Mỹ đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về động thái của Nga tại Ukraine
Mục tiêu chính của Mỹ là giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine và khôi phục sự ổn định chiến lược trong quan hệ với Nga, cựu chuyên gia phân tích của CIA, Ray McGovern nhận định.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất

Những người phụ nữ Mông Cổ dưới thời Thành Cát Tư Hãn có quyền tự do rất lớn (ảnh Grunge)
Khi mà hầu hết các nền văn hóa tồn tại trong quá khứ đều có tiếng là đối xử với phụ nữ một cách thiếu tôn trọng và công bằng, thì tại sao bạn lại phải nghĩ rằng dưới thời một nhà độc tài tàn bạo như Thành Cát Tư Hãn, số phận của người phụ nữ sẽ khác?
Những điều sắp đọc sau đây có lẽ sẽ gây ngạc nhiên cho bạn. Sự thật là, đa số người Mông Cổ có tư tưởng khá tiến bộ về quyền của phụ nữ, ít nhất là so với nhiều nền văn hóa khác tồn tại vào cùng thời điểm đó, bao gồm cả văn hóa phương Tây.
Một số phụ nữ Mông Cổ đã là những chiến binh tài giỏi dưới thời Thành Cát Tư Hãn, mặc dù, đa số họ vẫn phải đáp ứng những vai trò đã được vạch sẵn và những kỳ vọng nhất định đến từ người đàn ông. Tuy nhiên, những người phụ nữ Mông Cổ vẫn được hưởng rất nhiều tự do so với phụ nữ ở các quốc gia khác trên thế giới.
Theo các tài liệu lịch sử thể hiện, phụ nữ rất được tôn trọng trong xã hội Mông Cổ, và những đàn ông trong gia đình thường rất biết nghe lời khuyên từ vợ. Không thể phủ nhận rằng, người Mông Cổ là những chiến binh tàn bạo trên chiến trường, nhưng họ không man rợ, ít nhất là trong cuộc sống đời thường. Phụ nữ Mông Cổ rất được tôn trọng, họ thường giữ vai trò quan trọng và là thành viên được đánh giá cao trong xã hội.

Phụ nữ Mông Cổ thường giữ vai trò quan trọng trong gia đình và xã hội (ảnh Grunge)
Trên thực tế, theo Amonbe (Tổ chức phi lợi nhuận chuyên nghiên cứu và bảo vệ những kiến thức cổ xưa trong chăm sóc sắc đẹp và sự tiến bộ của phụ nữ), người Mông Cổ cho rằng, đàn ông nên kết hôn với một người phụ nữ lớn tuổi hơn mình. Bởi lẽ, một người phụ nữ lớn tuổi sẽ có trí tuệ cao hơn chồng và do đó, sẽ có thể giúp người chồng đưa ra những quyết định sáng suốt.
Trên thực tế, ở xã hội Mông Cổ, sẽ không ai tôn trọng một người đàn ông không nghe lời vợ của mình, vì điều đó thể hiện sự non nớt và thiếu uy tín. Khi nghĩ rằng các chiến binh Mông Cổ hung dữ cũng sẽ phải là một kẻ vũ phu đối với vợ, thì chắc chắn bạn đã lầm.
Theo Amonbe, phụ nữ Mông Cổ cũng có rất nhiều quyền quyết định trong gia đình và ngay cả trên giường. Nếu người chồng không thực hiện nghĩa vụ trong phòng ngủ một cách đầy đủ, vợ của anh ta có thể tố cáo điều này với quan lại địa phương để trừng phạt chồng mình.
Trong khi đó ở Trung Quốc, phía nam đế chế Mông Cổ, Nho giáo đã vạch ra những quy tắc khắt khe đối với hành vi của phụ nữ. Phụ nữ Trung Quốc được giáo dục rằng, họ phải phục tùng chồng mình, khi chồng chết, sự tồn tại của họ chỉ để tiếp tục phục vụ gia đình chồng và không được tái hôn.
Ngoài ra, ở Trung Quốc, những phụ nữ thuộc tầng lớp thượng lưu sẽ phải theo tục lệ bó chân từ năm sáu tuổi, bởi vì bàn chân nhỏ (khoảng 3 inch) sẽ khiến họ trở nên uyển chuyển, dịu dàng và hấp dẫn hơn trong mắt đàn ông. Ở Mông Cổ, phụ nữ không phải làm bất cứ điều gì nói trên.

Phụ nữ Mông Cổ cưỡi ngựa từ khi còn rất nhỏ, xe ngựa là đặc quyền của phụ nữ (ảnh Grunge)
Theo Amonbe, phụ nữ Mông Cổ rất mạnh mẽ, họ thích cưỡi ngựa và đua ngựa, họ chiến đấu trong chiến trận và hằng năm, luôn có một cuộc thi bắn cung chỉ dành cho phụ nữ tham gia. Phụ nữ Mông Cổ không phải là món đồ của người chồng, trong cuộc sống, họ mạnh mẽ, quyết liệt và chăm chỉ.
Người Mông Cổ chủ yếu di chuyển bằng ngựa, tuy nhiên, dưới thời của Thành Cát Tư Hãn, những chiếc xe ngựa chỉ dành cho những người phụ nữ, đàn ông tuyệt đối không được phép ngồi trong xe ngựa, trừ khi bị bệnh. Quy định này có lẽ nhằm giúp cho những người đàn ông Mông Cổ thành thạo cưỡi ngựa từ nhỏ và khi trưởng thành họ sẽ trở thành những kỵ binh xuất sắc. Nhưng dù sao đi nữa, xe ngựa vẫn là “lãnh địa” của phụ nữ và không người đàn ông nào được phép sử dụng.
Theo những nghiên cứu của Đại học Victoria (Anh), phụ nữ Mông Cổ không chỉ gánh vách nhiều trách nhiệm trong gia đình, họ còn phải làm nhiều công việc nặng nhọc thường thấy ở đàn ông. Ví dụ như: Hạ lều và dựng lều, chăn dắt những đàn gia súc khổng lồ của bộ lạc… Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi đàn ông Mông Cổ rất tôn trọng phụ nữ.
Không có quy định chế độ một vợ một chồng ở Mông Cổ dưới thời Thành Cát Tư Hãn. Đàn ông có thể có nhiều vợ, nhưng mỗi vợ người sẽ có một cái lều riêng, nơi họ sống với con của mình.
Người vợ đầu tiên của một người đàn ông Mông Cổ cũng được coi là vợ cả như ở Trung Quốc. Con của người vợ cả sẽ nhận được nhiều tài sản hơn những người con khác khi cha của họ chết.

Thành Cát Tư Hãn có sở thích bắt vợ kẻ thù phục vụ mình (ảnh Grunge)
Nói về Thành Cát Tư Hãn, mẹ của ông đã phải nuôi con trai mình trong rừng. Bà đã bị bộ lạc của mình bỏ rơi sau cái chết của chồng. Sự dạy dỗ của mẹ có thể đã ảnh hưởng rất nhiều đến những tư tưởng tiến bộ về phụ nữ của Thành Cát Tư Hãn.
Thành Cát Tư Hãn có bốn người con trai, hầu hết các con của ông đều là con gái. Trong phần lớn các tài liệu lịch sử thể hiện, Thành Cát Tư Hãn rất coi trọng các cô con gái của mình. Ông còn từng xử tử một người đàn ông đã dám từ chối cuộc hôn nhân với con gái mình.
Một điều đáng chú ý rằng phụ nữ trong xã hội Mông Cổ có quyền từ chối kết hôn, nếu như đó là một người đàn ông họ không thích, đây là một điểm rất tiến bộ đối với một xã hội tồn tại 800 năm trước. Tuy nhiên, đối với các cô con gái của Thành Cát Tư Hãn, họ không có quyền lựa chọn vị hôn phu của mình.
Thành Cát Tư Hãn thường chọn một người chồng là vua hoặc hoàng tử của các nước láng giềng, cho các cô con gái của mình. Nhưng điều bất hạnh là, Thành Cát Tư Hãn sẽ bắt người chồng mới của con gái ra chiến trận, nơi anh ta gần như chắc chắn bị chết. Sau đó, các con gái của Thành Cát Tư sẽ chiếm lấy vương quốc và mở rộng đế chế vốn đã rất rộng lớn của cha họ.
Phụ nữ Mông Cổ rất được tôn trọng. Tuy nhiên, với phụ nữ ở những nơi quân Mông Cổ chinh phạt, Thành Cát Tư Hãn coi họ như chiến lợi phẩm cho các binh sĩ của mình, cùng với vàng, ngựa và các tài sản khác.

Thành Cát Tư Hãn đã có những tư tưởng khá tiến bộ về quyền của phụ nữ (ảnh Grunge)
Những cô gái xinh đẹp nhất ở vùng bị chinh phục sẽ được tuyển chọn và người đẹp nhất được dâng lên làm một trong những người vợ của Thành Cát Tư Hãn. Thành Cát Tư Hãn cũng không phải là kẻ đam mê nữ sắc, sau khi chinh phạt thành công một nước nào đó, ông ta thích bắt vợ và con gái của kẻ thù phục vụ mình hơn.
Thành Cát Tư Hãn có một câu nói khá nổi tiếng: "Niềm vui lớn nhất của ta là đánh bại kẻ thù, cướp đi sự giàu có của chúng, nhìn thấy những người thân yêu của chúng tắm trong nước mắt, cưỡi lên ngựa của chúng và bắt vợ con chúng phục tùng mình".
Thành Cát Tư Hãn thường bắt rất nhiều phụ nữ hầu hạ mình trong một đêm để thể hiện sức mạnh. Theo ước tính, hiện tại, Thành Cát Tư Hãn có thể có đến khoảng 16 triệu hậu duệ trên khắp thế giới. Thành Cát Tư Hãn có 500 người vợ và rất nhiều người con mà ông ta, thậm chí, không thể nhớ hết tên của họ.
Sau khi chinh phục hầu như toàn bộ châu Á, Thành Cát Tư Hãn đã ra lệnh cấm bắt cóc và mua bán phụ nữ và đặc biệt, là cấm phân biệt đối xử dựa trên tôn giáo. Đây cũng là một số điểm đáng chú ý, thể hiện sự tiến bộ trong tư tưởng cai trị của Thành Cát Tư Hãn.
Thành Cát Tư Hãn là một vị tướng, nhà chinh phục vĩ đại trong lịch sử. Ông không chỉ có tài bậc thầy về điều binh...
Mục tiêu chính của Mỹ là giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine và khôi phục sự ổn định chiến lược trong quan hệ với Nga, cựu chuyên gia phân tích của CIA, Ray McGovern nhận định.
Mới đây, những video và hình ảnh về đồi hoa hướng dương ở Nghệ An trở nên viral khắp mạng xã hội với số lượt xem lên tới hàng chục nghìn. Thậm chí, có người xuýt xoa rằng khung cảnh chẳng khác gì được tạo nên từ AI (trí tuệ nhân tạo), hoặc từ thiên đường bước ra.
Chỉ sau hai ngày "Avatar 3: Lửa và tro tàn" đã nhanh chóng tiến sát mốc 100 tỷ đồng doanh thu, bao gồm cả suất chiếu sớm và lượng vé đặt trước.
Sau 57 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed - tiền thân là Công ty Cổ phần Giống cây trồng trung ương) đã đi qua nhiều giai đoạn lịch sử của nền nông nghiệp Việt Nam. Cuộc gặp của các thế hệ lãnh đạo không dừng ở việc nhìn lại chặng đường đã qua, mà là dịp để doanh nghiệp xác lập rõ hơn con đường phát triển trong giai đoạn mới.
Ngày 21/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cùng Đoàn công tác đã có buổi làm việc và khảo sát thực địa tại tỉnh Ninh Bình nhằm rà soát Đồ án Quy hoạch bảo quản, tu bổ và phục hồi Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Tràng An - Tam Cốc - Bích Động đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội.
Nghệ sĩ Ưu tú Lan Anh chia sẻ lý do không cho học trò Nguyễn Phương Anh tham gia các cuộc thi ca hát trong nước ở thời điểm sớm hơn.
AFC họp về cầu thủ nhập tịch “lậu” của Malaysia; HLV Liverpool cập nhật chấn thương của Isak; ĐT futsal Việt Nam về nước sau SEA Games 33, hướng tới VCK futsal châu Á 2026; Trở lại châu Âu, Thiago Silva cập bến đỗ bất ngờ; M.U nợ hơn 1 tỷ USD.
HĐND TP Đà Nẵng vừa ban hành Nghị quyết số 52/NQ-HĐND, quyết định tổng số 9.046 người hoạt động không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố trên địa bàn, đồng thời tiếp tục áp dụng các quy định hiện hành về mức phụ cấp và giao UBND TP tổ chức triển khai, điều chỉnh phù hợp thực tế.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Tuấn Vũ (SN 2006; thường trú tại: xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ).
HLV Kim Sang-sik thừa nhận "muốn độn thổ" khi U22 Việt Nam bị U22 Thái Lan dẫn 0-2. Ông hé lộ bí quyết tâm lý giúp học trò ngược dòng giành HCV SEA Games 33 đầy cảm xúc.
Tổng thống Zelensky tuyên bố, các đối tác châu Âu của Ukraine đang bắt đầu “giữ lại” tên lửa phòng không cho chính mình thay vì viện trợ cho Ukraine vì bị Nga đe dọa, theo Ukrinform.
Thời gian gần đây, Lê Trung Khoa bị cáo buộc móc nối, câu kết với nhiều đối tượng phản động khác như Vũ Quốc Phương, Vũ Quốc Dụng, Nguyễn Văn Đài... công khai tiến hành các hoạt động chống Nhà nước Việt Nam.
Chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở được giảm 70% chỉ áp dụng đối với trường hợp đất vườn, ao, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở được xác định khi công nhận quyền sử dụng đất mà chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở.
Nữ NSƯT Minh Trang vừa đăng bài viết chúc mừng thành tích học tập của con gái duy nhất.
Quy hoạch vùng trồng bài bản, lựa chọn cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng và đẩy mạnh liên kết tiêu thụ là cách xã Bản Lầu (tỉnh Lào Cai) đưa nông sản thoát khỏi cảnh "được mùa, mất giá". Với hàng nghìn hecta chè, dứa, chuối, vùng đất biên giới này đang khẳng định hướng đi đúng đắn trong phát triển nông nghiệp hàng hóa.
Phát biểu tại Hội nghị tổng kết của Bộ Công Thương mới đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong nước tham gia sâu vào các khâu sản xuất của tập đoàn lớn, doanh nghiệp FDI; tăng tỷ lệ nội địa hóa, giảm phụ thuộc nguồn cung bên ngoài.
Trong thời gian qua, Trung tâm Khuyến nông TP Đà Nẵng (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) đã triển khai nhiều mô hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực chăn nuôi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và từng bước hướng đến nền nông nghiệp xanh, sạch, bền vững.
Ngày 20/12, ông Lê Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Công đoàn Petrovietnam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030.
Xã Sín Chải, là một trong những địa phương có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt bậc nhất của tỉnh Điện Biên. Đất sản xuất manh mún, chủ yếu là núi đá tai mèo, giao thông cách trở khiến đời sống của đồng bào các dân tộc nơi đây gặp vô vàn khó khăn.
Nhân vật Hư Trúc trong bộ Thiên Long bát bộ có lẽ là một trong những “vai chính” đặc biệt nhất trong các tác phẩm của nhà văn Kim Dung. Một người tầm thường, chẳng có gì ngoài lòng từ bi nhưng cuối cùng lại có được tất cả. Chàng là tiêu biểu cho quy luật “gieo nhân nào, gặt quả đấy” mà Kim Dung muốn gửi gắm.
GS- TS, Đại biểu Quốc hội Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đạo tạo được Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.
Giữa lúc TP.Đà Nẵng đang triển khai cao điểm ra quân đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, thì ngay tại khu vực cầu sông Hàn vùng lõi đô thị trung tâm, hàng loạt xe tải trọng lớn vẫn ngang nhiên tung hoành, bất chấp biển báo cấm và sự an toàn của người dân.
Họa sĩ Nguyễn Trọng Tài vừa chính thức giới thiệu 29 bức tranh sơn dầu, trong đó có 4 bức tranh khỏa thân nghệ thuật tôn vinh vẻ đẹp cơ thể.
Thủ tướng đề nghị Bộ, ngành Xây dựng thực hiện "5 đảm bảo, 6 đột phá" và lưu ý thêm 3 nhiệm vụ quan trọng để phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cho đất nước.
Đúng một ngày trước cuộc gọi trực tiếp của Tổng thống Nga Putin, những người châu Âu ôn hòa đã đặt cược: thay vì tiền của Nga, họ sẽ trang bị vũ khí cho chính quyền Kiev bằng tiền của chính họ.
Chỉ mới xuất hiện phim giờ vàng VTV "Lằn ranh" với Mạnh Trường, diễn viên Hà Bích Ngọc đã trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.
Năm học 2025–2026, có hơn 1.400 học sinh tại Đắk Lắk dù thuộc diện được hỗ trợ trong chương trình “Nuôi em” nhưng đến giữa tháng 12 vẫn chưa được nhận kinh phí hỗ trợ, khiến nhiều trường gặp khó khăn trong việc duy trì bữa ăn cho học sinh.
Thị trường chứng khoán bứt phá mạnh đưa VN-Index vượt 1.700 điểm, cổ phiếu họ Vingroup thăng hoa giúp tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng vọt. Trái chiều, DGC lao dốc khiến khối tài sản của Chủ tịch Đào Hữu Huyền “bay hơi” hàng nghìn tỷ đồng.
Xã Bạch Đằng thuộc TP Tân Uyên của tỉnh Bình Dương cũ, nay là phường Tân Uyên (TP.HCM) là địa phương tiên phong triển khai mô hình làng thông minh. Mô hình bước đầu tạo ra diện mạo mới cho khu vực nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.