Bầu cử Nga: Vụ điệp viên bị đầu độc không ảnh hưởng đến vị thế của Putin 

Phương Đăng (theo Reuters) Chủ nhật, ngày 18/03/2018 09:29 AM (GMT+7)
Các cuộc thăm dò ý kiến ngay trước thềm bầu cử tổng thống Nga hôm nay (18.3) cho thấy, ông Putin đã cầm chắc chiến thắng với 70% tín nhiệm. Đặc biệt là vụ điệp viên Nga bị đầu độc ở Anh gần đây khiến quan hệ giữa London và Moscow lao dốc trầm trọng không ảnh hưởng đến vị thế của ông Putin.
Bình luận 0

img

Tổng thống Nga phát biểu trong cuộc mít tinh kỷ niệm 4 năm ngày bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga 14.3

Theo hãng tin Reuters, người Nga sáng 18.3 bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống Nga. Vùng Viễn Đông Nga là nơi cử tri bỏ phiếu đầu tiên. Ước tính, 109 triệu cử tri trong đất nước lớn nhất thế giới với 11 múi giờ đủ điều kiện đi bỏ phiếu. Số lượng cử tri Nga ở nước ngoài đủ điều kiện bỏ phiếu rơi vào khoảng 1,87 triệu người. Cuộc bỏ phiếu ngày 18.3 từ 8h đến 20h (theo giờ địa phương) sẽ kết thúc ở điểm cực tây của Nga - khu vực Kaliningrad.  

img

Cử tri ở thành phố cực Đông của Nga Vladivostok đi bỏ phiếu bầu tổng thống ngày 18.3

Các cuộc thăm dò ý kiến ngay trước thềm bầu cử tổng thống Nga hôm nay (18.3) cho thấy, đương kim Tổng thống Putin hiện giành được khoảng 70% tín nhiệm, gấp 10 lần so với đối thủ gần ông nhất. 

Tổng cộng có 8 ứng viên chạy đua chức tổng thống Nga. Họ bao gồm Tổng thống Vladimir Putin, ứng viên độc lập; Grigory Yavlinsky, đảng Yabloko; Boris Titov, đảng Tăng trưởng; Maxim Suraikin, đảng Những người cộng sản Nga; Sergey Baburin, đảng Liên minh Nhân dân Nga; Ksenia Sovchak, đảng Sáng kiến Dân sự; Vladimir Zhirinovsky, đảng Dân chủ Tự do, và Pavel Grudinin, đảng Cộng sản Nga.

Nhiều cử tri bày tỏ sự tin tưởng đối với ông Putin, cựu điệp viên KGB 65 tuổi, người được cho là đủ mạnh mẽ để bảo vệ các lợi ích của Nga trong một thế giới thù địch, với sự đối đầu, chống phá từ phương Tây. 

Đặc biệt là, căng thẳng đỉnh điểm với London liên quan đến vụ cựu điệp viên Nga Sergei Skripal bị đầu độc ở Anh được cho là không ảnh hưởng đến vị thế của Tổng thống Putin cũng như sự tín nhiệm mà cử tri Nga dành cho ông. Theo Reuters, phần lớn các cử tri Nga không thấy có bất cứ ứng viên nào đủ khả năng thay thế ông Putin. 

"Ông ấy (Putin) là Tổng thống của chúng tôi. Chúng tôi tự hào về ông ấy", cử tri Marianna Shanina, một cư dân vùng Crimea nhấn mạnh. Nga đã sát nhập Crimea từ Ukraine 4 năm trước.

img

Chân dung 8 ứng viên trong cuộc bầu cử tổng thống Nga 2018.

 "Chúng tôi chúc ông ấy (Putin) chiến thắng trong cuộc bầu cử. Cả gia đình tôi sẽ bỏ phiếu cho ông Putin. Putin, ngài tổng thống yêu quý, chúc ngài mạnh khỏe!", Shanina nhấn mạnh trong một cuộc mít tinh ủng hộ đương kim Tổng thống Nga trước thềm bầu cử.

Trong một bài phát biểu trên truyền hình quốc gia hôm 16.3, Tổng thống Putin nhấn mạnh, cử tri Nga nắm giữ số phận đất nước họ trong tay và kêu gọi người dân đi bỏ phiếu vào ngày 18.3 để "sử dụng quyền của các bạn để chọn lựa tương lai cho một nước Nga tuyệt vời mà chúng ta yêu mến".

Cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal, 66 tuổi, và con gái Yulia, 33 tuổi bị phát hiện bất tỉnh tại một bãi đỗ xe ở quận Salisbury hôm 4.3 do phơi nhiễm chất độc thần kinh. Skripal từng phục vụ nhiều năm cho cơ quan tình báo Nga trước khi bị tình báo Anh tuyển mộ vào năm 1995.

Năm 2004, ông Skripal bị lực lượng an ninh liên bang Nga bắt, xét xử và buộc tội phản quốc. Năm 2010, ông được bàn giao cho Mỹ trong một thoả thuận trao đổi những người bị bắt với tội danh gián điệp. Cùng năm đó, Skripal sang Anh định cư.

Anh cáo buộc, Nga phải chịu trách nhiệm cho vụ việc nhưng Moscow nhiều lần kiên quyết bác bỏ cáo buộc trên. Hiện vụ cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal bị đầu độc, xảy ra ngay trước thềm bầu cử tổng thống Nga đang khiến quan hệ Nga-Anh lao dốc tồi tệ nhất kể từ Chiến tranh Lạnh, dấy lên nguy cơ chiến tranh giữa 2 nước bùng nổ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem