Bắt băng nhóm giả gái, dàn cảnh xô xát để cướp giật

Nha Mẫn Thứ sáu, ngày 15/04/2022 17:40 PM (GMT+7)
Nhóm của Danh Nhật Trường đã giả gái, lợi dụng các khu vực vắng vẻ để dàn cảnh xô xát, gây chuyện sau đó cướp giật tài sản rồi mang bán chia nhau.
Bình luận 0

Chiều 15/4, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 4 đối tượng gồm Danh Nhật Trường (20 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang), Nguyễn Ngọc Phước (19 tuổi, ngụ xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch), Nguyễn Tấn Đạt (19 tuổi, quê tỉnh An Giang), Lê Thanh Dễ (18 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng) để điều tra làm rõ hành vi cướp, cướp giật tài sản.

Bắt băng nhóm giả gái, dàn cảnh xô xát để cướp giật - Ảnh 1.

Các đối tượng tham gia cướp, cướp giật đều đã bị công an bắt giữ. Ảnh: H.Anh

Theo thông tin điều tra ban đầu, từ tháng 1 đến cuối tháng 3/2022 trên địa bàn các xã giáp ranh Khu công nghiệp Nhơn Trạch, huyện Nhơn Trạch liên tiếp xảy ra một số vụ cướp, cướp giật tài sản của người đi đường với thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt và manh động.

Các đối tượng ăn mặc giả gái, thường mang hung khí, thời điểm gây án thường vào đêm khuya, đường vắng; tài sản cướp được chúng mang bán rồi chia nhau.

Cụ thể rạng sáng ngày 12/3, anh Lìn Gia Bảo (20 tuổi) quê tỉnh Thái Nguyên cùng 2 người bạn là Tô Trường Nguyên và Lý Biên Cương cùng nhau ngồi chơi nói chuyện tại bãi đất trống phía sau Công ty M.S Vina thuộc KCN Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch thì bị 3 đối tượng (chưa rõ lai lịch) đi đến gây hấn.

Bắt băng nhóm giả gái, dàn cảnh xô xát để cướp giật - Ảnh 2.

Các đối tượng giả gái để cướp, cướp giật. Ảnh: H.Anh

Thấy các đối tượng này hung hăng lại có hung khí nên anh Bảo cùng nhóm bạn bỏ chạy nhưng vẫn bị bọn chúng dùng hung khí đuổi theo. Khi các đối tượng bỏ đi anh Bảo quay lại thì phát hiện mất điện thoại và ví tiền, giấy phép lái xe, nhiều thẻ ATM, một số tiền mặt.

Trước đó, cũng với thủ đoạn tương tự, vào ngày 10/1, chị Trương Thị Tuyết Mai (34 tuổi) ngụ xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch dừng xe bên lề đường số 2, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1 để nghe điện thoại thì bị 2 đối tượng (chưa rõ lai lịch) phía sau đi tới áp sát cướp giật điện thoại rồi nhanh chân tẩu thoát. Sau khi bị cướp, anh Bảo và chị Mai đã đến cơ quan Công an trình báo. Ngoài ra băng nhóm trên còn thực hiện cướp, cướp giật nhiều vụ lớn tại địa bàn.

Nhận tin báo từ người dân, Công an đã vào cuộc điều tra và sớm xác định được 4 đối tượng Trường, Phước, Đạt và Dễ là những đối tượng tham gia các vụ cướp, cướp giật tài sản tại địa bàn.

Công an đã phát hiện nhóm này đang trốn tại một phòng trọ ở ấp Trầu, xã Phước Thiền và khu phố Mỹ Khoan, thị trấn Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch) nên đã vây bắt. Đến nay công an đã bắt đủ 4 đối tượng về điều tra.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ sự việc, cơ quan Công an xác định các đối tượng đã thực hiện gần 20 vụ cướp, cướp giật tài sản trên địa bàn.

Hiện vụ việc tiếp tục được xác minh, điều tra làm rõ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem