Bất ngờ trước đề xuất miễn bảo hiểm thất nghiệp và nguy cơ rút BHXH 1 lần

Thùy Anh Thứ ba, ngày 04/06/2024 10:26 AM (GMT+7)
Luật Việc làm sửa đổi có nhiều điểm mới đáng lưu ý, trong đó mới nhất là việc Bộ LĐTBXH đề xuất bỏ thời gian bảo lưu dành cho lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) từ 12 năm nhưng chưa hưởng lần nào.
Bình luận 0

Người lao động nghỉ việc để hưởng bảo hiểm thất nghiệp vì sợ không được bảo lưu 

Có 15 năm công tác tại một công ty FDI, anh Nguyễn Văn Huân (42 tuổi) - đang sống ở Hà Nội, có mức lương đóng BHXH vào hàng cao so với lao động hiện giờ. Hiện mức lương anh đóng BHXH là 12 triệu đồng. Vừa rồi vợ chồng anh tính chuyển nơi ở về gần quê (Đà Nẵng), anh tính xin nghỉ việc và làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Bất ngờ trước đề xuất miễn bảo hiểm thất nghiệp và nguy cơ rút BHXH 1 lần- Ảnh 1.

Khá nhiều lao động chọn cách nghỉ việc hưởng BHTN thay vì sợ không được bảo lưu thời gian đóng BHTN khi luật thay đổi. Ảnh: N.T

"Tính toán với 15 năm tham gia đóng BHTN tôi có thể hưởng số tiền trợ cấp thất nghiệp lên tới gần 200 triệu đồng. Số tiền không hề nhỏ với vợ chồng tôi, với số tiền này tôi có thể mở một cửa tiệm nho nhỏ cho vợ kinh doanh, rồi tôi tìm công việc mới", anh Huân chia sẻ.

Thực tế, nếu không được bảo lưu thời gian đã hưởng trợ cấp thất nghiệp sau 12 năm tham gia bảo hiểm thất nghiệp, người lao động như anh Huân rất dễ nghỉ việc để hưởng 12 tháng trợ cấp để đỡ thiệt thòi. Việc này khiến người nhiều lao động khó quay lại hệ thống an sinh xã hội, hoặc sẽ chọn rút bảo hiểm xã hội 1 lần.

Nên bảo lưu thời gian đóng BHTN để hạn chế rút BHXH 1 lần

Mới đây, góp ý cho Dự thảo Luật Việc làm sửa đổi, Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đề xuất miễn bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động đã đóng trên 12 năm, nhưng chưa hưởng lần nào.

Luật Việc làm 2013 quy định, người lao động đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn hoặc có xác định thời hạn thì được hưởng chế độ BHTN nếu có nhu cầu sau khi nghỉ việc.

Nếu người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 144 tháng (12 năm) mà nghỉ việc thì được hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa 12 tháng.

Tuy nhiên, tại dự thảo luật Việc làm (sửa đổi) đang lấy ý kiến các bộ, ngành và nhân dân, Bộ LĐTBXH đề xuất thời gian đóng BHTN trên 12 năm sẽ không được bảo lưu để tính hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo.

Góp ý vào nội dung này, Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị Bộ LĐTBXH nghiên cứu, đánh giá kỹ vì quy định này sẽ ảnh hưởng lớn đến người lao động. Theo đó, nếu không được bảo lưu thời gian đã hưởng trợ cấp thất nghiệp sau 12 năm tham gia BHTN, người lao động dễ nghỉ việc để hưởng 12 tháng trợ cấp để đỡ thiệt thòi và có thể sẽ rút bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần.

Điều này gây ảnh hưởng đến chính sách an sinh xã hội nói chung và doanh nghiệp nói riêng, làm mất đi những người lao động làm việc lâu năm, hoặc người lao động sẽ phối hợp với người sử dụng lao động trục lợi chính sách trợ cấp thất nghiệp. Quy định này cũng khiến người lao động không mặn mà quay lại quan hệ lao động chính thức.

Bất ngờ trước đề xuất miễn bảo hiểm thất nghiệp và nguy cơ rút BHXH 1 lần- Ảnh 2.

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đưa ra nhiều đề xuất có lợi cho lao động khi tham gia BHTN. Ảnh: Quốc Anh

Vì thế, Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị bỏ quy định này, cho phép người lao động được đóng và hưởng trợ cấp thất nghiệp, đối với thời gian đóng trên 144 tháng.

Tổ chức công đoàn còn đề xuất nghiên cứu quy định người lao động có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 144 tháng mà chưa có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì không phải tham gia BHTN..

Phần bảo hiểm thất nghiệp phải tham gia theo quy định, được bổ sung vào các chế độ khác của BHXH để tăng quyền lợi cho người lao động khi nghỉ hưu.

Người lao động có thời gian đóng dư, mà chưa có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp, thì được vay ưu đãi từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp để duy trì sinh kế, hoặc được tính hưởng hỗ trợ cho thân nhân gặp rủi ro về việc làm.

Tổ chức công đoàn cho rằng, thực tế có những người lao động có thời gian tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp đủ để hưởng lương hưu, nhưng chưa đủ tuổi, do đặc thù ngành nghề hoặc nguyện vọng làm việc phải nghỉ việc chờ hưởng lương hưu.

Trong thời gian đó, việc người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp tương ứng với thời gian đóng là hợp lý, đảm bảo thu nhập cho người lao động không có việc làm trong thời gian nghỉ chờ hưởng lương hưu.

Trước đó, cuối năm 2023, BHXH Việt Nam từng có công văn gửi Bộ LĐTBXH xin ý kiến về giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp và bảo lưu thời gian đóng với trường hợp có thời gian đóng trên 144 tháng (12 năm).

BHXH Việt Nam cho biết, thực tế việc giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp và bảo lưu thời gian đóng BHTN đối với trường hợp có thời gian đóng trên 144 tháng không thống nhất trên toàn quốc.

Điều này dẫn đến khó khăn cho cơ quan BHXH trong việc xác nhận thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trên hệ thống phần mềm nghiệp vụ liên thông toàn quốc đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp.

"Trong khi đó, việc thực hiện các nghiệp vụ trên phần mềm phải đảm bảo tính thống nhất đối với cùng một nhóm đối tượng có cùng điều kiện. Việc không thống nhất trong tổ chức thực hiện như trên gây bất bình đẳng về quyền lợi giữa những người lao động trong cùng nhóm đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp", văn bản của đơn vị này nêu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem