Bầu Đệ chia tay, Đình Tùng "quay xe" ở lại Thanh Hóa

Song Minh Thứ sáu, ngày 20/11/2020 17:10 PM (GMT+7)
Ít ngày sau khi bầu Đệ chia tay Thanh Hóa, tiền đạo Hoàng Đình Tùng đã lên tiếng sẽ ở lại, cùng đội bóng quê hương thi đấu V.League 2021.
Bình luận 0

Cách đây hơn 1 tuần, Hoàng Đình Tùng đã thanh lý hợp đồng với CLB bóng đá Thanh Hóa sau một thời gian dài gắn bó, cùng đội bóng quê hương trải qua bao thăng-trầm để trụ lại V.League 2021.

Thời điểm đó, cựu tuyển thủ Việt Nam năm nay 32 tuổi từng chia sẻ trên trang cá nhân: "Chia tay đội bóng, có rất nhiều cảm xúc khó diễn tả thành lời. Tôi mong đội bóng, các đồng đội luôn thành công trong thời gian tới.

Mong khán giả tiếp tục tin tưởng, tiếp tục tới sân cổ vũ cho Thanh Hóa. Chúc tất cả mọi người mọi điều tốt đẹp và may mắn. Cảm ơn!"

Diễn biến tiếp theo ở đội bóng xứ Thanh là ông Nguyễn Văn Đệ (bầu Đệ) quyết định "rời ghế" Chủ tịch CLB bóng đá Thanh Hóa vì lý do sức khỏe.

Người thế chỗ bầu Đệ là ông Cao Tiến Đoan - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Đông Á. 

Theo thông tin của Dân Việt, mọi thủ tục chuyển giao đã hoàn tất chiều nay và ông Cao Tiến Đoan chính thức nhận "ấn kiếm".

bau-de-v.league

Hoàng Đình Tùng (phải) quyết định gắn bó với Thanh Hóa ở V.League 2021.

Và gần như ngay lập tức, Hoàng Đình Tùng cũng đã có những động thái mới.

Trao đổi với Dân Việt chiều nay, Đình Tùng cho biết: "Cả tuần qua cũng có một số đội bóng phía Bắc liên lạc mời tôi và hẹn cuối tuần này sẽ chốt lại.

Nhưng đêm 19/11, bác Đoan cho tôi gặp và tỏ ý muốn giữ tôi ở lại đội bóng.

Bác Đoan cũng gợi mở xem tôi muốn ký thêm thời gian bao lâu. Nhưng tôi chủ động nói xin ký năm một. Nếu chơi tốt hơn sẽ ký tiếp.

Điều tôi muốn là những gì mình thể hiện trên sân chứ không phải ở lại đá cho có".

bau-de-dinh-tung

Bộ đôi công thần Đình Tùng - Văn Thắng của bóng đá Thanh Hóa.

Hoàng Đình Tùng cho hay tiền lót tay và lương của anh vẫn được giữ nguyên như trước (tương đương gần 1 tỷ lót tay và hơn 30 triệu tiền lương/tháng-PV): "Tôi cảm thấy rất vui vì tiếp tục được lãnh đạo ủng hộ, có cơ hội cống hiến cho Thanh Hóa trong những năm cuối của sự nghiệp.

Chủ tịch Đoan cũng đã gặp đội và mong muốn giữ lại tất cả các cầu thủ Thanh Hóa, thi đấu vì màu cờ sắc áo quê hương", Đình Tùng bày tỏ.

Trở lại những mùa giải vừa qua, Hoàng Đình Tùng ở tuổi 32 luôn nỗ lực ra sân như một "chiến binh". V.League 2019, anh cùng đội bóng xứ Thanh trụ hạng thành công vào phút chót khi thắng FC Phố Hiến 1-0 ở trận play-off.

Cùng với Lê Văn Thắng, Hoàng Đình Tùng tiếp tục "gồng gánh", đóng góp 2 bàn thắng cùng Thanh Hóa đi qua giai đoạn khó khăn ở V.League 2020 để trụ hạng sớm 3 vòng, sau trận thắng Quảng Nam 2-1 ở vòng 2 giai đoạn 2.

Trong sự nghiệp của mình, Hoàng Đình Tùng được coi là một chân sút thuộc "hàng hiếm" của bóng đá Thanh Hóa với những pha đi bóng đầy tốc độ và dứt điểm đầy bản năng.

Đình Tùng gắn bó với Thanh Hóa từ đội trẻ, lên V.League năm 2005 và chơi đến hết mùa giải 2011. Sau đó anh chuyển tới Hải Phòng thi đấu 3 mùa V.League 2012 đến 2014.

Chia tay đội bóng đất Cảng, Đình Tùng trở về Thanh Hóa đá V.League 2015 cho đến hết V.League 2020. Anh cùng Thanh Hóa giành HCĐ V.League 2015, á quân V.League 2017, 2018.

Ở cấp độ đội tuyển, dấu ấn lớn nhất của Hoàng Đình Tùng là tấm HCB SEA Games 2009 (Lào) dưới thời HLV Calisto cùng lứa Thành Lương, Trọng Hoàng, thủ môn Tấn Trường, tiền đạo Phan Thanh Bình.

Trước đó, năm 2008, Hoàng Đình Tùng là chân sút chủ lực cùng U22 Việt Nam giành HCV Merdeka Cup (Malaysia) dưới sự dẫn dắt của bộ đôi HLV lão làng Mai Đức Chung - Lê Thụy Hải.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem