Bến Tre: Cô nông dân xinh đẹp nuôi 36.000 con lươn không bùn, chưa bán thương lái đã "đặt gạch" đòi mua
Bến Tre: Cô nông dân xinh đẹp nuôi 36.000 con lươn không bùn, chưa bán thương lái đã "đặt gạch" đòi mua
Tiểu Mi (Cổng TTĐT MTTQ tỉnh Bến Tre)
Thứ hai, ngày 31/08/2020 13:04 PM (GMT+7)
Hiện nay số lượng lươn đồng khan hiếm, chị Trần Thị Mỹ Vân, sinh năm 1990, ấp Bình An B, thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre) đã đầu tư nuôi lươn không bùn với tổng cộng 36.000 con lươn. Hiện, đàn lươn của chị Mỹ Vân chưa đến thời điểm bán nhưng nhiều người đã "đặt gạch" để được mua.
Lươn là thực phẩm được chế biến thành nhiều món ăn khác nhau, không chỉ đối với người dân huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre mà còn đối với cả du khách thập phương.
Chị Trần Thị Mỹ Vân, sinh năm 1990, ấp Bình An B, thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre đang cho đàn lươn ăn.
Hiện nay số lượng lươn đồng khan hiếm, giá bán đắt đỏ. Chính vì điều này, chị Trần Thị Mỹ Vân, sinh năm 1990, ấp Bình An B, thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre) đã đầu tư đợt một khoảng 80.000.000 đồng xây 5 bể nuôi lươn không dùng bùn.
Ngoài công việc nuôi lươn không bùn giúp tăng thu nhập, chị còn là Phó Bí thư Chi bộ ấp Bình An B, thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre). Chị Mỹ Vân luôn hoàn thành tốt các công việc của Chi bộ giao.
Còn trẻ tuổi nên chị Mỹ Vân luôn cố gắng học hỏi những kinh nghiệm nuôi lươn không bùn hay để phát triển kinh tế gia đình. Từ mô hình nuôi lươn không bùn này, không những tạo nguồn thu nhập cho gia đình mà góp phần phát triển kinh tế ở địa phương.
Nuôi lươn không bùn trong bể xi măng cũng là mô hình rất hiệu quả có thể nhân rộng trên địa bàn huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.