"Bất động" 30 năm, khu liên hợp thể thao lớn nhất TP.HCM thành ao nuôi cá
Dự án Khu Liên hợp Thể dục thể thao Rạch Chiếc (TP.Thủ Đức, TP.HCM) với tổng vốn dự kiến gần 15.000 tỷ đồng. Qua 30 năm từ khi chủ trương đầu tư vào năm 1994, đến nay dự án vẫn đang "bất động"
Ban đầu theo quy hoạch, dự án Khu Liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc có quy mô 466 ha.
Sau nhiều lần điều chỉnh, diện tích Khu Liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc hiện chỉ còn khoảng 212 ha. Trong đó, 180 ha sẽ dành cho xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị kỹ thuật. Phần diện tích còn lại sẽ dành cho các doanh nghiệp tư nhân đấu thầu đầu tư vào công trình phức hợp nằm trong khuôn viên.
Dự án này bao gồm các công trình thể thao đạt chuẩn Olympic như sân vận động 50.000 chỗ dành cho bóng đá và điền kinh, nhà thi đấu thể thao tổng hợp...
Qua suốt 3 thập kỷ, hiện tại Khu Liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc được người dân tận dụng làm ao hồ nuôi thả cá.
Việc Khu Liên hợp Thể dục thể thao Rạch Chiếc bị trì hoãn tiến độ nhiều năm làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân cư. Người dân nằm trong vùng dự án không thể xây, sửa chữa nhà cửa.
Theo đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, dự kiến ngày 15/10, Sở sẽ phối hợp với ITPC tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư các dự án trong lĩnh vực văn hóa và thể thao. Trong đó, mời gọi đầu tư 16 dự án tại Khu Liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc với tổng mức đầu tư dự kiến 20.960 tỷ đồng.
Cạnh đó, Sở Văn hoá và Thể thao đã trình UBND TP.HCM xem xét thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc. Sau khi đồ án quy hoạch chung TP.Thủ Đức đến năm 2040 được phê duyệt, UBND TP.Thủ Đức sẽ hướng dẫn Sở Văn hoá và Thể thao nộp hồ sơ để thẩm định, phê duyệt Đồ án theo quy định.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.