Vụ bé trai 17 tháng tuổi ở Hà Nội tử vong: Cơ sở giữ trẻ từng bị lập biên bản vì hoạt động chui

Gia Khiêm Thứ sáu, ngày 03/03/2023 10:46 AM (GMT+7)
Lãnh đạo phòng GDĐT huyện Thường Tín, Hà Nội cho biết, cơ sở trông giữ trẻ nơi vừa xảy ra vụ việc bé trai 17 tháng tuổi tử vong từng 2 lần bị lập biên bản vì hoạt động chui.
Bình luận 0

Ngày 3/2, ông Nguyễn Như Ý, Trưởng phòng GDĐT huyện Thường Tín, Hà Nội, xác nhận Công an huyện Thường Tín đang điều tra nguyên nhân bé trai 17 tháng tuổi tử vong bất thường sau khi được gửi tại một cơ sở trông giữ trẻ tư nhân.

Theo ông Ý, sự việc đáng tiếc xảy ra từ ngày 27/2 tại một cơ sở mầm non không được cấp phép hoạt động tại xã Vạn Điểm. Chủ cơ sở là 2 cô giáo người ở huyện Phú Xuyên. 

Vụ bé trai 17 tháng tuổi ở Hà Nội tử vong: Cơ sở giữ trẻ từng bị lập biên bản vì hoạt động chui  - Ảnh 1.

Nhiều người dân trên địa bàn theo dõi vụ việc. Ảnh: NDCC

"Cơ sở này tự phát cũng không có biển hiệu và từng bị xã Vạn Điểm 2 lần lập biên bản về việc hoạt động chui nhưng không hiểu sao vẫn chưa chấm dứt hoạt động", ông Ý thông tin.

Theo ông Ý, ngày 27/2, sau khi cháu bé có tình trạng không bình thường được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và bệnh viện trả về ngày 1/3 vừa qua, đến chiều 2/3 cháu bé tử vong tại nhà. 

"Hiện tôi chưa nhận được báo cáo cụ thể về sự việc nhưng kết luận ban đầu của bệnh viện là cháu bé bị chấn thương não. Cơ quan công an đang vào cuộc điều tra làm rõ", ông Ý cho hay. 

Cũng theo ông Ý, cơ sở này có 6-7 trẻ, lập nên dưới dạng cô giáo thuê nhà dân và người dân gửi con tất cả các ngày trong tuần. Sau sự việc xảy ra, xã Vạn Điểm đã đình chỉ hoạt động của cơ sở này. 

Trưởng phòng GD-ĐT huyện Thường Tín cũng nhấn mạnh, sự việc đau lòng này cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh khi tìm địa điểm gửi con phải tìm những cơ sở đảm bảo quy định được cấp phép, uy tín. Tuyệt đối không gửi con vào những cơ sở tự phát, không được cấp phép hoạt động.

Lãnh đạo UBND huyện Thường Tín thông tin thêm, do bố mẹ bé trai đều đi làm, bé trai chưa đủ tuổi tới trường mẫu giáo nên được gửi tại một điểm trông giữ trẻ tư nhân.

Vụ việc đang được Công an huyện Thường Tín điều tra nguyên nhân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem