Báo NTNN/Điện tử Dân Việt tiếp tục trao tặng 400 suất quà của bạn đọc cho người lao động nghèo

Thứ sáu, ngày 27/08/2021 14:42 PM (GMT+7)
Sáng ngày 27/8, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phối hợp với chính quyền phường Phúc Xá (quận Ba Đình, Hà Nội) trao tặng 400 suất quà an sinh cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Báo NTNN/Điện tử Dân Việt tiếp tục trao tặng 400 suất quà của bạn đọc cho người lao động nghèo - Ảnh 1.

Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phối hợp với chính quyền phường Phúc Xá (quận Ba Đình) tổ chức "gian hàng 0 đồng" hỗ trợ bà con lao động có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 tại số 57 phố Nghĩa Dũng.

Báo NTNN/Dân Việt trao tặng 400 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội - Ảnh 2.

Người dân xếp hàng chờ nhận nhu yếu phẩm thiết yếu dưới cơn mưa phùn sáng nay,

Báo NTNN/Dân Việt trao tặng 400 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội - Ảnh 2.

Nhà báo Tống Hương - Phó trưởng ban Bạn đọc Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cho biết, đây là một trong những hoạt động thường xuyên của báo NTNN/Điện tử Dân Việt nhằm hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn bởi dịch Covid-19.

Báo NTNN/Dân Việt trao tặng 400 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội - Ảnh 3.

Nhà báo Tống Hương trao tặng quà an sinh cho người dân phường Phúc Xá.

Báo NTNN/Dân Việt trao tặng 400 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội - Ảnh 4.

Chị Hoàng Thị Nga (phường Phúc Xá) chia sẻ: "Tôi là lao động tự do tại chợ Long Biên nhưng đang thất nghiệp do dịch Covid-19, rất may có những nhà hảo tâm nên mới có thực phẩm để duy trì cuộc sống trong đợt giãn cách xã hội".

Báo NTNN/Dân Việt trao tặng 400 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội - Ảnh 5.

Mỗi suất quà gồm 1 túi gạo 5 kg, 1 chai dầu ăn, 1 chai nước mắm, 10 quả trứng, 1 túi rau.

Báo NTNN/Dân Việt trao tặng 400 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội - Ảnh 6.

Ông Lê Văn Bình (phường Phúc Xá) là trụ cột, nguồn thu nhập duy nhất trong một gia đình 3 người. Vợ ông mắc bệnh mãn tính viêm gan B và bệnh tim mạch. Mỗi tháng tiền thuốc chữa trị đã tốn hơn 3,5 triệu đồng. Cũng vì hoàn cảnh khó khăn quá nên được anh em đồng đội hội cựu chiến binh góp tặng 1 chiếc xe ba gác. Đó cũng chính là tài sản quý giá nhất và là nguồn đem lại thu nhập duy nhất của gia đình.

Báo NTNN/Dân Việt trao tặng 400 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội - Ảnh 7.

Ngay sau đó, đoàn Báo NTNN/Điện tử Dân Việt tiếp tục đi vào từng nhà người dân trong phường Phúc Xá để trao tặng quà.

Báo NTNN/Dân Việt trao tặng 400 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội - Ảnh 8.

Ông Ngô Ngọc Điển – Chủ tịch UBMTTQ Phường Phúc Xá cho biết, trên địa điểm phường trong thời điểm giãn cách xã hội có trên 1.000 người có hoàn cảnh lao động khó khăn. Đặc biệt riêng khu vực gầm cầu Long Biên là 680 người lao động nghèo. Chương trình “gian hàng 0 đồng” đã diễn ra xuyên suốt trong nhiều đợt từ lúc Hà Nội giãn cách. "Chúng tôi luôn cố gắng, vận động và kêu gọi thật nhiều các nhà hảo tâm, có gạo cho gạo, có rau cho rau… Cân đối làm thế nào để 1 suất quà trao cho một người có thể sử dụng cho 1 tuần. Cách thức tổ chức cũng được lên kế hoạch chi tiết. Tổ dân phố có trách nhiệm rà soát lập danh sách đưa lên. Từ đó, chúng tôi cung cấp phiếu mời theo đúng thứ tự để đảm bảo giãn cách xã hội sao cho hợp lý nhất. Tất cả các phần quà của các nhà hảo tâm sẽ đến tận tay từng người lao động. Với phương châm không để ai ở lại phía sau. Rất cảm ơn các nhà tài trợ đã hỗ trợ bà con", ông nói thêm.

Báo NTNN/Dân Việt trao tặng 400 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội - Ảnh 9.

Bà Kim Thị Thành (phường Phúc Xá) làm nghề thu gom phế liệu trên địa bàn phường Phúc Xá. Bà ở một mình trong căn phòng xập xệ không quá nổi 3 m2. Khi cả đoàn đi vào, bà Thành đang cặm cụi viết từng lá đơn để hy vọng tìm những người con thất lạc.

Báo NTNN/Dân Việt trao tặng 400 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội - Ảnh 10.

Chị Đinh Thị Hằng (phường Phúc Xá) bán thuê hoa quả ở chợ đầu mối Long Biên. Do hoàn cảnh gia đình thiếu thốn nên 2 mẹ con phải kéo nhau lên Hà Nội kiếm việc nuôi nhau qua ngày. Con gái chị năm nay học lớp 8 vừa mới trải qua cuộc phẫu thuật do bệnh lõm lồng ngực. Không phụ lòng mẹ, cháu luôn phấn đấu đạt danh hiệu học sinh giỏi trong các các năm ngồi trên ghế nhà trường.

Báo NTNN/Dân Việt trao tặng 400 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội - Ảnh 11.

Gia đình ông Hùng làm nghề thu gom phế liệu gửi lời chân thành cầm ơn tới Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đã hỗ trợ những người yếu thế trong xã hội như ông có một cuộc sống ấm no trong những ngày giãn cách xã hội.

Phạm Hưng - Lê Tiến
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem