Báo Thái Lan "dè chừng" ĐT Việt Nam trong cuộc đua tranh vé dự World Cup 2026

Thứ hai, ngày 13/11/2023 09:14 AM (GMT+7)
Truyền thông Thái Lan bình luận, ĐT Việt Nam nằm trong nhóm các đội bóng sẽ cạnh tranh vé vào vòng chung kết World Cup 2026 với Thái Lan.
Bình luận 0

Dựa vào phát biểu của HLV Mano Polking trước đó một ngày, báo Thái Lan chiều 11/11 xếp ĐT Việt Nam vào nhóm các đối thủ sẽ cạnh tranh vé vào vòng chung kết (VCK) World Cup với đội tuyển Thái Lan.

Tờ Daily News của xứ sở Chùa Vàng viết: "HLV Mano Polking đánh giá dù châu Á có 8,5 suất (8 đội vào thẳng, một đội đá play-off tranh vé vớt với đại diện của châu lục khác) dự VCK World Cup 2026, nhưng thực chất 5 suất đầu tiên đã nằm trong tay 5 đại gia của bóng đá châu lục (Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Iran và Australia)".

Báo Thái Lan "dè chừng" ĐT Việt Nam trong cuộc đua tranh vé dự World Cup 2026 - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam sẽ cạnh tranh vé dự VCK World Cup 2026 với Thái Lan (Ảnh: Tuấn Duy).

"Các đội còn lại chỉ tranh 3 suất. Có khoảng 10 đội sẽ cạnh tranh 3 suất này, trong đó có Voi chiến (biệt danh của đội tuyển Thái Lan)", tờ Daily News viết thêm.

Cũng theo tờ báo của xứ sở Chùa Vàng, đội bóng của HLV Mano Polking nếu muốn vào VCK World Cup phải đối diện với nhiều khó khăn, bởi vị trí hiện tại của Thái Lan là 122 thế giới, 21 châu Á, kém rất nhiều đối thủ khác về mặt thứ hạng.

Tờ Daily News liệt kê nhóm các đội có thứ hạng FIFA tốt hơn Thái Lan tại châu Á vào lúc này: "Qatar xếp thứ 6 châu Á, Iraq thứ 7, UAE hạng 8, Oman hạng 9, Uzbekistan hạng 10, Trung Quốc hạng 11, Jordan hạng 12, Bahrain hạng 13, Syria hạng 14, ĐT Việt Nam đứng thứ 15 châu Á (hạng 94 thế giới)".

Báo Thái Lan "dè chừng" ĐT Việt Nam trong cuộc đua tranh vé dự World Cup 2026 - Ảnh 2.

ĐT Thái Lan đặt mục tiêu dự VCK World Cup 2026 (Ảnh: Daily News).

"Tiếp theo, Palestine đứng hạng 16 châu Á, Kyrgyzstan 17, Ấn Độ hạng 18, Lebanon 19, Tajikistan 20. Thái Lan chỉ đứng hạng 21 châu Á", tờ Daily News tiếp tục thông tin về thứ hạng của các đội bóng xếp trên Thái Lan.

Muốn giành vé dự VCK World Cup 2026, các đội châu Á ít nhất phải lọt vào vòng loại thứ 3. Hai đội dẫn đầu các bảng (có tổng cộng 9 bảng) ở vòng loại thứ 2 sẽ lọt vào vòng loại thứ 3.

Ở vòng loại thứ 2, các đội Thái Lan và Việt Nam nằm ở các bảng đấu khác nhau. Tuy nhiên, nếu 2 đội này cùng lọt vào vòng loại thứ 3, không loại trừ khả năng Thái Lan và đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán nhau.

Thái Lan chung bảng với Hàn Quốc, Trung Quốc và Singapore tại bảng C vòng loại thứ 2. Trong khi đó, ĐT Việt Nam thuộc bảng F với các đội Iraq, Indonesia và Philippines tại vòng loại thứ 2. Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á sẽ khởi tranh từ ngày 16/11.

Trọng Vũ (Theo Dân Trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem