Bất ngờ: Doanh số ô tô tăng 112% từ trước khi giảm 50% phí trước bạ

Thanh Phong Chủ nhật, ngày 12/07/2020 12:16 PM (GMT+7)
Theo thông tin từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), mặc dù đến ngày 28/6, chính sách giảm 50% phí trước bạ mới có hiệu lực, doanh số bán xe của các thành viên trong tháng 6 đã tăng hơn 24% so với tháng 5 và tăng 112% với tháng 4.
Bình luận 0

Cụ thể, theo số liệu từ phía VAMA, trong tháng 6/2020, doanh số bán xe của các thành viên hiệp hội đạt hơn 24.000 chiếc. Ngoài ra, với hơn 5.600 chiếc của TCMotor (Hyundai Thành Công), tổng lượng xe bán ra đạt hơn 29.600 chiếc, tăng hơn 24% so với tháng 5 tăng 112% với tháng 4.

Trong đó, doanh số xe con dưới 9 chỗ tăng mạnh với gần 17.600 chiếc được bán ra. Bên cạnh đó, với hơn 4.800 chiếc của TCMotor, tổng lượng xe con bán ra trong tháng 6 đạt gần 22.400, tăng hơn 5.000 chiếc so với tháng 5 và 12.600 chiếc với tháng 4.

Về nhóm xe nhập khẩu, cũng trong tháng 6, doanh số tăng đáng kể với số lượng xe bán ra là 8.100 chiếc. Con số này tăng hơn 250 chiếc so với tháng 5 và gần 3.800 chiếc với tháng 4.

Bất ngờ: Doanh số ô tô tăng 112% từ trước khi giảm 50% phí trước bạ - Ảnh 1.

Doanh số ô tô tăng từ đầu tháng 6, ngay khi có thông tin giảm 50% phí trước bạ

Theo nhận định của giới chuyên môn, sở dĩ lượng xe bán ra tăng mạnh trong tháng 6 là do tác động của chính sách giảm 50% phí trước bạ. Cụ thể, mặc dù đến ngày 28/6 mới chính thức có hiệu lực, tuy nhiên, trước đó, nhiều khách hàng đã đặt cọc xe ngay khi có thông tin giảm phí trước bạ.

Mặc dù doanh số tháng 6 tăng, tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, con số này vẫn thấp hơn. Cụ thể, tổng lượng xe bán ra tháng 6/2020 đạt 29.600 chiếc, thấp hơn 4.000 chiếc so với cùng kỳ năm 2019.

Về doanh số bán ra của xe hơi tại Việt Nam 6 tháng qua, các doanh nghiệp thuộc VAMA bán ra được hơn 102.700 chiếc, cộng cả doanh số của TCMotor hơn 28.000 chiếc, tổng lượng xe bán ra tại thị trường Việt Nam đạt 130.700 chiếc, giảm gần 51.000 chiếc so với cùng kỳ năm 2019 và gần 20.000 chiếc so với cùng kỳ năm 2018.

Cũng theo dự báo của các chuyên gia, với chính sách giảm phí trước bạ 50% của Chính phủ hay hỗ trợ 100% phí trước bạ của VinFast, doanh số bán xe hơi sẽ còn tăng cao hơn trong tháng 7. Tuy nhiên, việc vượt qua mốc hơn 400.000 chiếc ô tô được bán ra như năm 2019 là "nhiệm vụ bất khả thi".

Trước đó, với thành công của thị trường xe hơi năm 2019, giới chuyên môn nhận định doanh số ô tô bán ra trong năm 2020 có thể đạt 500.000 chiếc. Để đạt doanh số kỳ vọng này, trong các tháng cuối năm, mỗi ngày, lượng xe bán ra phải là gần 2.000 chiếc.

Được biết, hiện tại, trên thị trường, có khoảng trên 30 mẫu xe lắp ráp trong nước được hưởng mức giảm phí trước bạ 50% này. Trong đó, Trường Hải với ba thương hiệu Kia, Mazda, Peugeot có 12 mẫu xe được hưởng lợi, Thành Công có 7, Toyota có 5, Honda có 1, Ford có 2, Mitsubishi có 2, Nissan có 2 và Mercedes có 3 dòng với nhiều biến thể.

Như vậy, để có thể hưởng lợi hàng trăm triệu đồng tiền phí trước bạ, người tiêu dùng cần tiếp cận các mẫu xe trên 2 tỷ đồng của Mercedes như các dòng xe như C, E và S và một số bản GLC...

Cùng với chính sách giảm 50% phí trước bạ, Chính phủ cũng mới ban hành Nghị định bãi bỏ thuế nhập khẩu linh kiện cho các doanh nghiệp xe hơi Việt Nam nhằm hỗ trợ doanh nghiệp lắp ráp xe hơi trong nước.

Theo đó, đối với các linh kiện không sản xuất được doanh nghiệp sẽ được giảm thuế nhập khẩu với điều kiện cam kết về sản lượng riêng và chung. Tuy nhiên, chính sách này sẽ có độ trễ từ 3 - 6 tháng tới. Nguyên nhân, là do doanh nghiệp sẽ phải ký hợp đồng mới trong bối cảnh hầu hết các đối tác, nhà phân phối vẫn đang gặp khó sau dịch Covid-19.

Được giảm phí trước bạ, với 500 triệu đồng nên chọn mua xe nào?
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem