuchia cầm hoà 2-2, U23 Malaysia đã tự đẩy mình vào thế khó khi phải chạm trán chủ nhà U23 Việt Nam ở bán kết SEA Games 31.
Bình luận 0

Ở lượt trận cuối bảng B diễn ra vào chiều tối qua (16/5), U23 Malaysia đã bất ngờ bị U23 Campuchia cầm hoà 2-2. Ngay sau đó, U23 Thái Lan đã có được chiến thắng nhẹ nhàng với tỷ số 1-0 trước U23 Lào để giành lấy ngôi đầu bảng B. 

Với những kết quả trên, 2 cặp đấu bán kết bóng đá nam SEA Games 31 đã được xác định, U23 Việt Nam (nhất bảng A) sẽ gặp U23 Malaysia (nhì bảng B), trong khi U23 Thái Lan (nhất bảng B) đụng độ U23 Indonesia (nhì bảng A).

Báo Malaysia "lo sốt vó" khi đội nhà chạm mặt U23 Việt Nam ở bán kết - Ảnh 1.

U23 Malaysia có trận hoà 2-2 đầy tai hại với U23 Campuchia.

Truyền thông Malaysia đã tỏ ra hết sức thất vọng và cho rằng đội nhà phải thắng U23 Campuchia để 'né' Việt Nam ở bán kết. 

"Chỉ xếp nhì bảng B do để Campuchia cầm hòa, U23 Malaysia sẽ có chuyến hành quân được dự báo là đầy giông bão đến sân Việt Trì để đối đầu với các nhà đương kim vô địch, đội giành ngôi đầu bảng A, là U23 Việt Nam", tờ Malaysia Mail viết.

Trong khi đó, tờ Mymetro đánh giá: "U23 Malaysia sẽ gặp Việt Nam ở bán kết bóng đá nam SEA Games 31, sau khi Thái Lan đã đánh bại Lào 1-0".

"Bàn phản lưới nhà của At Viengkham bên phía đội Lào đã cứu Thái Lan khỏi việc phải đụng độ U23 Việt Nam ở vòng bán kết".

"Trong khi đó, U23 Malaysia để Campuchia cầm hoà 2-2 một cách đầy thất vọng nên sẽ phải sống mai với chủ nhà U23 Việt Nam".

U23 Việt Nam khiến các đối thủ kiêng dè và e ngại chạm mặt vì đang là những nhà đương kim vô địch và có lợi thế sân nhà với sự cổ vũ của hàng nghìn cổ động viên nhà. Dù những màn trình diễn của thầy trò HLV Park Hang-seo ở SEA Games 31 lần này là chưa thực sự thuyết phục, nhưng hàng thủ của U23 Việt Nam vẫn đang là một bệ phóng vững chắc.

Tờ Mymetro kết lại bài viết với thông điệp động viên thầy trò HLV Brad Maloney: "Dù khó, nhưng không phải không có khả năng Malaysia tạo bất ngờ trước Việt Nam để lấy vé chung kết bóng đá nam SEA Games 31".

Trong khi đó, những lời phàn nàn tiếp diễn với một trang tin tức khác đó là BH Online: "Malaysia đã bỏ lỡ cơ hội vươn lên dẫn đầu bảng B để tránh cuộc đụng độ khó khăn với chủ nhà Việt Nam sau khi bị Campuchia cầm hòa 2-2".

Bảo Phương (Theo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem