Xem phim, tôi sốc vì 1 câu nói quá "thấm": Đời người ai cũng nên nghe câu này để cuộc sống đỡ mệt!
Có nhiều tốt chưa chắc đã... tốt!
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia vừa quyết định tặng Giải B Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XV - năm 2020 cho nhóm tác giả: Đỗ Doãn Hoàng (bút danh Lãng Quân), Hoàng Chiên (bút danh Văn Hoàng) với loạt bài "Lời man trá trong các rừng nghiến khổng lồ" và Giải C Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XV - năm 2020 cho nhóm tác giả: Lưu Quang Định, Cao Văn Hùng, Trần Thị Mỹ Hằng, Nguyễn Thị Nhật Lệ, Lê Đình Việt với loạt bài "Hòa giải dân tộc".
Chia sẻ về loạt bài đoạt Giải B, nhà báo Đỗ Doãn Hoàng - đại diện nhóm tác giả cho biết: Loạt bài điều tra "Lời man trá trong các rừng nghiến khổng lồ", gồm có 5 bài: Bài 1: Điều tra độc quyền: Lời man trá trong các rừng nghiến khổng lồ; Bài 2: "Vào hang ổ" gỗ nghiến cùng lâm tặc; Bài 3: "Lâm tặc" vào vai tổng đạo diễn tiêu thụ gỗ nghiến trái phép; Bài 4: "Ông trùm" nhận lỗi sau song sắt và góc nhìn của người trong cuộc; Bài 5: Cơ quan chức năng khởi tố vụ án.
"Đã từ lâu, chúng tôi chứng kiến nhiều cánh rừng nghiến bị tàn sát, giá gỗ đắt đỏ trên chợ đen. Cơ chế quản lý thì "vờ vịt", làm một cách hình thức chứ ít ai thực sự muốn bảo vệ rừng một cách "gan ruột". Trong khi, cả trăm, cả nhiều trăm năm (nếu không nói cả nghìn năm) thì thiên nhiên mới nâng niu nuôi dưỡng nên được những cánh rừng nghiến cổ thụ.
Nghiến mọc trên núi đá, rễ cứng và dài, ôm lấy đá mà vươn lên như một biểu tượng của sự kiên cường. Chúng có vai trò rất quan trọng trong đa dạng sinh học cũng như trong che chở cho sự bình an của cuộc sống toàn khu vực: Thái Nguyên, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Điện Biên, Sơn La, Hà Giang…", nhà báo Đỗ Doãn Hoàng nói về quá trình thực hiện loạt tác phẩm.
Theo nhà báo Đỗ Doãn Hoàng, khi tiến hành điều tra vụ này, các nhà báo, phóng viên Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt gặp nhiều thách thức, trong đó, thách thức lớn là "tội phạm" đã được các cuộc điều tra của nhà báo, của công an, kiểm lâm, quản lý thị trường… training (đào tạo) quá bài bản.
"Vì gỗ này đắt, chúng tìm mọi cách phá và vì nghiến là gỗ quý, cơ quan chức năng ra quân bảo vệ khá… đều đặn. Sau mỗi lần bị xử lý, họ càng tinh vi hơn. Đấy là chưa kể địa bàn quá rộng, khoảng 300km từ Hà Nội lên Cao Bằng, cùng đó là 180km núi non từ Cao Bằng vào Bảo Lâm, sang Bắc Mê (tỉnh Hà Giang), rồi lại vòng hàng trăm cây số xuyên cung đường núi đá khủng khiếp về Na Hang (của tỉnh Tuyên Quang)...
Đấy là chưa kể các ngày đi dọc Sơn La, Điện Biên, Lào Cai … nằm vùng trên đỉnh đèo Pha Đin, theo chân lâm tặc xem chúng thách thức nhà báo và kiểm lâm ở vùng tiếp giáp giữa hai tỉnh Sơn La và Điện Biên…", nhà báo Đỗ Doãn Hoàng nói.

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng bên một khúc gỗ nghiến bị lâm tặc cưa để lấy thớt đem bán. Ảnh chụp trong quá trình tác nghiệp loạt bài.
Cung đường dài, địa bàn rộng, song theo chia sẻ của nhà báo Đỗ Doãn Hoàng, các anh phải đi nhiều lần, nhiều cung đường được kiểm lâm, công an cơ sở gắn camera theo dõi suốt dọc các chốt trạm, xe của các anh phải liên tục thay đổi "hình dạng" (đi nhiều ô tô khác nhau).
Mỗi lần nhờ người dẫn đường đi bộ 1 ngày trong rừng, các anh phải trả cho những người này 500-700 nghìn đồng, đi bộ từ khi trời chưa sáng (để tránh bị theo dõi, phát hiện, tránh lộ mặt người dẫn đường) đến khi trời tối mới ra khỏi rừng các xã Yên Hoa, Đà Vị, huyện Na Hang, Tuyên Quang.
Lúc vào vai dân chơi, dân buôn tiếp cận các đối tượng Nông Văn Phòng (Phương), rồi Nguyễn Văn Hoàng ở vùng Bắc Mê là rất tốn kém và bị chúng kiểm tra khám xét nhiều lần "lạnh tóc gáy". Khi theo dõi các vụ bốc gỗ vài trăm thớt nghiến ở Bảo Lâm, các anh bị phát hiện và thất bại, vì các đối tượng theo dõi tất cả các xe lạ vào địa bàn trên đường độc đạo dọc sông Gâm, theo dõi cả nhà nghỉ…
"Tuy nhiên, khi đối chất với cơ quan chức năng, khi tỉnh Tuyên Quang khởi tố vụ phá rừng, khi Cục Kiểm lâm chỉ đạo xử lý, các xưởng cưa mở ở cửa rừng "ăn gỗ quý" bị xử lý, thì chúng tôi hiểu rằng: Lời man trá trong rừng nghiến cổ thụ đã bị phanh phui. Cứu một cái cây đã bị chặt thì không thể, song cần tìm ra bản chất câu chuyện để kiến nghị chính sách, cơ chế, quy trách nhiệm sao cho rừng không tiếp tục bị tàn phá.

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng.
Phân tích những bất cập trong chính sách đấu giá gỗ (rất nhiều khi "giấy phép" từ các cuộc hóa giá đó lại làm "bình phong" cho các đối tượng xấu phù phép tàn phá rừng).
Làm việc với chính quyền kiểm lâm, công an các địa phương, theo chân họ ra quân xử lý các sai phạm báo đã nêu, tiếp tục đưa tin. Đối thoại với Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm về các nỗ lực của họ liên quan đến loạt bài. "Bóc mẽ" các điều đó, lật lại hồ sơ các vụ việc để tìm ra bản chất vấn đề, tận thấy cảnh tàn sát rừng với hình ảnh của những phát hiện độc quyền lần đầu tiên đăng báo…
Đó là mong muốn và tâm huyết của chúng tôi. Và đến nay, với nỗ lực không mệt mỏi của nhóm PV NTNN/Dân Việt, sau loạt bài được giải và các bài tiếp theo, vấn đề còn được tiếp tục xử lý quyết liệt, với sự lên tiếng của đại biểu Quốc hội, lãnh đạo tỉnh Hà Giang, nhiều người có uy tín trong xã hội", nhà báo Đỗ Doãn Hoàng chia sẻ.
Đến nay đã khởi tố 5 vụ việc liên quan đến việc tàn phá các rừng nghiến cổ thụ ở Hà Giang mà Dân Việt phản ánh trên, với 13 bị can. Bắt giam Trạm trưởng Kiểm lâm, bắt tạm giam và tạm giữ hình sự 7 người khác trên địa bàn. Cách toàn bộ chức vụ Giám đốc và Hạt trưởng Kiểm lâm Rừng đặc dụng Du Già (tức VQG Du Già, tỉnh Hà Giang). Các đại biểu Quốc hội, lãnh đạo các ủy ban của Quốc hội, tướng lĩnh ngành công an lên tiếng trên Dân Việt về vụ này. Và vụ án liên quan đến các rừng nghiến cổ thụ mà Dân Việt độc lập điều tra, tố cáo đang được mở rộng.
Bên cạnh việc nhận Giải B, Báo NTNN/Dân Việt còn được Hội đồng Giải báo chí Quốc gia quyết định tặng Giải C Giải báo chí Quốc gia lần thứ XV - năm 2020 cho nhóm tác giả: Lưu Quang Định, Cao Văn Hùng, Trần Thị Mỹ Hằng, Nguyễn Thị Nhật Lệ, Lê Đình Việt với loạt bài "Hòa giải dân tộc".
Nhà báo Trần Thị Mỹ Hằng - đại diện nhóm tác giả đoạt giải chia sẻ, loạt tác phẩm đoạt giải gồm 4 bài: Bài 1: Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Con người sinh ra không phải để hận thù; Bài 2: GS.BS Trần Đông A: Sứ giả hòa giải dân tộc và nụ cười tận hiến; Bài 3: Nhà báo Nguyễn Quang Trường: Trải nghiệm Việt Nam để trân trọng giá trị của hòa bình; Bài 4: Chuyên gia kinh tế Huỳnh Bửu Sơn: Phẩm chất hàng đầu của người trí thức là yêu tự do và tôn trọng chân lý.

Nhà báo Trần Thị Mỹ Hằng. Ảnh: M.H.
"Chúng tôi may mắn gặp được những nhân vật tuyệt vời để kể câu chuyện về hoà hợp, hoà giải dân tộc. Hoà hợp, hoà giải là câu chuyện bất tận dù đã gần nửa thập kỷ từ khi thống nhất đất nước. Lịch sử đầy biến động khiến dân tộc có số phận đặc biệt, và vì thế có những gia đình, những cá nhân cũng có số phận rất đặc biệt. Sự chia rẽ khiến lòng người tổn thương suốt nhiều thập kỷ, và đó luôn là điều trăn trở của người Việt cả trong và ngoài nước.
Cùng chung dòng máu nên người Việt ở đâu cũng hướng về Tổ quốc, gắn bó với cội nguồn dân tộc. Đó là những điều đã được khẳng định trong các chính sách của Đảng, Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Tuy nhiên quá trình hoà giải, hàn gắn là vô cùng khó khăn trong nhiều thập kỷ. Những câu chuyện của mỗi cá nhân từng ở hai chiến tuyến là ví dụ thuyết phục nhất để khẳng định những chính sách hoà giải hoà hợp là đúng đắn, nhân văn, và cho thấy truyền thống của người Việt luôn là "lá rụng về cội", "anh em như thể chân tay"", nhà báo Mỹ Hằng chia sẻ.

Trong ảnh: Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (giữa ảnh), nhà báo Lưu Quang Định - Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt (bên trái ảnh) và nhà báo Cao Văn Hùng trong lần phỏng vấn thực hiện loạt bài "Hòa giải dân tộc".
Nữ nhà báo cũng cho rằng, khi chung một dòng máu, chung một tiếng nói thì không thể nào chúng ta không gắn bó, vượt qua mọi cay đắng của lịch sử để vun đắp lợi ích quốc gia, dân tộc.
"Mỗi nhân vật trong chùm bài của chúng tôi đều là một câu chuyện đáng trân trọng. Đa phần trong số họ là những trí thức của chế độ cũ, nhưng đã bình thản vượt qua những loạn lạc, những khó khăn, toan tính, nghi ngờ của thời cuộc để ở lại và cống hiến cho đất nước.
Một bác sĩ Trần Đông A vì thương trẻ em Việt Nam mà không chọn ra đi. Một nhà kinh tế như ông Huỳnh Bửu Sơn nghe theo tiếng gọi của trái tim, tin vào vị lãnh đạo sáng suốt Võ Văn Kiệt để trở thành một trong những nhà tư vấn trụ cột góp phần cải cách kinh tế đất nước.
Một nhà báo Nguyễn Quang Trường, người từng vượt biên, kịch liệt chống Cộng nhưng đã trở về khi nhìn thấy những đổi thay của đất nước, và vượt qua những định kiến nặng nề của cộng đồng người Việt ở quận Cam, và mở kênh YouTube để nói về sự đổi mới, về con người Việt Nam ngày nay, kể cả những chiến sĩ cách mạng tưởng như là thù địch không thể nào gặp mặt.
Hay cuộc trò chuyện của Dân Việt với nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, vị nguyên thủ đầu tiên của Việt Nam sang thăm Mỹ kể từ khi hai nước nối lại quan hệ ngoại giao, ông đã giãi bày những trăn trở của cá nhân, của lãnh đạo, của người Việt trong nước về việc hoà giải, đoàn kết, thu hút nhà đầu tư, trí thức Việt kiều về đóng góp cho đất nước.
Được đối thoại, trò chuyện với những nhân vật đã chứng kiến lịch sử như thế với tôi là niềm vui, là vinh dự, cũng là may mắn trong nghề báo", nhà báo Mỹ Hằng nói.
Nhà báo Lưu Quang Định - Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt chia sẻ thêm: "Chúng tôi rất vui vì trong bản thân nhóm tác giả ngay trong gia đình cũng có những thành viên đến cả từ hai phía. Anh theo cách mạng, em lại đi theo chế độ cũ. Mấy chục năm qua, có những lúc bị phân biệt đối xử, không công bằng, bị thiệt thòi, vì thế chúng tôi rất tâm đắc với đề tài này. Bản thân chúng tôi cùng tham gia vào chung một đề tài như thế này là minh chứng hùng hồn nhất cho hoà hợp, hoà giải dân tộc".
Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XV - năm 2020 sẽ được tổ chức trọng thể vào 20h tối nay (24/10), tại Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam và VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam.
Tại Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần này, Ban tổ chức sẽ trao 1 giải đặc biệt, 9 giải A, 25 giải B, 45 giải C, 32 giải Khuyến khích.
Giải Báo chí Quốc gia hằng năm luôn là sự kiện lớn, thu hút sự quan tâm đặc biệt của báo giới cả nước, là giải thưởng cao quý nhất dành tặng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc có đóng góp tích cực cho sự nghiệp báo chí nước nhà.
Tiền thân của Giải Báo chí Quốc gia là Giải Báo chí Toàn quốc do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức từ năm 1991. Đến năm 2006, Giải được Thủ tướng Chính phủ quyết định nâng cấp lên thành Giải Báo chí Quốc gia. Trong suốt nhiều năm Giải Báo chí Quốc gia luôn có một vị thế danh giá nhất, cao quý nhất trong đời sống báo chí Việt Nam hiện nay.
Năm nay, Lễ trao giải Giải Báo chí Quốc gia diễn ra có khác biệt so với tất cả các kỳ trao giải trước đây. Do tình hình dịch bệnh, thay vì tổ chức thường lệ vào Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, Lễ trao giải phải chờ đợi thêm 4 tháng. Nhưng trên tất cả, vẫn là niềm vui, niềm tự hào, nhất là sau chặng đường 1 năm chống dịch vừa qua, đội ngũ nhà báo đã đóng góp xứng đáng trên mặt trận thông tin, góp phần vào thành quả chung của đất nước. Đến nay, nhiều địa phương trong cả nước cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, thích ứng với cuộc sống bình thường mới.
Có nhiều tốt chưa chắc đã... tốt!
Trương Tác Lâm không phải là người theo chủ nghĩa quân chủ. Ông ta chỉ là kẻ muốn quyền lực bằng mọi giá, giống như hầu hết các quân phiệt khác. Rất ít người có niềm tin chính trị thực sự, vì đa số là những lãnh đạo quân sự chẳng quan tâm mấy đến việc cai trị Trung Quốc, mà chỉ chú trọng đến quyền kiểm soát cá nhân của họ đối với đất nước...
Đường Huyền Tông là một trong những hoàng đế được ghi nhớ sâu sắc nhất trong lịch sử Trung Hoa: vừa là một nhà lãnh đạo lỗi lạc với những đóng góp quan trọng cho văn hoá và chính trị, đồng thời cũng là biểu tượng của bi kịch quyền lực và sự suy tàn mà nó có thể mang lại.
Khi năm 2025 khép lại, Ukraine một lần nữa đứng trước ngã rẽ mang tính sống còn. Áp lực dồn dập từ bên ngoài lẫn bên trong - từ sức ép của Mỹ về một thỏa thuận hòa bình, các vụ bê bối tham nhũng quy mô lớn, cho đến những bước tiến quân sự không ngừng của Nga ở phía đông, bắc và nam - khiến 2026 được dự báo sẽ là một năm đầy sóng gió đối với Kiev.
Nam bệnh nhân 78 tuổi mắc ung thư thực quản được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế (BV ĐKQT) Vinmec Đà Nẵng trong tình trạng suy kiệt, tìm kiếm cơ hội sống cuối cùng. Nhờ năng lực chuyên môn của đội ngũ bác sĩ, ca phẫu thuật nội soi cắt thực quản toàn phần phức tạp đã được thực hiện thành công, mở ra hy vọng sống mới cho người bệnh.
Công ty TNHH MTV Sen Vàng Việt Nam (Sevago) vừa công bố nhận diện thương hiệu mới tại lễ kỷ niệm 16 năm thành lập (25/12/2009 – 25/12/2025). Sự kiện nằm trong kế hoạch chuyển đổi mô hình kinh doanh của doanh nghiệp, hướng đến nâng tầm vị thế và phát triển bền vững trong lĩnh vực chế tác, sản xuất và kinh doanh trang sức.
Tại hội nghị toàn quốc về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy “3 đột phá” trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài thời gian tới.
Tại buổi tiếp xúc cử tri các phường Hòa Khánh, Liên Chiểu và Hải Vân, nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại mưa lũ kéo dài đang bộc lộ hàng loạt bất cập tại các công trình giao thông lớn như cao tốc La Sơn – Túy Loan và đường vành đai 2 phía Tây, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.
Giáng sinh vốn là thời khắc của sum họp, nghỉ ngơi và bình yên. Tuy nhiên, trên các chiến hào miền đông Ukraine, đó thường là khoảng thời gian tăng cường hỏa lực, giao tranh dữ dội hơn bởi lệnh ngừng bắn Giáng sinh đã bị bác bỏ, pháo, tên lửa, máy bay lẫn những người lính sẽ không được “nghỉ lễ”, theo INews.
Thay vì nghỉ ngơi như những đồn đoán và chia sẻ trước đó, HLV Mai Đức Chung đã quyết định tiếp tục dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam. Mục tiêu trước mắt sẽ là VCK nữ châu Á 2026.
Chân sút số 1 V.League rời CLB CAHN, sang “đại gia” Thai League thi đấu? cảnh sát Malaysia điều tra vụ 7 cầu thủ nhập tịch; Giggs chỉ ra cầu thủ M.U giỏi hơn Ronaldo; 2 CLB quan tâm tới Sancho; Rooney chia sẻ ảnh Giáng sinh bên gia đình.
Dưới khu Hạ Manhattan, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tại New York đang vận hành kho vàng lớn nhất thế giới. Kho vàng này nằm sâu khoảng 24 mét dưới mặt đường và đang lưu trữ hơn 6.300 tấn vàng, chủ yếu thuộc sở hữu của các chính phủ và ngân hàng trung ương nước ngoài. Theo giá thị trường hiện nay, kho vàng này có giá trị ước tính từ 800 đến 850 tỷ USD.
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tăng cường giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn; giám sát, kiểm soát quyền lực các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Những căn nhà mới kiên cố, sáng đèn trước thềm năm mới Tết Dương lịch năm 2026, đã mang lại niềm vui, sự ấm áp cho nhiều hộ dân ở Gia Lai bị mất nhà cửa sau bão lũ. Đó là kết quả từ sự chung tay, hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an và chính quyền địa phương.
Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp được trời phú cho vận may tốt lành, tương lai tươi sáng và mọi ước nguyện sẽ thành hiện thực vào tháng 1/2026.
Hàng trăm sản phẩm OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Quảng Trị được trưng bày, gây ấn tượng lớn tại Hội nghị tổng kết Chương trình khuyến công tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021–2025, diễn ra ngày 25/12.
Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Chỉ thị số 55-CT/TW ngày 22/12/2025 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026.
Vụ việc sai phạm liên quan quản lý, khai thác, chế biến, kinh doanh đất hiếm, vonfram, quặng bô-xít được đưa vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi.
Sau khi nhiều doanh nhân từng tham gia "Shark Tank Việt Nam" bị bắt giữ, chương trình truyền hình này chính thức thông báo dừng sản xuất.
Viktor Lê khẳng định U23 Việt Nam “chỉ tập trung vào VCK U23 châu Á”, nhấn mạnh tinh thần cống hiến 200-300% và kế hoạch sang Qatar tập huấn ngày 26/12.
Cá cóc loại lớn là 1 trong số các loài cá ngon, cá đặc sản hiếm thấy được người dân giăng lưới dính nhiều trên sông Hậu chảy qua địa phận tỉnh An Giang trong mùa nước năm nay.
Đất dốc trồng cây ngô, củ sắn năng suất thấp, người dân xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ mới (địa bàn huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình trước đây) đã chuyển đổi sang trồng các loại cây có múi đặc sản, trong đó có giống quýt cổ xưa. Giống quýt cổ Nam Sơn sai trĩu quả đang trở thành "cây vàng, cây bạc", giúp đồng bào dân tộc Mường làm giàu.
Theo dữ liệu cập nhật từ dự án OSINT DeepState có liên hệ với quân đội Ukraine, lực lượng Nga đang ồ ạt tiến quân, tạo ra những thay đổi trên tiền tuyến tại các khu vực phía bắc, đông bắc và miền đông Ukraine, đặc biệt là tại các tỉnh Sumy, Kharkov và Donetsk.
Đó là mô hình trồng nấm bào ngư, một loại nấm ví như "rau sạch" đậm đà protein, tốt cho tiêu hóa, cải thiện sức khỏe ở xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh (sáp nhập, hợp nhất) từ xã Tuyên Thuận, thị trấn Bến Cầu, xã Lợi Thuận và xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh trước đây) là một xã nông thôn vùng sâu, vùng biên giới giáp Campuchia.
Ông Nguyễn Quốc Doanh - Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai.
Thủ tướng bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà - Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội.
Tỉnh Lâm Đồng mới (sau sáp nhập tỉnh Bình Thuận, Đắk Nông) có bờ biển dài khoảng 192km, với diện tích vùng biển khoảng 20.288km2, là 1 trong 3 ngư trường trọng điểm của cả nước, cho nên nguồn lợi hải sản phong phú. Với tiềm năng từ biển, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để khai thác tốt tiềm năng phát triển khu vực biển.
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết đến thời điểm này, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 10 bị can về 4 tội danh liên quan dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2.
Sự kết hợp giữa tôm nõn và lá trà Long Tỉnh thượng hạng nghe có vẻ rất kỳ lạ, nhưng đây lại là một món đặc sản nổi tiếng của Hàng Châu, Trung Quốc.
Sau 4 năm thực hiện, Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu không chỉ hình thành các vùng sản xuất tập trung, mà còn từng bước thúc đẩy sự thay đổi trong tổ chức sản xuất, liên kết tiêu thụ và cách tiếp cận thị trường của nông dân, HTX và doanh nghiệp.